Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan trở lại Biển Đông

VOV.VN - Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan đã trở lại biển Đông hôm 24/9, lần thứ 2 trong đợt triển khai trong năm 2021.

Nhóm tàu sân bay Mỹ trở lại Biển Đông diễn ra trong bối cảnh Mỹ tìm cách duy trì sự hiện diện rõ ràng trong khu vực.

Việc Trung Quốc gần đây tăng cường hoạt động ở Biển Đông, cùng với việc công bố các quy tắc hàng hải mới đã thu hút sự chú ý đối với khu vực này.

Tuần trước, tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã có nhiều lo ngại về chiến tranh lạnh mới giữa Mỹ và Trung Quốc trong khi cả Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình đều tìm cách trấn an về vấn đề này.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ trở lại Biển Đông gồm tàu USS Ronald Reagan, Đơn vị không quân tàu sân bay số 5, Lực lượng đặc nhiệm 70 và đội tàu khu trục 15. Ngoài ra còn có tuần dương hạm tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga, tàu USS Shiloh.

Theo Hải quân Mỹ, trong thời gian ở Biển Đông, nhóm tác chiến sẽ diễn tập không kích trên biển, các chiến dịch săn ngầm và huấn luyện chiến thuật phối hợp.

“Nhóm tàu tác chiến sẽ làm việc với mạng lưới các đồng minh và đối tác trong khu vực để đảm bảo an ninh hàng hải và dòng chảy thương mại tự do ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”, tuyên bố của Hải quân Mỹ cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh hoạt động của tiêm kích tàng hình F-35C đầu tiên trên tàu sân bay Mỹ
Cận cảnh hoạt động của tiêm kích tàng hình F-35C đầu tiên trên tàu sân bay Mỹ

VOV.VN - Phi đội tiêm kích F-35C Lightning II đầu tiên của Hải quân Mỹ được triển khai trên tàu sân bay USS Carl Vinson từ đầu tháng 8 vừa qua. Hiện nhóm tác chiến tàu Carl Vinson đang được triển khai nhằm “hỗ trợ các hoạt động an ninh hàng hải toàn cầu” và tham gia Tập trận Quy mô lớn 2021.

Cận cảnh hoạt động của tiêm kích tàng hình F-35C đầu tiên trên tàu sân bay Mỹ

Cận cảnh hoạt động của tiêm kích tàng hình F-35C đầu tiên trên tàu sân bay Mỹ

VOV.VN - Phi đội tiêm kích F-35C Lightning II đầu tiên của Hải quân Mỹ được triển khai trên tàu sân bay USS Carl Vinson từ đầu tháng 8 vừa qua. Hiện nhóm tác chiến tàu Carl Vinson đang được triển khai nhằm “hỗ trợ các hoạt động an ninh hàng hải toàn cầu” và tham gia Tập trận Quy mô lớn 2021.

"Tham" công nghệ mới, siêu tàu sân bay Mỹ gặp nhiều vấn đề
"Tham" công nghệ mới, siêu tàu sân bay Mỹ gặp nhiều vấn đề

VOV.VN - Đô đốc Michael Gilday thừa nhận biết, Hải quân Mỹ đã “nhồi nhét” quá nhiều công nghệ mới trên siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford và đây có thể là nguyên nhân khiến con tàu gặp nhiều vấn đề.

"Tham" công nghệ mới, siêu tàu sân bay Mỹ gặp nhiều vấn đề

"Tham" công nghệ mới, siêu tàu sân bay Mỹ gặp nhiều vấn đề

VOV.VN - Đô đốc Michael Gilday thừa nhận biết, Hải quân Mỹ đã “nhồi nhét” quá nhiều công nghệ mới trên siêu tàu sân bay USS Gerald R. Ford và đây có thể là nguyên nhân khiến con tàu gặp nhiều vấn đề.

Thông điệp Mỹ gửi Nga và Trung Quốc từ vụ thử chống sốc tàu sân bay
Thông điệp Mỹ gửi Nga và Trung Quốc từ vụ thử chống sốc tàu sân bay

VOV.VN - Các cuộc thử nghiệm chống sốc tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ được xem như thông điệp của Mỹ gửi tới Nga và Trung Quốc, rằng Washington không lo ngại về các loại tên lửa được mệnh danh là “sát thủ diệt hạm” của đối phương.

Thông điệp Mỹ gửi Nga và Trung Quốc từ vụ thử chống sốc tàu sân bay

Thông điệp Mỹ gửi Nga và Trung Quốc từ vụ thử chống sốc tàu sân bay

VOV.VN - Các cuộc thử nghiệm chống sốc tàu sân bay USS Gerald R. Ford của Mỹ được xem như thông điệp của Mỹ gửi tới Nga và Trung Quốc, rằng Washington không lo ngại về các loại tên lửa được mệnh danh là “sát thủ diệt hạm” của đối phương.