Nga xuất khẩu vũ khí, thiết bị quân sự cho 116 nước trên thế giới

VOV.VN- Trong 15 năm qua, Nga đã xuất khẩu vũ khí, trang thiết bị quân sự cho 116 nước trên thế giới với tổng giá trị lên đến 115 tỷ USD.

Ngày 27/10, Cơ quan Xuất khẩu Quốc phòng Nga tổ chức cuộc họp báo quốc tế nhân dịp tổng kết hoạt động trong vòng 15 năm qua.

Nhiều thông tin về những hợp đồng mua bán, các dự án hợp tác về vũ khí và kỹ thuật quân sự giữa Nga với nhiều quốc gia trên thế giới đã được thông tin với đông đảo phóng viên Nga và nước ngoài.

Tổng giám đốc Cơ quan Xuất khẩu Quốc phòng Nga (Rosoboronexport) Anatoly Isaykin.

Tổng giám đốc Cơ quan Xuất khẩu Quốc phòng Nga (Rosoboronexport) Anatoly Isaykin khẳng định rằng kế hoạch xuất khẩu vũ khí Nga trong năm 2015 này sẽ được thực hiện đầy đủ mặc dù Nga đang bị cấm vận.

Nhìn lại chặng đường 15 năm gần đây, xuất khẩu quân sự của Nga đã đạt được những con số rất đáng nể: Cung cấp các sản phẩm của Nga cho 116 nước với tổng giá trị lên tới hơn 115 tỷ USD. Riêng 3 năm gần đây nhất, mỗi năm đều đạt con số hơn 12 tỷ USD và năm sau liên tục cao hơn năm trước.

Đặc biệt, đồng nội tệ đã được đưa vào sử dụng trong thanh toán giữa Nga với một số quốc gia khác.

Tổng giám đốc Isaikin đã trả lời nhiều câu hỏi các phóng viên nêu ra liên quan tới những vấn đề như quan hệ với Ukraine, Iran, Iraq... cũng như việc Nga đang tiến hành các cuộc tấn công lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria....

Ông Isaikin nhấn mạnh rằng, bất chấp mọi khó khăn và những rắc rối gần đây trong quan hệ quốc tế, số “đơn đặt hàng từ các quốc gia khác nhau vẫn không ngừng tăng lên”.

Về quan hệ với Ukraine, Tổng giám đốc Isaykin nói: "Đối với Ukraine, tất nhiên, các quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp gần như đã hoàn toàn dừng lại thì không thể nói là không có lĩnh vực xuất khẩu, nhưng nó không ảnh hưởng đến số lượng các thiết bị kỹ thuật sẽ cung cấp bởi chúng tôi buộc phải tìm phương án thay thế”.

Ông Isaykin cũng cho biết, Rosoboronexport đã nhận được những đơn đặt hàng tên lửa S-400 từ rất nhiều quốc gia khác nhau, tuy nhiên Nga ưu tiên trước hết là Quân đội Nga.

Cũng liên quan đến loại vũ khí này và trả lời câu hỏi của phóng viên về thời điểm bàn giao S-400 cho Trung Quốc, ông Isaykin cho biết, Trung Quốc đã đặt Nga ít nhất là 4 tiểu đoàn với tổng trị giá lên tới 3 tỷ USD và sản phẩm đầu tiên sẽ được bàn giao vào năm 2017.

Trả lời câu hỏi của phóng viên VOV về triển vọng phát triển thị trường Việt Nam, một bạn hàng truyền thống của Nga, ông Isaykin đánh giá: “Quả thực, Việt Nam vừa là bạn, là đối tác truyền thống của Nga. Sự liên kết giữa chúng ta có được là từ mối quan hệ hữu nghị rất tốt đẹp từ lịch sử và hiện vẫn tiếp tục phát triển mạnh trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị.

Tôi đánh giá rất cao triển vọng phát triển hợp tác về kỹ thuật quân sự với Việt Nam. Việt Nam hiện nay không chỉ mua vũ khí mà còn có khả năng chuyển sang sản xuất, dựa trên cơ sở mà mình có. Tôi cho rằng, chúng ta sẽ còn có thể phát triển hơn nữa quan hệ này”.

Các phóng viên nêu câu hỏi với ông Isaykin.

Thông tin từ cuộc họp báo cũng cho biết, hiện nay, số vũ khí và kỹ thuật quốc phòng Nga xuất sang các nước châu Á vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 75%, trong khi đó Mỹ Latin chỉ nhập 9%; Cận Đông nhập 7%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phương Tây và tham vọng xuất khẩu dân chủ sang Iraq, Syria
Phương Tây và tham vọng xuất khẩu dân chủ sang Iraq, Syria

VOV.VN -Với những gì Mỹ và phương Tây đang thực hiện ở Iraq và Syria, bất ổn ở Trung Đông khó có thể được giải quyết trong tương lai gần.

Phương Tây và tham vọng xuất khẩu dân chủ sang Iraq, Syria

Phương Tây và tham vọng xuất khẩu dân chủ sang Iraq, Syria

VOV.VN -Với những gì Mỹ và phương Tây đang thực hiện ở Iraq và Syria, bất ổn ở Trung Đông khó có thể được giải quyết trong tương lai gần.

Nhật Bản mong sớm xuất khẩu vũ khí sang ASEAN
Nhật Bản mong sớm xuất khẩu vũ khí sang ASEAN

VOV.VN - Theo Chính phủ Nhật Bản, môi trường an ninh của Tokyo sẽ được cải thiện nếu khả năng răn đe của các nước ASEAN được tăng cường.

Nhật Bản mong sớm xuất khẩu vũ khí sang ASEAN

Nhật Bản mong sớm xuất khẩu vũ khí sang ASEAN

VOV.VN - Theo Chính phủ Nhật Bản, môi trường an ninh của Tokyo sẽ được cải thiện nếu khả năng răn đe của các nước ASEAN được tăng cường.

Mỹ sửa đổi quy định về xuất khẩu vũ khí cho Việt Nam
Mỹ sửa đổi quy định về xuất khẩu vũ khí cho Việt Nam

VOV.VN - Mỹ có thể sẽ xem xét xuất khẩu các trang thiết bị và dịch vụ quốc phòng cho Việt Nam, căn cứ vào từng trường hợp cụ thể.

Mỹ sửa đổi quy định về xuất khẩu vũ khí cho Việt Nam

Mỹ sửa đổi quy định về xuất khẩu vũ khí cho Việt Nam

VOV.VN - Mỹ có thể sẽ xem xét xuất khẩu các trang thiết bị và dịch vụ quốc phòng cho Việt Nam, căn cứ vào từng trường hợp cụ thể.

Trung Quốc cấm xuất khẩu công nghệ vũ khí cho Triều Tiên
Trung Quốc cấm xuất khẩu công nghệ vũ khí cho Triều Tiên

VOV.VN - Lệnh cấm này được ban hành phù hợp với nghị quyết của Hội đồng Bảo an và sẽ có hiệu lực tại thời điểm công bố.

Trung Quốc cấm xuất khẩu công nghệ vũ khí cho Triều Tiên

Trung Quốc cấm xuất khẩu công nghệ vũ khí cho Triều Tiên

VOV.VN - Lệnh cấm này được ban hành phù hợp với nghị quyết của Hội đồng Bảo an và sẽ có hiệu lực tại thời điểm công bố.

Thị phần xuất khẩu vũ khí của Nga bị thu hẹp vì lệnh trừng phạt?
Thị phần xuất khẩu vũ khí của Nga bị thu hẹp vì lệnh trừng phạt?

VOV.VN - Chuyên gia cho rằng xuất khẩu vũ khí của Nga sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong thời gian tới các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Thị phần xuất khẩu vũ khí của Nga bị thu hẹp vì lệnh trừng phạt?

Thị phần xuất khẩu vũ khí của Nga bị thu hẹp vì lệnh trừng phạt?

VOV.VN - Chuyên gia cho rằng xuất khẩu vũ khí của Nga sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn trong thời gian tới các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Nhật Bản có thể xem xét nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu vũ khí
Nhật Bản có thể xem xét nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu vũ khí

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản cũng đang xem xét nới lỏng quy định về việc bán các thiết bị quốc phòng của nước này cho bên thứ ba.

Nhật Bản có thể xem xét nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu vũ khí

Nhật Bản có thể xem xét nới lỏng lệnh cấm xuất khẩu vũ khí

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản cũng đang xem xét nới lỏng quy định về việc bán các thiết bị quốc phòng của nước này cho bên thứ ba.