TP.HCM triển khai điểm trung chuyển hàng 2.000m2 tại chợ đầu mối Hóc Môn

VOV.VN - Chiều 17/7, ông Lê Văn Tuyển, Phó Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh chợ Đầu mối Nông sản thực phẩm Hóc Môn cho biết, để giải quyết nguồn hàng hóa cho TP.HCM, ban quản lý chợ đang khẩn trương triển khai điểm trung chuyển hàng 2.000m2 tại bãi xe container trong khu vực chợ.

Theo đó, sáng cùng ngày, Sở Công thương TP.HCM có văn bản về việc bố trí địa điểm và chuẩn bị tổ chức điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa tại chợ đầu mối Hóc Môn gửi đến UBND huyện Hóc Môn và chợ đầu mối Hóc Môn; đồng thời yêu cầu Ban Quản lý chợ đầu mối Hóc Môn khẩn trương lên phương án tổ chức hoạt động bãi trung chuyển hàng hóa, sớm đưa vào phục vụ nhu cầu cấp thiết của người dân thành phố.

Khi đưa vào hoạt động Ban Quản lý chợ đầu mối Hóc Môn và chính quyền địa phương cần rà soát kỹ các phương án, giải pháp bảo vệ an ninh trật tự, đảm bảo an toàn, vệ sinh và các biện pháp phòng chống dịch tại điểm tập kết, trung chuyển.  

Theo ông Lê Văn Tuyển – Phó Giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh chợ Đầu mối Nông sản thực phẩm Hóc Môn, Ban Quản lý chợ đang khẩn trương hoàn thiện các phương án. Đến thời điểm này đã hoàn thành tập huấn cho các nhân sự tham gia; bố trí được khuôn viên bãi tập kết hàng hóa khoảng 2.000m2, với 4 chủ vựa nóng cốt, mỗi vựa có 8 nhân sự kết hợp cùng 8 kiot. Năng lực vận hành thí điểm dự kiến khoảng gần 200 tấn rau củ quả/ngày; tuyệt đối không giải quyết bán lẻ hàng hóa.

Toàn bộ những người tham gia phục vụ điểm trung chuyển này trên cơ sở tự nguyện, có năng lực và đặc biệt phải đảm bảo phương án "3 tại chỗ" và xét nghiệm an toàn về Covid-19, thực hiện nghiêm quy định "5K".

“Bốn vựa hàng này nếu phát huy tốt, chúng tôi sẽ nâng quy mô sản lượng lên, nếu còn vấn đề thì sẽ điều chỉnh để đảm bảo lưu thông hàng hóa. Mục tiêu phục vụ cho xã hội là chủ yếu, vừa bổ sung thêm hàng hóa đang khan hiếm, vừa ổn định hàng hóa, giá cả thị trường. Hiện TP. HCM đang thiếu hàng hóa trong khi hàng hóa các tỉnh thì lại đang ùn ứ quá nhiều. Nếu hàng hóa lưu thông sẽ giải quyết được cả hai vấn đề”, ông Lê Văn Tuyển cho biết thêm.

Theo Sở Công thương TP.HCM, những ngày qua, dù hệ thống bán lẻ hiện đại đã tăng nguồn cung hàng hóa lên gấp 3 lần bình thường nhưng việc cung ứng thực phẩm cho thành phố vẫn gặp khó khăn, do 3 chợ đầu mối là Bình Điền, Thủ Đức và Hóc Môn tạm ngưng hoạt động. Như vậy, việc đưa vào hoạt động điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa tạm thời tại chợ đầu mối Thủ Đức nhiều ngày qua, đến nay triển khai thêm tại chợ đầu mối Hóc Môn sẽ giải quyết một phần tình trạng thiếu hụt rau củ quả khoảng 1.000 tấn mỗi ngày tại TP.HCM./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TP.HCM yêu cầu không để F0 lưu lại tại địa phương quá 12 giờ
TP.HCM yêu cầu không để F0 lưu lại tại địa phương quá 12 giờ

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM mới ban hành công văn khẩn về việc điều chuyển các ca F0 đến bệnh viện trên địa bàn thành phố, trong đó yêu cầu không để F0 lưu lại tại địa phương quá 12 giờ. 

TP.HCM yêu cầu không để F0 lưu lại tại địa phương quá 12 giờ

TP.HCM yêu cầu không để F0 lưu lại tại địa phương quá 12 giờ

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM mới ban hành công văn khẩn về việc điều chuyển các ca F0 đến bệnh viện trên địa bàn thành phố, trong đó yêu cầu không để F0 lưu lại tại địa phương quá 12 giờ. 

Đã có hơn 4.000 nhân viên y tế hỗ trợ chống dịch cho TP.HCM
Đã có hơn 4.000 nhân viên y tế hỗ trợ chống dịch cho TP.HCM

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM cho biết, hiện đã có 24 đoàn với hơn 4.000 nhân viên y tế đến chi viện cho ngành Y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đã có hơn 4.000 nhân viên y tế hỗ trợ chống dịch cho TP.HCM

Đã có hơn 4.000 nhân viên y tế hỗ trợ chống dịch cho TP.HCM

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM cho biết, hiện đã có 24 đoàn với hơn 4.000 nhân viên y tế đến chi viện cho ngành Y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

“TP.HCM sẽ cách chức người không chấp hành nghiêm chỉ đạo chống dịch”
“TP.HCM sẽ cách chức người không chấp hành nghiêm chỉ đạo chống dịch”

VOV.VN - Đây là phát biểu của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tại cuộc giao ban trực tuyến sáng 17/7 với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19.

“TP.HCM sẽ cách chức người không chấp hành nghiêm chỉ đạo chống dịch”

“TP.HCM sẽ cách chức người không chấp hành nghiêm chỉ đạo chống dịch”

VOV.VN - Đây là phát biểu của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tại cuộc giao ban trực tuyến sáng 17/7 với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19.