Pháo tự hành PzH 2000 lộ vị trí, phát nổ trước đòn tấn công của Nga

VOV.VN - Một khẩu pháo tự hành PzH 2000 do Đức cung cấp cho Ukraine đã bị pháo hạng nặng của Nga phá hủy ở khu vực Donbass.

Đoạn video chiến trường được lan truyền trên mạng ngày 27/6 cho thấy pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 155mm (PzH 2000) đã bị pháo binh Nga phá hủy.

Khẩu pháo PzH 2000 bị phá hủy gần mặt trận Avdiivka, thành phố chiến lược mà Nga giành quyền kiểm soát hồi tháng 2 năm nay. Khẩu pháo bị máy bay không người lái (UAV) của Nga theo dõi từ vị trí khai hỏa đến chỗ ẩn nấp trong rừng cây gần đó.

Vũ khí tấn công khẩu pháo do Đức cung cấp cho quân đội Ukraine được cho là pháo tự hành hạng nặng 2S7M Malka của Nga. Đoạn video cho thấy lựu pháo của PzH 2000 bốc cháy, dẫn đến vụ nổ bên trong khoang đạn.

Quân đội Ukraine đã sử dụng rộng rãi pháo PzH 2000 do Đức cung cấp trong cuộc xung đột với Moscow. Khẩu pháo này có tầm bắn hơn 40 km và khả năng tấn công chính xác cao. Theo truyền thông Đức, quân đội Ukraine gần đây đã bắt đầu sử dụng hệ thống này để tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga.

Kiev đã nhận được ít nhất 28 khẩu pháo PzH 2000, tuy nhiên nhiều khẩu pháo trong số đó đã bị Nga phá hủy trong các cuộc đấu pháo và tấn công bằng máy bay không người lái. Đầu năm nay, Đức cam kết cung cấp thêm 18 khẩu PzH 2000 cho Ukraine.

Là loại pháo tự hành bánh xích tối tân của Đức, PzH 2000 sở hữu những lợi thế đáng kể so với các pháo tự hành 2S1 và 2S3 đang phục vụ trong Quân đội Ukraine. Tốc độ bắn của pháo tự hành Đức cũng nhanh hơn nhiều khi có thể bắn nhiều phát liên tiếp nhờ bộ nạp đạn tự động tiên tiến. PzH 2000 cũng được đánh giá cao bởi hệ thống nhắm mục tiêu hiện đại và khả năng cơ động, mang lại độ chính xác cao và khả năng tái định vị nhanh chóng, từ đó giúp nâng cấp đáng kể khả năng tấn công và phòng thủ.

Tuy nhiên, binh sỹ Ukraine thừa nhận, pháo tự hành của Đức gặp nhiều khó khăn khi vận hành ở Ukraine. PzH-2000 rất dễ bị mắc kẹt trong các vũng bùn hoặc khu vực có độ ẩm cao bất thường.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tập kích loạt sân bay Ukraine chuẩn bị triển khai tiêm kích F-16
Nga tập kích loạt sân bay Ukraine chuẩn bị triển khai tiêm kích F-16

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng nước này đã tấn công các căn cứ không quân của Ukraine, nơi dự kiến sẽ triển khai máy bay chiến đấu do phương Tây cung cấp, bao gồm cả tiêm kích F-16.

Nga tập kích loạt sân bay Ukraine chuẩn bị triển khai tiêm kích F-16

Nga tập kích loạt sân bay Ukraine chuẩn bị triển khai tiêm kích F-16

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng nước này đã tấn công các căn cứ không quân của Ukraine, nơi dự kiến sẽ triển khai máy bay chiến đấu do phương Tây cung cấp, bao gồm cả tiêm kích F-16.

Giải pháp mới của NATO có làm Ukraine đủ hài lòng?
Giải pháp mới của NATO có làm Ukraine đủ hài lòng?

VOV.VN - Các quan chức NATO cho biết sẽ không các cuộc đàm phán về tư cách thành viên của Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới nhưng liên minh sẽ thông báo một kế hoạch điều phối sự hỗ trợ cho nước này về dài hạn.

Giải pháp mới của NATO có làm Ukraine đủ hài lòng?

Giải pháp mới của NATO có làm Ukraine đủ hài lòng?

VOV.VN - Các quan chức NATO cho biết sẽ không các cuộc đàm phán về tư cách thành viên của Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới nhưng liên minh sẽ thông báo một kế hoạch điều phối sự hỗ trợ cho nước này về dài hạn.

Tình thế của Ukraine thay đổi thế nào sau khi phương Tây dỡ hạn chế vũ khí?
Tình thế của Ukraine thay đổi thế nào sau khi phương Tây dỡ hạn chế vũ khí?

VOV.VN - Một chỉ huy của Ukraine cho biết các lực lượng của Kiev đã có thể phá hủy các đoàn quân của Moscow sau khi được các đồng minh cho phép sử dụng vũ khí của họ để tấn công các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga.

Tình thế của Ukraine thay đổi thế nào sau khi phương Tây dỡ hạn chế vũ khí?

Tình thế của Ukraine thay đổi thế nào sau khi phương Tây dỡ hạn chế vũ khí?

VOV.VN - Một chỉ huy của Ukraine cho biết các lực lượng của Kiev đã có thể phá hủy các đoàn quân của Moscow sau khi được các đồng minh cho phép sử dụng vũ khí của họ để tấn công các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga.