Hé lộ mục đích thực sự Nga triển khai Su-57 đến Syria

VOV.VN -Có không ít đồn đoán về lý do Nga triển khai Su-57 tới Syria sau khi hình ảnh của nó được đăng tải trên các trang mạng xã hội. Vậy đâu là lý do thực sự?

Chuyên gia Nga nói gì?

Ngay từ khi xuất hiện những bức ảnh và video về Su-57 của Moscow ở Syria, ngay trước thềm kỷ niệm Ngày Bảo vệ Tổ quốc của Nga (23/2), các chuyên gia quân sự của Nga đã đưa ra vô số lý do về việc triển khai Su-57 tới chiến trường Trung Đông này.

Có nhiều lời đồn đoán về lý do Nga triển khai Su-57 tới Syria. Ảnh: Sputnik

Chuyên gia quân sự Andrei Frolov nói rằng, việc triển khai Su-57 tới Syria sẽ giúp quảng bá dòng máy bay này, đặc biệt là với thị trường Ấn Độ, trong bối cảnh Moscow và New Delhi đang có chương trình hợp tác về máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 (FGFA).

 “Lockheed Martin đang rất tích cực ở thị trường Ấn Độ. Trong khi đó, chương trình FGFA lại đang có nhiều khó khăn. Việc giới thiệu Su-57 triển lãm hàng không cuối năm 2017 và việc đưa loại máy bay này tới Syria là để thuyết phục Ấn Độ rằng FGFA là một dự án thực tế, một nguyên mẫu máy bay có khả năng vận hành trong vùng chiến”, ông Frolov nói.

Ông Nikolai Antoshkin, một cựu binh Soviet và hiện là chuyên gia về huấn luyện chiến đấu nói rằng, những chiếc Su-57 thành phẩm hoàn chỉnh đầu tiên sẽ sớm được chuyển giao cho Trung tâm huấn luyện chiến đấu Lippetsk. “Cũng như bất cứ vũ khí nào khác cần được thử nghiệm trong chiến đấu, việc đưa Su-57 đến Syria là một điều hoàn toàn dễ hiểu”.

Ông nhấn mạnh rằng, Su-57 cũng sẽ là công cụ hiệu quả có thể kiểm soát sự nổi dậy ở Syria. Theo ông, dù việc triển khai Su-57 là không đủ để chứng minh Nga giành được lợi thế quân sự ở chiến trường Syria, nhưng cũng cần phải suy xét rằng, nó có thể là lý do khiến những đối thủ địa chính trị ở Syria phải do dự về việc có tiếp tục chống đối Nga hay không.

Giới quan sát phương Tây nhận định

Những hình ảnh và video về Su-57 của Nga ở Syria đã thu hút sự chú ý của Bộ Quốc phòng Mỹ khi ngay sau đó một người phát ngôn của Lầu Năm Góc nói rằng, việc triển khai Su-57 này cho thấy Nga đang làm trái ngược với tuyên bố sẽ rút khỏi Syria.

Tuy nhiên, Business Insider dẫn lời một số nhà quan sát phương Tây cho rằng, mục ích của Nga là nhằm thúc đẩy doanh số bán khí tài quân sự và thu thập thông tin tình báo về sức mạnh không quân Mỹ đang hoạt động ở Syria (ám chỉ tới F-22).

Đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin từng kiểm tra chiếc Su-57 sau khi nó có chuyến bay thử đầu tiên năm 2010. Ảnh: Business Insider

Popular Mechanics cho rằng, việc triển khai Su-57 ở Syri sẽ là cơ hội để quân đội Nga tìm hiểu thêm về việc chiếc máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 này làm việc như thế nào trong điều kiện kém lý tưởng, hiệu quả của các cảm biến khi bắt các mục tiêu trên không và trên mặt đất… Trong khi đó, một số nhà phân tích cũng nói rằng, Su-57 của Nga có thể đối đầu với F-22 của Mỹ trên bầu trời Syria chừng nào nó còn ở căn cứ Hmeimim.

Nhà bình luận Dave Majumdar trên National Interest cho rằng Nga triển khai Su-57 tới chiến trường Trung Đông là để hoàn thiện kinh nghiệm thực chiến, chuẩn bị cho việc sản xuất hàng loạt loại máy bay chiến đấu này và các nhiệm vụ chiến đấu của Su-57 tại Syria sẽ rất hạn chế.

Đơn thuần chỉ để thử nghiệm?

Ngày 25/2, trang Sputnik bản tiếng Arab đưa tin về việc có thêm 2 chiếc Su-57 của Nga được điều tới căn cứ không quân Hmeymim ở Syria, đề cập tới những bức ảnh chụp những chiếc máy bay này được đăng tải trên twitter của tài khoản có tên Wael Al Hussaini.

Trước đó vài ngày, một tài khoản Twitter có tên là Al Hussaini đã đăng tải những bức ảnh về 2 chiếc Su-57 đầu tiên tới căn cứ Hmeymim. Được biết đến với tên gọi trước đây là PAK-FA hay T-50, siêu chiến đấu cơ Su-57 được trang bị hệ thống radar cho phép nó tấn công một cách hiệu quả các mục tiêu trên không, mặt đất và cả trên biển.

Theo nhật báo Kommersant của Nga, sau khi Sputnik tiếng Arab đưa tin về việc có thêm 2 chiếc Su-57 được điều tới Syria, chiến trường này có tổng cộng 4 chiếc siêu chiến đấu cơ thế hệ thứ 5. Tuy nhiên, tờ báo này dẫn các nguồn tin quân đội nói rằng, chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 Su-57 được triển khai tới Syria là để thử nghiệm các hệ thống radar và tác chiến điện tử.

Theo nguồn tin này, Su-57 sẽ không tham gia vào các nhiệm vụ chiến đấu ở Syria, nguồn tin cho biết, đồng thời nói thêm rằng, quyết định triển khai máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 này tới Syria được đưa ra từ năm ngoái, trong triển lãm hàng không MAKS ở Zhukovsky, ngoại ô Moscow.

Ngoài ra, việc triển khai Su-57 cũng là để thúc đẩy khả năng ngành công nghiệp quốc phòng của Nga bằng cách phô trương các hoạt động quân sự Nga ở Syria./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Siêu tiêm kích Su-57 của Nga sẽ làm gì nếu có mặt ở Syria?
Siêu tiêm kích Su-57 của Nga sẽ làm gì nếu có mặt ở Syria?

VOV.VN - Các chuyên gia quân sự nhận định, trong trường hợp được triển khai tại Syria thực sự, tiêm kích Su-57 sẽ thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể.

Siêu tiêm kích Su-57 của Nga sẽ làm gì nếu có mặt ở Syria?

Siêu tiêm kích Su-57 của Nga sẽ làm gì nếu có mặt ở Syria?

VOV.VN - Các chuyên gia quân sự nhận định, trong trường hợp được triển khai tại Syria thực sự, tiêm kích Su-57 sẽ thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể.

Nga lộ thời điểm thử nghiệm Su-57 với động cơ giai đoạn 2
Nga lộ thời điểm thử nghiệm Su-57 với động cơ giai đoạn 2

Tiêm kích Su-57 lần đầu tiên cất cánh vào năm 2010. Tới ngày 5/12 nó đã thực hiện chuyến bay đầu tiên bằng động cơ mới.

Nga lộ thời điểm thử nghiệm Su-57 với động cơ giai đoạn 2

Nga lộ thời điểm thử nghiệm Su-57 với động cơ giai đoạn 2

Tiêm kích Su-57 lần đầu tiên cất cánh vào năm 2010. Tới ngày 5/12 nó đã thực hiện chuyến bay đầu tiên bằng động cơ mới.

Sức mạnh siêu chiến đấu cơ Su-57 Nga vừa điều đến Syria
Sức mạnh siêu chiến đấu cơ Su-57 Nga vừa điều đến Syria

VOV.VN - Sự xuất hiện của chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 của Nga tại Syria có thể dẫn tới những cuộc đọ sức bí mật với đối thủ F-22 Mỹ trong thời gian tới.

Sức mạnh siêu chiến đấu cơ Su-57 Nga vừa điều đến Syria

Sức mạnh siêu chiến đấu cơ Su-57 Nga vừa điều đến Syria

VOV.VN - Sự xuất hiện của chiến đấu cơ tàng hình thế hệ thứ 5 của Nga tại Syria có thể dẫn tới những cuộc đọ sức bí mật với đối thủ F-22 Mỹ trong thời gian tới.

Nga thử nghiệm thành công động cơ tiên tiến cho Su-57
Nga thử nghiệm thành công động cơ tiên tiến cho Su-57

VOV.VN - Hãng thông tấn TASS hôm nay (6/12), đưa tin Nga đã thử nghiệm thành công động cơ tiên tiến cho chiến đấu cơ Su-57.  

Nga thử nghiệm thành công động cơ tiên tiến cho Su-57

Nga thử nghiệm thành công động cơ tiên tiến cho Su-57

VOV.VN - Hãng thông tấn TASS hôm nay (6/12), đưa tin Nga đã thử nghiệm thành công động cơ tiên tiến cho chiến đấu cơ Su-57.