VOV.VN- Dù phải sử dụng những chiếc chiến đấu cơ từ thời Liên Xô cũ để tấn công IS, các phi công Syria vẫn rất háo hức vì đang giành ưu thế trước kẻ thù.
Theo RT, trong khi các phi công Nga được sử dụng những chiến đấu cơ hiện đại nhất để tiến hành các cuộc không kích tại Syria, những người đồng nghiệp của họ tại Syria phải tạm hài lòng với những loại máy bay lỗi thời hơn rất nhiều. Trong số đó có các máy bay được chế tạo từ những năm 60 của thế kỷ trước.
![]() |
Phi công Syria trên một chiếc chiến đấu cơ lỗi thời. Ảnh RT |
Tiêm kích cơ Mig-21 của Nga (NATO gọi là Fishbed) không được thiết kế để tấn công các mục tiêu dưới mặt đất, tuy nhiên các phi công Syria đã thành công khi sử dụng nó như máy bay ném bom để dội bom vào các vị trí của IS.
Huyền thoại Mig-21 là chiếc máy bay chiến đấu siêu thanh được sản xuất nhiều nhất trong lịch sử thế giới. Cho đến nay, sau 50 năm, loại máy bay này vẫn đang được các phi công Syria sử dụng hàng ngày vì nó rất đáng tin cậy.
“Đây là loại máy bay mạnh mẽ nhưng lại rất an toàn. Mig-21 có thể thực thi mọi yêu cầu mà chúng tôi đòi hỏi”, một phi công Syria nói và cho biết, các phi công nước này tiến hành từ 3-4 cuộc không kích IS trong một ngày.
Viên phi công này từng có 2.500 giờ bay (tức hơn 100 ngày) với Mig-21 và đó đều là những ngày tham gia chiến đấu.
Sau nhiều năm nội chiến, ngành công nghiệp quốc phòng Syria đã không còn được như trước. Không quân Syria hiện nay đang thiếu rất nhiều bom. Tuy nhiên, họ cũng đã dần học được cách tự chế bom.
Không chỉ có Mig- 21, một chiếc máy bay khác là Mig-23 (NATO gọi là Flooger) cũng đang được phi công Syria sử dụng. Được chế tạo và đưa vào sử dụng sau Mig-21 10 năm, những mẫu mới nhất của chiếc Mig-23 cũng đã có tuổi đời lên đến 30 năm.
Dù phải sử dụng những chiếc máy bay lỗi thời như vậy, các phi công Syria vẫn rất lạc quan về năng lực chiến đấu của mình: “Chúng tôi vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu và nhận mệnh lệnh bất kể ngày hay đêm”, một sĩ quan Không quân Syria chia sẻ./.