Tình thế của Ukraine thay đổi thế nào sau khi phương Tây dỡ hạn chế vũ khí?

VOV.VN - Một chỉ huy của Ukraine cho biết các lực lượng của Kiev đã có thể phá hủy các đoàn quân của Moscow sau khi được các đồng minh cho phép sử dụng vũ khí của họ để tấn công các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga.

Chỉ huy pháo binh Ukraine với biệt hiệu là Hefastus nhận định với AP rằng HIMARS của Ukraine bắt đầu khai hỏa ở khu vực phía Bắc Kharkov ngay khi được phép.

"HIMARS đã không im lặng suốt cả ngày", Hefastus nói.

Ukraine đã được phương Tây cho phép sử dụng vũ khí do họ cung cấp để tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga, đảo ngược lệnh hạn chế đã có từ lâu.

"Từ những ngày đầu tiên lệnh hạn chế được dỡ bỏ, các lực lượng của Ukraine đã phá hủy các đội quân dọc biên giới đang chờ lệnh tiến vào Ukraine", ông Hefastus cho hay. Theo ông, Ukraine không thể đạt được điều này nếu không có sự cho phép mới vì đạn dược thông thường không thể nhắm tới mục tiêu xa như vậy. Hefastus cũng cho biết, Ukraine hiện có thể phá hủy các trung tâm chỉ huy của Nga.

Nga đã đóng quân gần biên giới với Ukraine và sẵn sàng chiến đấu. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Ivan Havryliuk nhận định với AP rằng ít nhất 90.000 binh lính Nga đang ở trong lãnh thổ sẵn sàng cho cuộc tấn công mới khi các lệnh hạn chế được dỡ bỏ. Hiện không rõ liệu có phải các binh lính thuộc lực lượng này bị HIMARS tấn công hay không.

Trước đây, các nhà phân tích mô tả Ukraine buộc phải chiến đấu bằng một tay bị trói sau lưng khi Nga sử dụng lãnh thổ của mình để tiếp tế cho các lực lượng và tiến hành các cuộc tấn công dồn dập bằng UAV, tên lửa và máy bay chiến đấu.

Điều này đã thay đổi vào tháng 5 khi nhiều đồng minh của Ukraine cho biết giờ đây Kiev có thể sử dụng vũ khí mà họ cung cấp để tấn công các mục tiêu quân sự trên đất Nga.

Mỹ, sau khi tuyên bố thay đổi chính sách vào 30/5, đã không đi xa như một số nước nhưng vẫn cho biết Ukraine có thể sử dụng vũ khí mà họ cung cấp để nhắm vào các khu vực dọc biên giới từ Kharkov. Điều này cho phép Ukraine chống trả mạnh mẽ hơn trước cuộc tấn công mới của Nga bắt đầu ở khu vực này từ ngày 10/5.

Trước đó, hôm 25/6, lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine đã đăng tải những hình ảnh mà họ nói là 2 hệ thống phòng không Pantsir của Nga bị phá hủy, ngay phía Nam thành phố Belgorod. Các cơ quan báo chí Nga cũng đưa tin về vụ tấn công nằm trong tầm bắn của HIMARS.

Các chuyên gia cho rằng thực tế mới này đã tác động lớn đến Kharkov, đặc biệt khi biên giới Nga nằm rất gần nơi xảy ra giao tranh. Trước đây, Nga có thể tiếp tế nhân lực, đạn dược và trang thiết bị cho quân đội mà Ukraine gần như không thể can thiệp.

George Barros, chuyên gia quân sự về Nga tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington, nói với Business Insider rằng ngay trong những ngày đầu tiên, đã có “sự khác biệt tích cực”.

"Chúng thực sự đã giúp ngăn chặn cuộc tấn công của Nga", ông Barros nói, đồng thời nhận định Ukraine có thể tiến hành "các cuộc phản công chiến thuật nhỏ".

Hai quan chức Ukraine nói với Washington Post rằng một số cuộc tấn công của Nga đã giảm bớt nhưng các căn cứ không quân mà họ sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công vẫn nằm ngoài phạm vi mà Mỹ cho phép Ukraine nhắm vào.

AP đưa tin, khả năng tấn công mới của Ukraine đã "làm chậm đáng kể đà tiến công của Nga" với các bài báo địa phương cho biết quân đội Ukraine đã có thể tiến lên và giành lại một số vùng lãnh thổ mặc dù họ vẫn chịu sức ép rất lớn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lầu Năm Góc đặt hàng hệ thống tên lửa HIMARS trị giá tổng cộng gần 2 tỷ USD
Lầu Năm Góc đặt hàng hệ thống tên lửa HIMARS trị giá tổng cộng gần 2 tỷ USD

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ vừa tăng gấp đôi một hợp đồng với hãng Lockheed Martin để cung cấp cho bộ này các hệ thống phóng pháo phản lực HIMARS, nâng giá trị hợp đồng từ 861 triệu USD lên thành 1,93 tỷ USD.

Lầu Năm Góc đặt hàng hệ thống tên lửa HIMARS trị giá tổng cộng gần 2 tỷ USD

Lầu Năm Góc đặt hàng hệ thống tên lửa HIMARS trị giá tổng cộng gần 2 tỷ USD

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ vừa tăng gấp đôi một hợp đồng với hãng Lockheed Martin để cung cấp cho bộ này các hệ thống phóng pháo phản lực HIMARS, nâng giá trị hợp đồng từ 861 triệu USD lên thành 1,93 tỷ USD.

Nga đổi chiến thuật, tiến hành tấn công giống "hỏa thần" HIMARS ở Ukraine
Nga đổi chiến thuật, tiến hành tấn công giống "hỏa thần" HIMARS ở Ukraine

VOV.VN - Hệ thống phòng không đang gặp khó khăn của Ukraine đã tạo cơ hội cho Nga tiến hành các cuộc tấn công tương tự như các đòn tấn công từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS của Ukraine.

Nga đổi chiến thuật, tiến hành tấn công giống "hỏa thần" HIMARS ở Ukraine

Nga đổi chiến thuật, tiến hành tấn công giống "hỏa thần" HIMARS ở Ukraine

VOV.VN - Hệ thống phòng không đang gặp khó khăn của Ukraine đã tạo cơ hội cho Nga tiến hành các cuộc tấn công tương tự như các đòn tấn công từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS của Ukraine.

Ukraine tuyên bố thu được hơn 4000 ảnh chụp các cơ sở quân sự Nga
Ukraine tuyên bố thu được hơn 4000 ảnh chụp các cơ sở quân sự Nga

VOV.VN - Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) đã thu được hơn 4.000 bức ảnh chụp các cơ sở quân sự của Nga nhờ sử dụng vệ tinh ICEYE trong gần 2 năm qua.

Ukraine tuyên bố thu được hơn 4000 ảnh chụp các cơ sở quân sự Nga

Ukraine tuyên bố thu được hơn 4000 ảnh chụp các cơ sở quân sự Nga

VOV.VN - Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) đã thu được hơn 4.000 bức ảnh chụp các cơ sở quân sự của Nga nhờ sử dụng vệ tinh ICEYE trong gần 2 năm qua.