Thổ Nhĩ Kỳ dọa không cho Mỹ dùng căn cứ Incirlik vì vụ F-35

VOV.VN - Nếu Mỹ không bàn giao F-35 cho Không quân Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara sẽ “tìm nguồn cung cấp” khác về loại máy bay chiến đấu tương tự.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 30/5 cho biết, người dân nước này phản đối sự hiện diện của binh sỹ Mỹ tại căn cứ không quân Incirlik miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ do những chính sách không thân thiện cũng như “các hành động sai trái” của Washington đối với Ankara.

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố nếu Mỹ không bàn giao F-35, Ankara sẽ “tìm nguồn cung cấp” khác về loại máy bay chiến đấu tương tự. Ảnh: Lockheed Martin

Ngoại trưởng Cavusoglu nói: “Chúng tôi cố gắng cải thiện quan hệ với Mỹ. Để bình thường hóa quan hệ, Mỹ nên có những bước đi cần thiết liên quan tới vấn đề ở thành phố Manbij của Syria, dẫn độ giáo sỹ Fethullah Gulen… Khi nhắc tới các vấn đề này, người dân Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng, ‘hãy đóng cửa các căn cứ Incirlik và Kurecik với Mỹ’. Chúng tôi đang chờ phía Mỹ chấm dứt những ‘hành động sai trái’”.

“Về vụ F-35, chúng tôi không lo ngại, vì hợp đồng này có ràng buộc pháp lý và nó không dễ bị hủy bỏ. Chúng tôi không muốn hủy hoại mối quan hệ với đồng minh Mỹ. F-35 nên được cung cấp như kế hoạch, nhưng trong trường hợp xảy ra trục trặc, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có lựa chọn thay thế. Có thể chúng tôi sẽ mua loại máy bay khác từ Nga hay từ một nước NATO khác”, ông Cavusoglu nhấn mạnh.

Bộ trưởng Không quân Mỹ Heather Wilson trước đó nói rằng Washington hy vọng có thể giải quyết vấn đề liên quan tới việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng không S-400 của Nga trước khi bàn giao F-35 cho Không quân Thổ Nhĩ Kỳ.

Hôm 27/5, Yeni Safak đưa tin Thổ Nhĩ Kỳ có thể mua Su-57 - máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Nga, nếu Mỹ không bàn giao F-35 cho Ankara.

Trước đó, hồi tháng 4, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề châu Âu và Á Âu, ông Wess Mitchell nói rằng, việc Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga có thể tác động tiêu cực tới việc bàn giao F-35. Ngoài ra, một nhóm thượng nghị sỹ của cả đảng Cộng hòa và Dân chủ muốn ngăn chặn thương vụ F-35 với Thổ Nhĩ Kỳ để phản đối việc Ankara bắt giữ linh mục Andrew Brunson người Mỹ với cáo buộc hỗ trợ các nhóm khủng bố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ có thể mua tiêm kích Su-57 Nga thay cho F-35 Mỹ
Thổ Nhĩ Kỳ có thể mua tiêm kích Su-57 Nga thay cho F-35 Mỹ

Ankara nhiều khả năng sẽ lựa chọn tiêm kích tàng hình Nga nếu Mỹ thông qua dự luật cấm nước này mua siêu tiêm kích F-35.

Thổ Nhĩ Kỳ có thể mua tiêm kích Su-57 Nga thay cho F-35 Mỹ

Thổ Nhĩ Kỳ có thể mua tiêm kích Su-57 Nga thay cho F-35 Mỹ

Ankara nhiều khả năng sẽ lựa chọn tiêm kích tàng hình Nga nếu Mỹ thông qua dự luật cấm nước này mua siêu tiêm kích F-35.

Thổ Nhĩ Kỳ tính phương án mua Su-57 của Nga thay vì F-35 của Mỹ
Thổ Nhĩ Kỳ tính phương án mua Su-57 của Nga thay vì F-35 của Mỹ

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tìm đối tác khác để đáp ứng nhu cầu nếu Mỹ quyết định không bán các máy bay chiến đấu F-35 cho nước này.

Thổ Nhĩ Kỳ tính phương án mua Su-57 của Nga thay vì F-35 của Mỹ

Thổ Nhĩ Kỳ tính phương án mua Su-57 của Nga thay vì F-35 của Mỹ

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tìm đối tác khác để đáp ứng nhu cầu nếu Mỹ quyết định không bán các máy bay chiến đấu F-35 cho nước này.

Mỹ bất ngờ khoe chiến đấu cơ F-35 chuẩn bị tập trận với Hàn Quốc
Mỹ bất ngờ khoe chiến đấu cơ F-35 chuẩn bị tập trận với Hàn Quốc

VOV.VN - Hải quân Mỹ cuối tuần qua đã phô diễn chiến đấu cơ đa nhiệm F-35B bay qua Thái Bình Dương gần đảo Okinawa, Nhật Bản.

Mỹ bất ngờ khoe chiến đấu cơ F-35 chuẩn bị tập trận với Hàn Quốc

Mỹ bất ngờ khoe chiến đấu cơ F-35 chuẩn bị tập trận với Hàn Quốc

VOV.VN - Hải quân Mỹ cuối tuần qua đã phô diễn chiến đấu cơ đa nhiệm F-35B bay qua Thái Bình Dương gần đảo Okinawa, Nhật Bản.

Thổ Nhĩ Kỳ: S-400 và F-35 là hai chuyện khác nhau
Thổ Nhĩ Kỳ: S-400 và F-35 là hai chuyện khác nhau

Thổ Nhĩ Kỳ xác định việc cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga và máy bay chiến đấu thế hệ năm F-35 của Mỹ là hai vấn đề khác nhau.

Thổ Nhĩ Kỳ: S-400 và F-35 là hai chuyện khác nhau

Thổ Nhĩ Kỳ: S-400 và F-35 là hai chuyện khác nhau

Thổ Nhĩ Kỳ xác định việc cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga và máy bay chiến đấu thế hệ năm F-35 của Mỹ là hai vấn đề khác nhau.

Israel tấn công Syria lần đầu tiên bằng siêu tiêm kích F-35 của Mỹ
Israel tấn công Syria lần đầu tiên bằng siêu tiêm kích F-35 của Mỹ

VOV.VN - Không quân Israel xác nhận nước này là quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai tấn công trên thực địa bằng siêu tiêm kích cơ F-35 do Mỹ chế tạo.

Israel tấn công Syria lần đầu tiên bằng siêu tiêm kích F-35 của Mỹ

Israel tấn công Syria lần đầu tiên bằng siêu tiêm kích F-35 của Mỹ

VOV.VN - Không quân Israel xác nhận nước này là quốc gia đầu tiên trên thế giới triển khai tấn công trên thực địa bằng siêu tiêm kích cơ F-35 do Mỹ chế tạo.