Bị đề nghị 9-10 năm tù giam, bị cáo Hiệp "khùng" không nhận tội

VOV.VN - Sau khi VKSND đề nghị mức án 9-10 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”, bị cáo Nguyễn Thế Hiệp (SN 1947, còn gọi là Hiệp "khùng") quyết không nhận tội.

Chiều 28/11, TAND quận Ba Đình đã tiến hành phần luận tội của VKSND và đề nghị mức án với bị cáo Nguyễn Thế Hiệp (SN 1947, còn gọi là Hiệp "khùng") về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”, gây hậu quả là 2 người tử vong, thiệt hại tổng cộng hơn 1,9 tỷ đồng. Sau đó, bị cáo Hiệp được phép nói lời sau cùng.

Trong phần luận tội, VKSND nhận định bị cáo Hiệp có sai phạm nghiêm trọng trong việc vận hành nhà trọ không phép, không đủ điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy, gây thiệt hại về tài sản và khiến 2 người tử vong, song chưa bồi thường.

Vị đại diện VKSND đề nghị tòa tuyên phạt mức án từ 9-10 năm tù giam với bị cáo Hiệp về tội danh “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Tại tòa, bị cáo Hiệp chưa tỏ thái độ ăn năn hối hận, có nhân thân "đặc biệt xấu", 11 lần bị lập danh chỉ bản về hành vi trộm cắp khi còn nhỏ; năm 1962 bị đưa vào trường giáo dưỡng 3 năm; năm 1975 bị phạt 24 tháng tù về tội trộm cắp; năm 1980 bị tòa án quân sự phạt 18 tháng về các hành vi trộm cắp súng, đào ngũ, giả danh cán bộ; năm 1985 lại nhận 18 năm tù về các tội cướp tài sản, hiếp dâm, đưa hối lộ... 

"Căn cứ vào hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo, xét thấy cần cách ly bị cáo khỏi xã hội. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo cũng không nhận tội" - Đại diện VKS nói và cho biết bị cáo chưa bồi thường thiệt hại của vụ án là khoảng 2 tỷ đồng.

Trong lời nói sau cùng, bị cáo Hiệp cáo buộc kết quả giám định, điều tra, hiện trường là "giả mạo, dàn dựng" và khẳng định mình không có tội. Bị cáo chỉ nhận "một phần lỗi" vì khu trọ mắc hệ thống điện không an toàn.

"Đến giờ phút này, bị cáo không nhận tội, bị cáo không phải chịu trách nhiệm hình sự." - Bị cáo Hiệp nói lời sau cùng.

Theo cáo trạng và nhận định của các nhân chứng là hàng xóm của bị cáo Hiệp khai tại tòa, nguyên nhân của vụ cháy là do chập điện từ phòng tầng hai nhà của nhà trọ. Tuy nhiên, bị cáo Hiệp liên tục phủ nhận điều này và cho rằng "không có căn cứ, quy chụp".

HĐXX Tòa án Nhân dân quận Ba Đình cho biết sẽ nghị án kéo dài và tuyên án vào 9h sáng 1/12./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng xóm nhà ông Hiệp "khùng" đồng loạt bày tỏ bức xúc với bị cáo tại phiên tòa
Hàng xóm nhà ông Hiệp "khùng" đồng loạt bày tỏ bức xúc với bị cáo tại phiên tòa

VOV.VN - Do thái độ cương quyết không nhận sai của bị cáo Nguyễn Thế Hiệp (SN 1947, còn gọi là Hiệp "khùng") nên nhiều bị hại là hàng xóm ảnh hưởng trong vụ cháy khu nhà trọ đã bày tỏ ý kiến phản đối.

Hàng xóm nhà ông Hiệp "khùng" đồng loạt bày tỏ bức xúc với bị cáo tại phiên tòa

Hàng xóm nhà ông Hiệp "khùng" đồng loạt bày tỏ bức xúc với bị cáo tại phiên tòa

VOV.VN - Do thái độ cương quyết không nhận sai của bị cáo Nguyễn Thế Hiệp (SN 1947, còn gọi là Hiệp "khùng") nên nhiều bị hại là hàng xóm ảnh hưởng trong vụ cháy khu nhà trọ đã bày tỏ ý kiến phản đối.

Xét xử ông Hiệp "khùng" liên quan vụ cháy làm 2 người tử vong ở Hà Nội
Xét xử ông Hiệp "khùng" liên quan vụ cháy làm 2 người tử vong ở Hà Nội

VOV.VN - Bị cáo Nguyễn Thế Hiệp (SN 1974, tức Hiệp "khùng") bị đưa ra xét xử vì không tuân thủ quy định phòng cháy, dẫn đến vụ cháy khu nhà trọ làm 2 người tử vong hồi năm 2018.

Xét xử ông Hiệp "khùng" liên quan vụ cháy làm 2 người tử vong ở Hà Nội

Xét xử ông Hiệp "khùng" liên quan vụ cháy làm 2 người tử vong ở Hà Nội

VOV.VN - Bị cáo Nguyễn Thế Hiệp (SN 1974, tức Hiệp "khùng") bị đưa ra xét xử vì không tuân thủ quy định phòng cháy, dẫn đến vụ cháy khu nhà trọ làm 2 người tử vong hồi năm 2018.

1 tháng xử phạt hơn 1 tỷ đồng liên quan đến vi phạm điều kiện phòng cháy chữa cháy
1 tháng xử phạt hơn 1 tỷ đồng liên quan đến vi phạm điều kiện phòng cháy chữa cháy

VOV.VN - Trong tháng 11/2021, lực lượng chức năng đã xử phạt hơn 1 tỷ đồng liên quan đến các vụ việc vi phạm điều kiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

1 tháng xử phạt hơn 1 tỷ đồng liên quan đến vi phạm điều kiện phòng cháy chữa cháy

1 tháng xử phạt hơn 1 tỷ đồng liên quan đến vi phạm điều kiện phòng cháy chữa cháy

VOV.VN - Trong tháng 11/2021, lực lượng chức năng đã xử phạt hơn 1 tỷ đồng liên quan đến các vụ việc vi phạm điều kiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.