Thổ Nhĩ Kỳ không còn nhu cầu mua Patriot và F-35 của Mỹ

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ không có kế hoạch mua hệ thống tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất và nước này cũng không tìm cách mua máy bay F-35 nữa và coi như vấn đề này đã “đóng lại” sau khi Washington loại Ankara khỏi chương trình đa quốc gia vào năm 2019.

Phát biểu bên lề Diễn đàn Ngoại giao Antalya ngày 14/3, Chủ tịch Cơ quan Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ismail Demir cho biết, hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot đã bị “gạt ra khỏi chương trình”.

“Ở thời điểm hiện nay, chúng tôi không có nhu cầu về hệ thống Patriot. Nếu nói về ngành công nghiệp quốc phòng, chúng tôi phải sang trang mới”, ông Demir nói.

Sau nhiều năm đàm phán không đem lại kết quả với Mỹ về việc mua hệ thống Patriot, Thổ Nhĩ Kỳ - một thành viên NATO, đã lựa chọn hệ thống S-400 của Nga. Hợp đồng trị giá 2,5 tỷ USD mua 4 tổ hợp S-400 được Thổ Nhĩ Kỳ ký với Nga năm 2017.

Mỹ lên tiếng phản đối thương vụ này, cho rằng S-400 không phù hợp với các hệ thống của NATO, thậm chí đe dọa an ninh. Washington sau đó loại Ankara khỏi chương trình F-35, bất chấp sự hợp tác nhiều năm trong việc phát triển loại máy bay này. Mỹ cũng áp trừng phạt đối với một số quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có cả ông Demir.

Theo ông Demir, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ khó có thể đạt bất cứ thỏa thuận nào về F-35 và vấn đề này “đã đóng lại”. Thay vào đó, Ankara đang tập trung vào phát triển máy bay của riêng mình và “quyết tâm hiện đại hóa” máy bay F-16 do Mỹ sản xuất, sau khi được cho là đã đề nghị mua thêm 40 máy bay F-16 và 80 bộ dụng cụ hiện đại hóa cho loại máy bay này năm 2021./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đẩy Thổ Nhĩ Kỳ xích lại gần Nga: Lỗ hổng làm NATO suy yếu
Mỹ đẩy Thổ Nhĩ Kỳ xích lại gần Nga: Lỗ hổng làm NATO suy yếu

VOV.VN - Với hàng loạt bất đồng chưa được giải quyết, Mỹ đang đẩy Thổ Nhĩ Kỳ xích lại gần Nga. Các nhà quan sát đánh giá, mối quan hệ khăng khít giữa Moscow và Ankara có thể làm suy yếu nguyên tắc phòng thủ tập thể của NATO.

Mỹ đẩy Thổ Nhĩ Kỳ xích lại gần Nga: Lỗ hổng làm NATO suy yếu

Mỹ đẩy Thổ Nhĩ Kỳ xích lại gần Nga: Lỗ hổng làm NATO suy yếu

VOV.VN - Với hàng loạt bất đồng chưa được giải quyết, Mỹ đang đẩy Thổ Nhĩ Kỳ xích lại gần Nga. Các nhà quan sát đánh giá, mối quan hệ khăng khít giữa Moscow và Ankara có thể làm suy yếu nguyên tắc phòng thủ tập thể của NATO.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua các tiêm kích mới nhất của Nga nếu Mỹ từ chối bán F-16
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua các tiêm kích mới nhất của Nga nếu Mỹ từ chối bán F-16

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng cân nhắc mua tiêm kích Su-35 và Su-57 của Nga nếu Ankara không đạt được thỏa thuận với Washington về việc chuyển giao tiêm kích F-16, người đứng đầu công ty Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ismail Demir cho biết hôm 18/10.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua các tiêm kích mới nhất của Nga nếu Mỹ từ chối bán F-16

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mua các tiêm kích mới nhất của Nga nếu Mỹ từ chối bán F-16

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng cân nhắc mua tiêm kích Su-35 và Su-57 của Nga nếu Ankara không đạt được thỏa thuận với Washington về việc chuyển giao tiêm kích F-16, người đứng đầu công ty Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Ismail Demir cho biết hôm 18/10.

Mỹ đề xuất Thổ Nhĩ Kỳ mua F-16 thay cho F-35
Mỹ đề xuất Thổ Nhĩ Kỳ mua F-16 thay cho F-35

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 17/10 cho biết, Mỹ đã đề xuất bán máy bay chiến đấu F-16 cho Ankara để đổi lại khoản tiền mà nước này đã chi vào chương trình F-35. Thổ Nhĩ Kỳ bị Mỹ loại khỏi chương trình F-35 sau khi mua hệ thống phòng không do Nga sản xuất.

Mỹ đề xuất Thổ Nhĩ Kỳ mua F-16 thay cho F-35

Mỹ đề xuất Thổ Nhĩ Kỳ mua F-16 thay cho F-35

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 17/10 cho biết, Mỹ đã đề xuất bán máy bay chiến đấu F-16 cho Ankara để đổi lại khoản tiền mà nước này đã chi vào chương trình F-35. Thổ Nhĩ Kỳ bị Mỹ loại khỏi chương trình F-35 sau khi mua hệ thống phòng không do Nga sản xuất.