Những đại đội bộ binh thép trên biên giới Đắk Lắk

VOV.VN - Thành lập vào đầu những năm 1990, các thế hệ cán bộ chiến sỹ Đại đội bộ binh 2 và 5 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) không ngại khó, ngại khổ vượt qua khắc nghiệt của thời tiết nơi biên giới hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Họ thực sự là những đại đội thép trên biên giới Đắk Lắk.

 Cùng với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với lực lượng khác bảo vệ vững chắc an ninh biên giới, các đơn vị này còn thực hiện hiệu quả công tác cứu nạn cứu hộ, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ an sinh xã hội.

Những ngày trung tuần tháng 10, trên thao trường huấn luyện Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk ở xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, xuất hiện những đợt mưa kéo dài. Hạ sỹ Ngô Văn Trọng cùng các đồng đội tiểu đội hoả lực Đại đội bộ binh 2 sử dụng máy múc xúc đất đá đắp cao bờ kè ngăn lũ tràn xuống luỹ hào, gia cố trụ móng các tấm bia bắn cố định. Dầm mưa nhiều giờ, thân thể các anh ướt sũng nước. Hạ sỹ Ngô Văn Trọng cho biết, cùng đồng đội không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tiếp tục huấn luyện nhằm nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật và khả năng sẵn sàng chiến đấu.  

Hạ sỹ Ngô Văn Trọng cho biết: “Đại đội đang huấn luyện các bài chiến thuật tiểu đội tiến công, trung đội phòng thủ và đại đội tấn công đánh chiếm lại đồn trong tình huống giả định. Đại đội huấn luyện hàng ngày, với tinh thần chiến đấu rất cao, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.”  

Đại đội bộ binh 2 được thành lập ngày 1/1/1991, tiền thân là Đại đội Bộ binh 2, Tiểu đoàn 697 thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk. Là một trong hai đại đội bộ binh của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đóng ở biên giới, Đại đội 2 là đơn vị bộ binh chủ lực bảo vệ biên giới huyện Ea Súp. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt mưa lụt liên miên trong mùa mưa, nắng hạn trong mùa khô khu vực biên giới, đại đội đều duy trì lực lượng, phương tiện sẵn sàng chiến đấu cao. Trong các năm 2020 và 2023, đại đội đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng, nhiều năm liền là đại đội trong sạch vững mạnh toàn diện. Hiện cán bộ, chiến sĩ đại đội đang tập trung huấn luyện, phấn đấu thi đua, hoàn thành nhiệm vụ, lập thành tích hướng tới chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12).

Trung uý Tô Viết Sỹ - Chính trị viên đại đội, nói: “Chúng tôi kiểm tra bắn đạn thật với đề mục đại đội bộ binh vận động tiến công, qua đó, xây dựng cho cán bộ chiến sỹ tinh thần, trách nhiệm cũng như năng lực trong quá trình tác chiến nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.”

Được thành lập vào ngày 06/01/1995, Đại đội bộ binh 5 có nhiệm vụ huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu và sẵn sàng làm nhiệm vụ A2 bảo vệ huyện Buôn Đôn. Hàng năm đơn vị tổ chức huấn luyện nâng cao cho chiến sỹ mới nhập ngũ trên địa bàn tỉnh; làm tốt công tác vận động quần chúng, tăng gia sản xuất nâng cao đời sống cho bộ đội và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi có lệnh của cấp trên.

Thượng uý Nguyễn Thành Phước, Chính trị viên Đại đội bộ binh 5 thông tin, ngoài nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, Đại đội bộ binh 5 còn nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ; giúp nhân dân nơi địa bàn đóng quân thực hiện tốt tuyên truyền phổ biến pháp luật. Phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng nhà ở, nhà đại đoàn kết, giúp nhân dân thu hoạch hoa màu, xây dựng và phát quang đường sá, kênh mương thuỷ lợi; triển khai hỗ trợ các mô hình kinh tế chăn nuôi, trồng trọt mới giúp người dân phát triển kinh tế. 

Buôn Đôn và Ea Súp là hai huyện biên giới của tỉnh Đắk Lắk. Toàn khu vực có trên 11 nghìn hộ, với hơn 25 nghìn nhân khẩu, 29 dân tộc cùng sinh sống. Đây là khu vực có khí khậu khắc nghiệt, đất đai khô cằn, thường xuyên xảy ra thiên tai. Đời sống của nhân dân còn khó khăn, vất vả. Già làng Y Thưng Kđoh ở buôn Trí, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn cho biết, những năm qua Đại đội bộ binh 5 rất tích cực hỗ trợ bà con công tác an sinh xã hội, cứu nạn cứu hộ mỗi khi thiên tai xảy ra.

Già làng Y Thưng Kđoh nói:  “Thiên tai lụt lội hay mưa bão đến là Đại đội 5 lại cử cán bộ, chiến sỹ tới giúp bà con nhiều lắm, như: Gặt lúa, lợp lại nhà, di dời người và tài sản phòng chống lụt. Các đồng chí còn tặng bò, dê, cây giống hỗ trợ trồng cà phê, hồ tiêu và cây ăn trái."

Trải qua hơn 1/3 thế kỷ xây dựng, chiến đấu, trưởng thành, các đại đội bộ binh thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc an ninh biên giới quốc gia, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân, thực sự là những đại đội bộ binh thép trên biên giới Đắk Lắk.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

80 năm thành lập QĐND: Lực lượng vũ trang Quân khu 4 bám biên giới – yên lòng dân
80 năm thành lập QĐND: Lực lượng vũ trang Quân khu 4 bám biên giới – yên lòng dân

VOV.VN - Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã tập trung lãnh đạo lực lượng vũ trang Quân khu đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, triển khai đồng bộ, toàn diện, phù hợp với tình hình địa bàn.

80 năm thành lập QĐND: Lực lượng vũ trang Quân khu 4 bám biên giới – yên lòng dân

80 năm thành lập QĐND: Lực lượng vũ trang Quân khu 4 bám biên giới – yên lòng dân

VOV.VN - Cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã tập trung lãnh đạo lực lượng vũ trang Quân khu đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, triển khai đồng bộ, toàn diện, phù hợp với tình hình địa bàn.

Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu 2
Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu 2

VOV.VN - Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT Quân khu 2 là sự kiện chính trị quan trọng tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quân và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc.

Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu 2

Đại hội thi đua Quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu 2

VOV.VN - Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT Quân khu 2 là sự kiện chính trị quan trọng tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quân và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc.

Quân khu 9 thực hiện phong trào thi đua quyết thắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
Quân khu 9 thực hiện phong trào thi đua quyết thắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

VOV.VN - Trong 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng của Lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, vươn lên hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, Quân đội và cấp ủy, chính quyền nhân dân trên địa bàn Quân khu.

Quân khu 9 thực hiện phong trào thi đua quyết thắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Quân khu 9 thực hiện phong trào thi đua quyết thắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

VOV.VN - Trong 5 năm qua, phong trào thi đua quyết thắng của Lực lượng vũ trang Quân khu 9 đã kịp thời cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ vượt qua khó khăn, vươn lên hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước, Quân đội và cấp ủy, chính quyền nhân dân trên địa bàn Quân khu.

// POLL JS