Tên lửa tối tân Nga có thể khiến F-16 trở thành mục tiêu dễ dàng như Su-27

VOV.VN - Nga có thể có thể sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal nếu căn cứ triển khai F-16 được Ukraine bố trí nằm ngoài tầm bắn của tên lửa Iskander.

F-16 sẽ chịu chung số phận như Su-27?

Ông Dmitry Kornev, người sáng lập cổng thông tin quân sự Nga cho hay, tiêm kích F-16 do các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine sẽ bị săn lùng và tiêu diệt trong các cuộc tấn công phẫu thuật (đánh vào các mục tiêu cần tiêu diệt) của Nga, tương tự như cuộc tấn công phá hủy 5 máy bay chiến đấu Su-27 gần đây.

Theo ông Kornev, nếu sân bay triển khai tiêm kích phương Tây nằm quá xa tầm bắn của tên lửa Iskander, Nga có thể sử dụng tên lửa đạn đạo siêu thanh phóng từ trên không Kinzhal. Kinzhal có tầm bắn lớn hơn Iskander và đã chứng minh hiệu quả trong việc tấn công các mục tiêu có giá trị cao trong khu vực quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/7 cho biết, cuộc tập kích sử dụng tên lửa Iskander-M đã phá hủy 5 máy bay chiến đấu đa năng Su-27 của Ukraine và làm hư hỏng 2 máy bay khác đang được sửa chữa tại sân bay Mirgorod ở Vùng Poltava, cách biên giới 2 nước 160km. Quả tên lửa Iskander có đầu đạn chùm lao xuống căn cứ, phá hủy những khí tài quan trọng của Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, ngoài những chiếc máy bay bị tấn công tại sân bay Migorod ngày 2/7, hai máy bay khác của Ukraine, gồm một chiếc MiG-29 và một chiếc Su-27, đã bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ.

Theo ông Kornev, thành công của cuộc tập kích là nhờ một số yếu tố, trong đó phải kể đến hoạt động trinh sát. UAV trinh sát của Nga đã bay lảng vảng 3 giờ đồng hồ trên bầu trời trước khi tên lửa Iskander lao đến. Khoảng cách từ vị trí tấn công tới sân bay cho phép tên lửa Iskander đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cao.

“Chúng ta có thể suy đoán rằng phần lớn máy bay Ukraine đã bị phá hủy vào năm 2022. Những gì còn sót lại bằng cách nào đó đã được khôi phục hoặc sửa chữa… Lực lượng vũ trang Ukraine hiện có một phi đội máy bay rất hạn chế. Điều đó có nghĩa là, hiện giờ tất cả mọi máy bay đều có giá trị đối với họ, đặc biệt là Su-27”, ông Kornev nhận định.

Chuyên gia này cũng cho rằng Ukraine không thể mua Su-27 từ nước khác. Lựa chọn duy nhất của họ là tìm cách  khôi phục những chiếc máy bay còn lại bằng cách mua phụ tùng thay thế từ các nguồn.

“Ukraine không thể có được Su-27 như cách họ nhận được MiG-29 từ các nước Đông Âu. Do vậy, những chiếc Su-27 rất có giá trị đối với Lực lượng Vũ trang Ukraine”, ông Kornev nói.

Lỗ hổng phòng không của Ukraine

Theo ông, số lượng máy bay mà một quả tên lửa Iskander có khả năng phá hủy phụ thuộc vào việc các mục tiêu được bố trí như thế nào tại sân bay.

“Nếu chúng được xếp thành hàng giống như cách các máy bay đậu tại sân bay trong thời bình, thì nhiều chiếc trong số đó có thể bị phá hủy, khoảng 10-15 chiếc. Ở đây, cần phải hiểu rằng các máy bay đã được bố trí trong các hầm trú ẩn bảo vệ máy bay riêng lẻ. Nghĩa là, mỗi phòng trú ẩn chứa một chiếc máy bay. Khu vực phát tán của bom chùm có kích thước xấp xỉ một sân vận động, hoặc thậm chí lớn hơn một chút…”, ông Kornev nói.

Cuộc tập kích vào sân bay Mirgorod được Forbes mô tả có thể là “một trong những ngày tốn kém nhất” đối với Ukraine, trong bối cảnh Kiev đang cần các máy bay chiến đấu để ngăn Nga chiếm ưu thế tuyệt đối trên không - yếu tố có thể xoay chuyển cục diện cuộc cung đột. Ngoài ra, nó cũng mang tới thách thức khổng lồ cho Ukraine khi họ sắp nhận tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất từ các nước NATO. 

Forbes cho rằng, việc thiếu hệ thống phòng không đang tạo ra lỗ hổng lớn trong nỗ lực bảo vệ mục tiêu quân sự quan trọng của Ukraine. Tờ báo này cũng nhắc lại rằng máy bay không người lái Lancet của Nga đã thực hiện một loạt cuộc tấn công vào các căn cứ không quân “dễ bị tổn thương” của Ukraine.

Trên mạng xã hội, các blogger quân sự Ukraine đổ lỗi cho lực lượng không quân nước này khi để những chiếc Su-27 đậu ngoài trời ở một khu vực rất gần chiến tuyến.

Chính phủ sắp mãn nhiệm của Hà Lan cho biết nước này dự kiến giao lô máy bay chiến đấu F-16 đầu tiên cho Ukraine trong vòng vài tuần tới.

Theo ông Kornev, để đối phó với việc Ukraine sắp nhận được máy bay chiến đấu F-16 từ Hà Lan, Nga sẽ chủ yếu dựa vào khả năng trinh sát chiến lược. Ngoài ra, Nga sẽ đặt các hệ thống vũ khí trong trạng thái sẵn sàng cao để phản ứng nhanh chóng trước bất kỳ lực lượng tấn công tiềm năng nào.

Trong cuộc gặp với các phi công quân sự hồi tháng 3 năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng, việc phương Tây cung cấp F-16 cho Ukraine sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường. Tuy nhiên, Moscow nhấn mạnh sẽ coi F-16 là tài sản có khả năng hạt nhân do chúng có thể được sử dụng cho cả nhiệm vụ hạt nhân và phi hạt nhân.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tập kích loạt sân bay Ukraine chuẩn bị triển khai tiêm kích F-16
Nga tập kích loạt sân bay Ukraine chuẩn bị triển khai tiêm kích F-16

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng nước này đã tấn công các căn cứ không quân của Ukraine, nơi dự kiến sẽ triển khai máy bay chiến đấu do phương Tây cung cấp, bao gồm cả tiêm kích F-16.

Nga tập kích loạt sân bay Ukraine chuẩn bị triển khai tiêm kích F-16

Nga tập kích loạt sân bay Ukraine chuẩn bị triển khai tiêm kích F-16

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng nước này đã tấn công các căn cứ không quân của Ukraine, nơi dự kiến sẽ triển khai máy bay chiến đấu do phương Tây cung cấp, bao gồm cả tiêm kích F-16.

Ukraine đặt cược vào tiêm kích F-16 để giải vây cho Kharkov
Ukraine đặt cược vào tiêm kích F-16 để giải vây cho Kharkov

VOV.VN - Sau những chậm trễ trong việc chuyển giao tiêm kích F-16 cũng như quá trình đào tạo phi công và nhân viên mặt đất, Hà Lan cho biết Ukraine sẽ nhận được những chiếc máy bay chiến đấu đầu tiên từ phương Tây trong mùa hè này.

Ukraine đặt cược vào tiêm kích F-16 để giải vây cho Kharkov

Ukraine đặt cược vào tiêm kích F-16 để giải vây cho Kharkov

VOV.VN - Sau những chậm trễ trong việc chuyển giao tiêm kích F-16 cũng như quá trình đào tạo phi công và nhân viên mặt đất, Hà Lan cho biết Ukraine sẽ nhận được những chiếc máy bay chiến đấu đầu tiên từ phương Tây trong mùa hè này.

Ukraine đối mặt rủi ro khi dùng F-16 tấn công vào lãnh thổ Nga
Ukraine đối mặt rủi ro khi dùng F-16 tấn công vào lãnh thổ Nga

VOV.VN - Một số thành viên NATO đã cho phép Ukraine sử dụng tiêm kích F-16 mà họ cung cấp để tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga. Dù vậy các chuyên gia cho rằng đây không phải là chiến lược sử dụng tốt nhất đối với Kiev.

Ukraine đối mặt rủi ro khi dùng F-16 tấn công vào lãnh thổ Nga

Ukraine đối mặt rủi ro khi dùng F-16 tấn công vào lãnh thổ Nga

VOV.VN - Một số thành viên NATO đã cho phép Ukraine sử dụng tiêm kích F-16 mà họ cung cấp để tấn công các mục tiêu quân sự ở Nga. Dù vậy các chuyên gia cho rằng đây không phải là chiến lược sử dụng tốt nhất đối với Kiev.