Pháo tự hành bánh lốp Malva: Câu trả lời của Nga trước hệ thống Ceasar

VOV.VN - Pháo tự hành Malva của Nga là đối trọng của hệ thống Ceasar do Pháp sản xuất và đang được Ukraine sử dụng.

Pháo tự hành bánh lốp đầu tiên của Nga, 2S43 Malva, đã hoàn thành các cuộc thử nghiệm và sẽ đi vào hoạt động trong thời gian tới, Giám đốc Uralvagonzavod Aleksandr Potapov cho biết ngày 17/5.

Malva được giới truyền thông mô tả là câu trả lời của Nga đối với lựu pháo Caesar do Pháp sản xuất và hiện đang được Ukraine sử dụng.

Pháp chuyển giao một số hệ thống pháo Ceasar cho Kiev năm 2022.

“Malva sẽ sớm được đưa vào sử dụng trong quân đội Nga”, ông Potapov cho biết bên lề Triển lãm Vũ khí MILEX-2023 ở Minsk, Belarus.

Với cõ nòng 152 mm, Malva (Mallow) được thiết kế để khai hỏa vào nhiều mục tiêu, bao gồm cả các khẩu đội pháo và đoàn xe bọc thép của đối phương. Pháo tự hành bánh lốp Malva cơ động cao hơn trong khi chi phí sản xuất thấp hơn so với các hệ thống pháo bánh xích.

Chính quyền Nga đã yêu cầu tăng cường sản xuất quốc phòng sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2/2022. Tháng 4 vừa qua, xe tăng hạng nặng T-14 Armata mới nhất của Nga lần đầu tiên được đưa tới tiền tuyến ở Ukraine.

Kiev hiện đang chuẩn bị cho một cuộc phản công mà các quan chức Ukraine nói là sẽ bắt đầu trong tương lai gần nhất. Ukraine nhấn mạnh rằng thành công của chiến dịch sẽ phụ thuộc rất nhiều vào việc cung cấp vũ khí từ phương Tây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pháo tự hành Nga Akatsiya khai hỏa vào mục tiêu tại Ukraine
Pháo tự hành Nga Akatsiya khai hỏa vào mục tiêu tại Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video cho thấy sức mạnh của pháo tự hành Akatsiya trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Video do Sputnik đăng tải đã ghi lại quá trình các binh sỹ nạp đạn và khai hỏa hệ thống pháo, phá hủy mục tiêu với độ chính xác cao.

Pháo tự hành Nga Akatsiya khai hỏa vào mục tiêu tại Ukraine

Pháo tự hành Nga Akatsiya khai hỏa vào mục tiêu tại Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video cho thấy sức mạnh của pháo tự hành Akatsiya trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Video do Sputnik đăng tải đã ghi lại quá trình các binh sỹ nạp đạn và khai hỏa hệ thống pháo, phá hủy mục tiêu với độ chính xác cao.

Uy lực pháo tự hành 2S5 Giatsint-S và chiến thuật “pháo binh lưu động” của Nga
Uy lực pháo tự hành 2S5 Giatsint-S và chiến thuật “pháo binh lưu động” của Nga

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một video cho thấy uy lực pháo tự hành 2S5 Giatsint-S. Để gây khó cho nỗ lực đáp trả của đối phương, các binh lính của Nga đã triển khai chiến thuật "pháo binh lưu động". Theo đó, các khẩu pháo này sẽ phóng từ 5 - 6 quả đạn trong vòng 1 phút rồi sau đó thay đổi vị trí để tránh các cuộc tấn công đáp trả của đối phương.

Uy lực pháo tự hành 2S5 Giatsint-S và chiến thuật “pháo binh lưu động” của Nga

Uy lực pháo tự hành 2S5 Giatsint-S và chiến thuật “pháo binh lưu động” của Nga

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một video cho thấy uy lực pháo tự hành 2S5 Giatsint-S. Để gây khó cho nỗ lực đáp trả của đối phương, các binh lính của Nga đã triển khai chiến thuật "pháo binh lưu động". Theo đó, các khẩu pháo này sẽ phóng từ 5 - 6 quả đạn trong vòng 1 phút rồi sau đó thay đổi vị trí để tránh các cuộc tấn công đáp trả của đối phương.

Vì sao Ukraine phải đưa một trong những “pháo tự hành tốt nhất” khỏi chiến trường?
Vì sao Ukraine phải đưa một trong những “pháo tự hành tốt nhất” khỏi chiến trường?

VOV.VN - Gần đây Ukraine đã quyết định loại tất cả lựu pháo tự hành của Đức khỏi chiến trường do chúng dễ bị tấn công, thiếu khả năng linh hoạt khi bị Nga pháo kích.

Vì sao Ukraine phải đưa một trong những “pháo tự hành tốt nhất” khỏi chiến trường?

Vì sao Ukraine phải đưa một trong những “pháo tự hành tốt nhất” khỏi chiến trường?

VOV.VN - Gần đây Ukraine đã quyết định loại tất cả lựu pháo tự hành của Đức khỏi chiến trường do chúng dễ bị tấn công, thiếu khả năng linh hoạt khi bị Nga pháo kích.