Danh tiếng của Nga gia tăng “chóng mặt” sau khi tiến đánh IS tại Syria

VOV.VN - Văn hoá, khoa học kỹ thuật quân sự Nga được quan tâm nhiều hơn, kể từ khi Nga triển khai chiến dịch tấn công IS tại Syria…

“Hữu xạ tự nhiên hương”

Trước khi nói về chiến dịch quân sự Nga đang tiến hành nhằm tấn công IS tại Syria, hãy nói về ảnh hưởng và sức sống lâu dài của văn hoá Nga đối với những ai đã có may mắn được tiếp xúc với nền văn hoá ấy.

Trong những năm tháng kháng chiến giải phóng dân tộc, có rất nhiều người Việt Nam đã được sang học tập tại Liên Xô. Với họ, không khó để bật ra những ca từ say đắm của các ca khúc “Đôi bờ”, “Chiều Mát-xcơ-va”, “Thời thanh niên sôi nổi”…hoàn toàn bằng tiếng Nga.

Một người từng được đào tạo cơ khí ở Liên Xô, về Việt Nam làm việc từ năm 1977, khi về hưu kiếm thêm thu nhập bằng nghề sửa xe đạp. Mỗi khi có khách sửa xe bàn luận về tình hình nước Nga trong những ngày này, ông lại say mê kể về những ngày sống ở Nga, con người Nga, văn hoá Nga, bằng tất cả niềm yêu mến, và khẳng định nay vẫn có thể giao tiếp trôi chảy bằng tiếng Nga, cho dù đã rời xa đất nước ấy gần 40 năm.

Rõ ràng, hình ảnh và những giá trị Nga đã “thấm” vào những người đã từng gắn bó với xứ sở bạch dương thật tự nhiên, không “khiên cưỡng” và luôn có sức sống lâu dài.

Biên đội SU-25 của không quân Nga xuất kích thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: TASS

Trong lĩnh vực quân sự, đặc biệt là phòng không, không quân, vũ khí Nga luôn khẳng định được ưu thế vượt trội và có chỗ đứng vững chắc.

Hãy lấy ví dụ về những loại vũ khí đã được Nga viện trợ cho Việt Nam những năm kháng chiến.

Những chiếc Mig-17 nhỏ bé, từng bị đánh giá thấp lúc bấy giờ, đã từng cùng các phi công quân sự Việt Nam hạ gục nhiều loại máy bay hiện đại của đối phương. Hẳn nhiều người đã biết và vẫn nhớ anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Bảy-người đã sử dụng Mig-17, bắn rơi tới 7 máy bay hiện đại của đối phương.

Mig-21 trong chiến tranh Việt Nam cũng đã lập nhiều chiến công xuất sắc. Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Cốc là một phi công Mig-21 điển hình, hạ tới 9 máy bay của đối phương.

Ngoài ra, danh sách những phi công quân sự “lái máy bay Nga”, bắn rơi một vài máy bay địch thì quá dài để có thể liệt kê.

Không chỉ máy bay mà các loại tên lửa phòng không do Nga cung cấp cho Việt Nam lúc bấy giờ cũng phát huy sức mạnh đáng kinh ngạc. Chỉ riêng trong Chiến dịch Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không tháng 12/1972, tên lửa phòng không của Việt Nam đã hạ gục 29 máy bay B-52 của đối phương.

Đặc biệt hơn, nhiều sĩ quan phòng không-không quân Việt Nam điều khiển các loại máy bay, tên lửa hiện đại đó được đào tạo bài bản từ Nga; là lực lượng chủ chốt của bộ đội phòng không-không quân khi đó.

“Hữu xạ tự nhiên hương”, văn hoá hay những ưu việt về khoa học kỹ thuật quân sự Nga được khẳng định một cách thật tự nhiên, bằng giá trị vốn có của nó…

Góc nhìn khác

"Hiệu quả", đó là đánh giá của dư luận, cũng như xác nhận của Nga về các cuộc tấn công vào lực lượng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại Syria.

Vậy nhưng, chiến dịch quân sự do Nga tiến hành theo đề nghị của Tổng thống Syria Bashar al Assad, còn mang lại hiệu quả khác biệt, khi nhìn từ góc độ khác.

Chiến dịch này đang tôn vinh văn hoá, trong đó có ngôn ngữ Nga, cũng như khiến nhiều quốc gia “mê” vũ khí Nga, đặc biệt là các phi cơ chiến đấu.

Một "làn sóng" mong muốn học tiếng Nga trong thanh, thiếu niên Syria đã hình thành. Từ tháng 9 này, 4.500 học sinh ở tỉnh Latakia (nơi có lực lượng không quân Nga thực hiện nhiệm vụ), sẽ được học tiếng Nga, Sputnik dẫn lời một quan chức ngành giáo dục của tỉnh này.

Cường kích cơ SU-24 của không quân Nga. Ảnh: TASS

Dễ hiểu vì sao học sinh Syria lại thích học tiếng Nga, vì “cư dân chúng tôi rất cảm ơn nước Nga đã giúp đỡ trong cuộc chiến chống  khủng bố. Họ tự hào về tình bạn với cường quốc hùng mạnh này. Họ nhìn thấy ở đó những triển vọng”, Sputnik tiếp tục dẫn lời một cán bộ giáo dục khác.

Một hiệu quả to lớn khác từ việc Nga không kích IS, đó là vũ khí Nga-cụ thể là máy bay, vũ khí phòng không-đang được một số nước quan tâm.

Theo Sputnik, các nước Trung Đông đang có sự quan tâm đột biến đến vũ khí từ Nga do tình hình bất ổn trong khu vực, và vì “vũ khí Nga được chế tạo không phải cho các cuộc diễu hành mà để giải quyết các nhiệm vụ chiến đấu phức tạp nhất trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt”.

Nhận định trên dường như có “mối liên hệ” nhất định với các chiến đấu cơ Nga đang sử dụng để không kích IS tại Syria.

Tuy bị cho rằng là các loại máy bay "già cỗi", song các cường kích cơ SU-24, SU-25 lại hoạt động khá hiệu quả tại chiến trường Syria và là 2 loại máy bay chủ chốt của Nga trong chiến dịch này.

Cần nói thêm rằng, SU-22, loại máy bay được Liên Xô phát triển vào cuối những năm 1960, hiện vẫn được Không quân nhân dân Việt Nam sử dụng và phát huy tốt tính năng kỹ, chiến thuật trong các cuộc bắn ném bom, đạn thật khi diễn tập cũng như kiểm tra kết quả huấn luyện hằng năm.

Đây là khẳng định sinh động, chắc chắn cho tính ưu việt của máy bay Nga; đồng thời là cơ sở để nhìn nhận, xem xét một số đánh giá thấp về khả năng của máy bay cũng như kết quả các cuộc không kích của Nga tại Syria.

Rõ ràng, với những gì đang diễn ra, có thể thấy chiến dịch quân sự do Nga tiến hành tại Syria không chỉ dừng lại ở kết quả là thành trì, vũ khí, sinh lực IS bị tiêu diệt, mà qua cuộc chiến này, “danh tiếng” của Nga đang gia tăng nhanh chóng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thế giới 24h: Nga điều tên lửa bảo vệ máy bay không kích IS ở Syria
Thế giới 24h: Nga điều tên lửa bảo vệ máy bay không kích IS ở Syria

VOV.VN - Tư lệnh Không quân Nga ngày 5/11 cho biết, nước này đã gửi hệ thống tên lửa tới Syria để bảo vệ các lực lượng quân sự của mình.

Thế giới 24h: Nga điều tên lửa bảo vệ máy bay không kích IS ở Syria

Thế giới 24h: Nga điều tên lửa bảo vệ máy bay không kích IS ở Syria

VOV.VN - Tư lệnh Không quân Nga ngày 5/11 cho biết, nước này đã gửi hệ thống tên lửa tới Syria để bảo vệ các lực lượng quân sự của mình.

Từ máy bay đến tên lửa, Nga đang chiếm thế “thượng phong” ở Syria
Từ máy bay đến tên lửa, Nga đang chiếm thế “thượng phong” ở Syria

VOV.VN - Bắt đầu là các chiến đấu cơ, tiếp đến là chiến hạm, và nay một loại vũ khí khác được Nga tung vào Syria, đó là hệ thống tên lửa phòng không.

Từ máy bay đến tên lửa, Nga đang chiếm thế “thượng phong” ở Syria

Từ máy bay đến tên lửa, Nga đang chiếm thế “thượng phong” ở Syria

VOV.VN - Bắt đầu là các chiến đấu cơ, tiếp đến là chiến hạm, và nay một loại vũ khí khác được Nga tung vào Syria, đó là hệ thống tên lửa phòng không.

Nga: Iran cần có mặt trong các vòng đàm phán tiếp theo về Syria
Nga: Iran cần có mặt trong các vòng đàm phán tiếp theo về Syria

VOV.VN - Chính phủ Nga ngày 5/11, một lần nữa nhấn mạnh vai trò của Iran trong các cuộc đàm phán quốc tế tiếp theo về Syria tại thành phố Vienna, Áo.

Nga: Iran cần có mặt trong các vòng đàm phán tiếp theo về Syria

Nga: Iran cần có mặt trong các vòng đàm phán tiếp theo về Syria

VOV.VN - Chính phủ Nga ngày 5/11, một lần nữa nhấn mạnh vai trò của Iran trong các cuộc đàm phán quốc tế tiếp theo về Syria tại thành phố Vienna, Áo.

Đại diện “Quân đội Syria Tự do” xác nhận sẽ gặp gỡ phái đoàn Nga ở UAE
Đại diện “Quân đội Syria Tự do” xác nhận sẽ gặp gỡ phái đoàn Nga ở UAE

VOV.VN - “Quân đội Syria Tự do” sẽ gặp gỡ đại diện ngành quốc phòng và ngoại giao Nga, với điều kiện Nga không được không kích các vị trí của họ.

Đại diện “Quân đội Syria Tự do” xác nhận sẽ gặp gỡ phái đoàn Nga ở UAE

Đại diện “Quân đội Syria Tự do” xác nhận sẽ gặp gỡ phái đoàn Nga ở UAE

VOV.VN - “Quân đội Syria Tự do” sẽ gặp gỡ đại diện ngành quốc phòng và ngoại giao Nga, với điều kiện Nga không được không kích các vị trí của họ.

Nga- Mỹ “bắt tay” chống IS để chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Syria
Nga- Mỹ “bắt tay” chống IS để chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Syria

VOV.VN- Ngoại trưởng Nga Lavrov và người đồng cấp Mỹ Kerry ngày 4/11 đã trao đổi cách thức chống IS để chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Syria.

Nga- Mỹ “bắt tay” chống IS để chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Syria

Nga- Mỹ “bắt tay” chống IS để chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Syria

VOV.VN- Ngoại trưởng Nga Lavrov và người đồng cấp Mỹ Kerry ngày 4/11 đã trao đổi cách thức chống IS để chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Syria.

Mỹ có lý do để lo ngại nếu Nga triển khai S-300 tới Syria
Mỹ có lý do để lo ngại nếu Nga triển khai S-300 tới Syria

VOV.VN - Nếu Nga đã thực sự triển khai hệ thống tên lửa S-300 ở Syria thì đó có thể sẽ là thách thức lớn cho các chiến dịch không quân của Mỹ.

Mỹ có lý do để lo ngại nếu Nga triển khai S-300 tới Syria

Mỹ có lý do để lo ngại nếu Nga triển khai S-300 tới Syria

VOV.VN - Nếu Nga đã thực sự triển khai hệ thống tên lửa S-300 ở Syria thì đó có thể sẽ là thách thức lớn cho các chiến dịch không quân của Mỹ.