Tàu ngầm hạt nhân Nga phóng tên lửa chống hạm tại Bắc Cực

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/9 cho biết, quân đội Nga vừa thử nghiệm hệ thống vũ khí chống hạm trong môi trường khắc nghiệt ở Bắc Cực, trong khuôn khổ cuộc tập trận quân sự nhằm kiểm tra tính sẵn sàng của quân đội tại khu vực này.

Cuộc tập trận bắn đạn thật, sử dụng các tên lửa chống hạm Granit và Oniks đã được tiến hành tại khu vực xung quanh Bán đảo Chukotka, ở phía đông bắc của Nga. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận có sự tham gia của một số lượng lớn tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, trong đó có tàu ngầm Novosibirsk. Tàu ngầm lớp Yasen-M này đã lao xuống dưới lớp băng trước khi nổi lên ở Biển Chukotka và phóng tên lửa. Bộ Quốc phòng đã công bố video về vụ phóng này.

Video:  Tàu ngầm hạt nhân Nga phóng tên lửa trong cuộc tập trận Umka-2022. Nguồn: RT

Cuộc thử nghiệm là một phần của cuộc tập trận Umka-2022 tại Bắc Cực, do quân đội Nga và Hiệp hội Địa lý Nga (RGO) phối hợp thực hiện.  Tư lệnh Hải quân Nga, Đô đốc Nikolay Yevmenov đã chỉ đạo cuộc tập trận từ tàu do thám Marshal Krylov. Nga cũng triển khai các quan chức quốc phòng đến vùng cực bắc để kiểm tra các hệ thống vũ khí khác nhau, trong đó có cả những hệ thống đã được đưa vào sử dụng và những hệ thống vẫn đang được phát triển, sẽ hoạt động như thế nào trong điều kiện Bắc Cực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ thừa nhận các biện pháp trừng phạt Nga không hiệu quả
Mỹ thừa nhận các biện pháp trừng phạt Nga không hiệu quả

VOV.VN - Các quan chức Mỹ ngày 16/9 thừa nhận rằng, các lệnh trừng phạt do Mỹ dẫn đầu đã không thể làm sụp đổ nền kinh tế Nga.

Mỹ thừa nhận các biện pháp trừng phạt Nga không hiệu quả

Mỹ thừa nhận các biện pháp trừng phạt Nga không hiệu quả

VOV.VN - Các quan chức Mỹ ngày 16/9 thừa nhận rằng, các lệnh trừng phạt do Mỹ dẫn đầu đã không thể làm sụp đổ nền kinh tế Nga.

Nga phá hủy 5 kho đạn và đánh chặn hơn 30 tên lửa Ukraine
Nga phá hủy 5 kho đạn và đánh chặn hơn 30 tên lửa Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/9 cho biết, quân đội nước này đã tấn công các đơn vị và lực lượng dự bị cùng kho đạn dược của Ukraine, trong khi Kiev tuyên bố đã đẩy lùi cuộc tấn công của Nga theo nhiều hướng.

Nga phá hủy 5 kho đạn và đánh chặn hơn 30 tên lửa Ukraine

Nga phá hủy 5 kho đạn và đánh chặn hơn 30 tên lửa Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/9 cho biết, quân đội nước này đã tấn công các đơn vị và lực lượng dự bị cùng kho đạn dược của Ukraine, trong khi Kiev tuyên bố đã đẩy lùi cuộc tấn công của Nga theo nhiều hướng.

Cuộc gặp Putin - Tập Cận Bình: Tính toán của Nga và Trung Quốc
Cuộc gặp Putin - Tập Cận Bình: Tính toán của Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Khi Nga và Trung Quốc leo thang căng thẳng với phương Tây, cuộc gặp mới nhất giữa các nhà lãnh đạo 2 nước dường như gửi đi thông điệp rõ ràng rằng: Hai bên cần có nhau.

Cuộc gặp Putin - Tập Cận Bình: Tính toán của Nga và Trung Quốc

Cuộc gặp Putin - Tập Cận Bình: Tính toán của Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Khi Nga và Trung Quốc leo thang căng thẳng với phương Tây, cuộc gặp mới nhất giữa các nhà lãnh đạo 2 nước dường như gửi đi thông điệp rõ ràng rằng: Hai bên cần có nhau.

Át chủ bài trong hệ thống tác chiến tầm xa của không quân Nga tại Ukraine
Át chủ bài trong hệ thống tác chiến tầm xa của không quân Nga tại Ukraine

VOV.VN - Su-30 và Su-35, hai trong số các dòng máy bay chiến đấu đa năng hiện đại nhất của Nga đã dẫn đầu cuộc không chiến của Nga tại Ukraine.

Át chủ bài trong hệ thống tác chiến tầm xa của không quân Nga tại Ukraine

Át chủ bài trong hệ thống tác chiến tầm xa của không quân Nga tại Ukraine

VOV.VN - Su-30 và Su-35, hai trong số các dòng máy bay chiến đấu đa năng hiện đại nhất của Nga đã dẫn đầu cuộc không chiến của Nga tại Ukraine.

Tổng thống Putin sắp có “vũ khí lợi hại” để đối phó phương Tây
Tổng thống Putin sắp có “vũ khí lợi hại” để đối phó phương Tây

VOV.VN - Trong bối cảnh cuộc chiến Nga-Ukraine đã bước sang tháng thứ 7 mà chưa bên nào giành được chiến thắng quyết định, phương Tây đang lo ngại Tổng thống Nga Putin có thể sử dụng mùa Đông như một vũ khí để giành ưu thế trong cuộc chiến này.

Tổng thống Putin sắp có “vũ khí lợi hại” để đối phó phương Tây

Tổng thống Putin sắp có “vũ khí lợi hại” để đối phó phương Tây

VOV.VN - Trong bối cảnh cuộc chiến Nga-Ukraine đã bước sang tháng thứ 7 mà chưa bên nào giành được chiến thắng quyết định, phương Tây đang lo ngại Tổng thống Nga Putin có thể sử dụng mùa Đông như một vũ khí để giành ưu thế trong cuộc chiến này.