Thổ Nhĩ Kỳ - thành viên NATO thứ 2 mua S400 của Nga

VOV.VN - Trước Thổ Nhĩ Kỳ, mới chỉ có Hy Lạp là thành viên duy nhất của NATO đẩy mạnh hợp tác quân sự với Nga.

Giới chức Nga cho biết, hợp đồng về việc cung cấp hệ thống phòng không S-400 của Nga cho Thổ Nhĩ Kỳ đã được ký kết từ cuối tháng 12/2017. Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên thứ 2 trong NATO mua hệ thống phòng không của Nga.

Trước đó, Hy Lạp là thành viên duy nhất trong NATO thúc đẩy hợp tác quân sự với Nga và đã mua hệ thống phòng không S-300 của Nga.

S-400 của Nga là hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhất hiện nay. Ảnh: Tass

Trong chuyến thăm tới các nước Đông Nam Á, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, hai tổ hợp S-400 hiện đã được triển khai ở Syria, để đảm bảo an ninh cho căn cứ quân sự Hmeymim và Tartus của Nga tại đây.

S-400 là hệ thống phòng thủ tên lửa đặc biệt với khả năng chưa có hệ thống nào vượt trội hơn. Đây là lý do để Thổ Nhĩ Kỳ - một thành viên của NATO đồng ý mua các tổ hợp S-400 của Nga.

Ông Shoigu cũng cho biết thêm, hiện nhiều nước ở Trung Đông và Đông Nam Á đang quan tâm đến việc mua các tổ hợp S400. Những cuộc đàm phán liên quan cũng đang được tiến hành.

“Không có cuộc gặp nào của Nga với các đối tác nước ngoài mà không thảo luận các vấn đề liên quan đến việc mua vũ khí của Nga”, ông Shoigu nói.

Tháng 9/2017, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố Ankara mua tổ hợp S400 của Nga. Các tổ hợp này sẽ được cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 3/2020.

Thổ Nhĩ Kỳ nhiều lần chỉ trích Mỹ và các nước đồng minh “ích kỷ” trong việc bán vũ khí và công nghệ quân sự. Trong khi đó, thỏa thuận mua S-400 với Nga kèm theo điều khoản chuyển giao công nghệ để sản xuất S-400 tại Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này sẽ giúp công nghiệp quốc phòng Ankara phát triển nhanh chóng.

S-400 Triumf (NATO gọi là SA-21 Growler), là hệ thống phòng thủ tên lửa tầm xa tiên tiến nhất đã chính thức được sử dụng từ năm 2007. Hệ thống này được thiết kế để chống các loại tên lửa đạn đạo và tên lửa chống hạm. S 400 có thể phát hiện mục tiêu từ khoảng cách 400 km.

Hiện tại chỉ có lực lượng vũ trang Nga được trang bị S400. Moscow đang có kế hoạch cung cấp hệ thống này cho 4 nước là Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Saudi Arabia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tại sao Mỹ và NATO quyết “phá” Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga?
Tại sao Mỹ và NATO quyết “phá” Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga?

VOV.VN - Dù cả Mỹ và NATO từng tuyên bố chấp thuận để Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 Triumf của Nga nhưng đến phút chót họ lại bất ngờ thay đổi quyết định.

Tại sao Mỹ và NATO quyết “phá” Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga?

Tại sao Mỹ và NATO quyết “phá” Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga?

VOV.VN - Dù cả Mỹ và NATO từng tuyên bố chấp thuận để Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 Triumf của Nga nhưng đến phút chót họ lại bất ngờ thay đổi quyết định.

Rồng lửa S-400- “hàng nóng” quân sự ăn khách nhất của Nga
Rồng lửa S-400- “hàng nóng” quân sự ăn khách nhất của Nga

VOV.VN - Ngoài Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, một loạt quốc gia khác cũng đang để mắt đến  thỏa thuận chuyển giao hệ thống tên lửa S-400 của Nga. 

Rồng lửa S-400- “hàng nóng” quân sự ăn khách nhất của Nga

Rồng lửa S-400- “hàng nóng” quân sự ăn khách nhất của Nga

VOV.VN - Ngoài Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ, một loạt quốc gia khác cũng đang để mắt đến  thỏa thuận chuyển giao hệ thống tên lửa S-400 của Nga. 

Thổ Nhĩ Kỳ ký hợp đồng mua 4 hệ thống S-400 trị giá 2,5 tỷ USD từ Nga
Thổ Nhĩ Kỳ ký hợp đồng mua 4 hệ thống S-400 trị giá 2,5 tỷ USD từ Nga

VOV.VN - Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký kết hợp đồng mua bán khí tài quân sự trị giá 2,5 tỷ USD và công tác chuyển giao sẽ bắt đầu diễn ra từ tháng 3/2020.

Thổ Nhĩ Kỳ ký hợp đồng mua 4 hệ thống S-400 trị giá 2,5 tỷ USD từ Nga

Thổ Nhĩ Kỳ ký hợp đồng mua 4 hệ thống S-400 trị giá 2,5 tỷ USD từ Nga

VOV.VN - Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký kết hợp đồng mua bán khí tài quân sự trị giá 2,5 tỷ USD và công tác chuyển giao sẽ bắt đầu diễn ra từ tháng 3/2020.

Nga triển khai sư đoàn thứ hai cùng hệ thống tên lửa S-400 tại Crimea
Nga triển khai sư đoàn thứ hai cùng hệ thống tên lửa S-400 tại Crimea

VOV.VN - Ngày 13/1, Nga đã triển khai 1 sư đoàn mới với tên lửa đất đối không S-400 ở Crimea giữa lúc căng thẳng quân sự leo thang trên bán đảo này.

Nga triển khai sư đoàn thứ hai cùng hệ thống tên lửa S-400 tại Crimea

Nga triển khai sư đoàn thứ hai cùng hệ thống tên lửa S-400 tại Crimea

VOV.VN - Ngày 13/1, Nga đã triển khai 1 sư đoàn mới với tên lửa đất đối không S-400 ở Crimea giữa lúc căng thẳng quân sự leo thang trên bán đảo này.

Sự lợi hại của S-400 Triumph mà Nga vừa đưa tới Crimea
Sự lợi hại của S-400 Triumph mà Nga vừa đưa tới Crimea

VOV.VN -Cuối tuần qua, Nga đã chính thức triển khai hệ thống phòng không tối tân S-400 Triumph tới Bán đảo Crimea.

Sự lợi hại của S-400 Triumph mà Nga vừa đưa tới Crimea

Sự lợi hại của S-400 Triumph mà Nga vừa đưa tới Crimea

VOV.VN -Cuối tuần qua, Nga đã chính thức triển khai hệ thống phòng không tối tân S-400 Triumph tới Bán đảo Crimea.