Đã có hơn 4.000 nhân viên y tế hỗ trợ chống dịch cho TP.HCM

VOV.VN - Sở Y tế TP.HCM cho biết, hiện đã có 24 đoàn với hơn 4.000 nhân viên y tế đến chi viện cho ngành Y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần “tất cả vì TP.HCM” và yêu cầu dành tất cả những gì tốt nhất cho TP.HCM phòng chống dịch. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã huy động các đơn vị trong cả nước cử cán bộ nhân viên y tế tham gia chi viện cho TP.HCM trong công tác điều trị và công tác y tế dự phòng để đáp ứng với diễn biến của dịch Covid-19.

Trên cơ sở đó, tính đến ngày 15/7, Sở Y tế đã đón 24 đoàn công tác đến từ Sở Y tế các tỉnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh viện Bộ, ngành và 11 trường Cao đẳng, Đại học với tổng cộng 4.473 người, trong đó có 535 bác sĩ, 1.222 điều dưỡng, 53 kỹ thuật viên, 8 giảng viên và 2.655 sinh viên tham gia hỗ trợ. Ngoài các bệnh viện bộ ngành trung ương đóng trên địa bàn, TP.HCM còn được sự hỗ trợ của các đơn vị ở tỉnh thành phía Bắc như Bắc Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Thái Bình, Phú Thọ, Nam Định, Vĩnh Phúc…

Ngoài ra, Sở Y tế TP.HCM còn tiếp nhận 2.663 cán bộ giảng viên, sinh viên từ các Trường Đại học trên khắp cả nước tình nguyện tham gia truy vết phòng chống dịch Covid-19.

Sở Y tế TP.HCM cho biết, thành phố ghi nhận và trân trọng tình cảm quý báu mà Sở Y tế các tỉnh, Bệnh viện đa khoa các tỉnh, các bệnh viện Bộ, ngành, các trường Cao đẳng và Đại học trên khắp cả nước trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tại thành phố. Đồng thời tin tưởng với sự đồng lòng chung tay hỗ trợ của các đơn vị sẽ sớm vượt qua khó khăn hiện nay, để tiến tới mong muốn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là “sớm đưa TP.HCM trở lại hoạt động trong trạng thái bình thường”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cán bộ, sinh viên Đại học Y Dược Hải Phòng lên đường hỗ trợ Bình Dương phòng chống dịch
Cán bộ, sinh viên Đại học Y Dược Hải Phòng lên đường hỗ trợ Bình Dương phòng chống dịch

VOV.VN - Đáp lại lời kêu gọi của Bộ Y tế và tỉnh Bình Dương, sáng 16/7, trường Đại học Y Dược Hải Phòng đã làm lễ ra quân chi viện cho tỉnh Bình Dương chống dịch COVID-19. 

Cán bộ, sinh viên Đại học Y Dược Hải Phòng lên đường hỗ trợ Bình Dương phòng chống dịch

Cán bộ, sinh viên Đại học Y Dược Hải Phòng lên đường hỗ trợ Bình Dương phòng chống dịch

VOV.VN - Đáp lại lời kêu gọi của Bộ Y tế và tỉnh Bình Dương, sáng 16/7, trường Đại học Y Dược Hải Phòng đã làm lễ ra quân chi viện cho tỉnh Bình Dương chống dịch COVID-19. 

114 bác sĩ, điều dưỡng của Hải Phòng hỗ trợ TP.HCM chống dịch
114 bác sĩ, điều dưỡng của Hải Phòng hỗ trợ TP.HCM chống dịch

VOV.VN - Hôm nay (14/7), thành phố Hải Phòng tổ chức gặp mặt đoàn bác sĩ, điều dưỡng chuẩn bị lên đường hỗ trợ TP.HCM phòng chống dịch Covid-19. 

114 bác sĩ, điều dưỡng của Hải Phòng hỗ trợ TP.HCM chống dịch

114 bác sĩ, điều dưỡng của Hải Phòng hỗ trợ TP.HCM chống dịch

VOV.VN - Hôm nay (14/7), thành phố Hải Phòng tổ chức gặp mặt đoàn bác sĩ, điều dưỡng chuẩn bị lên đường hỗ trợ TP.HCM phòng chống dịch Covid-19. 

Thanh Hoá cử cán bộ, y bác sĩ hỗ trợ TP.HCM chống dịch
Thanh Hoá cử cán bộ, y bác sĩ hỗ trợ TP.HCM chống dịch

VOV.VN - Sáng 13/7, Sở Y tế tỉnh Thanh Hoá tổ chức lễ xuất quân đoàn y, bác sĩ chi viện cho TP.HCM chống dịch COVID-19.

Thanh Hoá cử cán bộ, y bác sĩ hỗ trợ TP.HCM chống dịch

Thanh Hoá cử cán bộ, y bác sĩ hỗ trợ TP.HCM chống dịch

VOV.VN - Sáng 13/7, Sở Y tế tỉnh Thanh Hoá tổ chức lễ xuất quân đoàn y, bác sĩ chi viện cho TP.HCM chống dịch COVID-19.