Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ lý do thực sự phải mua S-400 của Nga

VOV.VN - Lý do thực sự khiến Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng không S-400 của Nga là do mối đe dọa tấn công bằng tên lửa tầm xa.

Hơn 1 năm qua, Mỹ luôn gây sức ép buộc Thổ Nhĩ Kỳ phải hủy thương vụ mua hệ thống phòng không tiên tiến S-400 của Nga, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ dường như kiên quyết tôn trọng thỏa thuận với Nga bất chấp sức ép từ Mỹ.

Hệ thống S-400 của Nga. Ảnh: Sputnik

Bộ trưởng Nội vụ Suleyman Soylu ngày 26/5 nói rằng, lý do thực sự khiến Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng không S-400 của Nga là do mối đe dọa tấn công bằng tên lửa tầm xa.

“Chúng tôi có nên mua S-400 hay không? Trước đây, chúng tôi không có các loại phương tiện”, trang tin địa phương Ahval dẫn lời ông Soylu.

“Chúng tôi không chỉ không có tiền, mà còn không có sức mạnh và sự tự tin, nhưng bây giờ chúng tôi đã có. Họ có thể tấn công bất cứ địa điểm nào ở Thổ Nhĩ Kỳ bằng tên lửa tầm xa”, ông Soylu nói, nhưng không nêu thêm chi tiết.

S-400 được cho là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất thế giới, có khả năng phóng 3 loại tên lửa khác nhau, từ tầm ngắn đến tầm xa. Hệ thống này có thể tấn công nhiều mục tiêu, từ máy bay nhiễu âm, máy bay trinh sát, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Nga sẽ cung cấp 4 tổ hợp S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên NATO, theo hợp đồng trị giá 2,5 tỷ USD. Mỹ lo ngại rằng việc kết hợp S-400 với hệ thống phòng không của NATO có thể giúp Nga thu thập được các dữ liệu về hoạt động trên không cũng như các máy bay chiến đấu tiên tiến nhất của liên minh quân sự này.

Chính quyền Trump nhiều lần cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ về việc mua vũ khí Nga, đe dọa trừng phạt theo đạo luật Chống đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA).

Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố việc mua S-400 là đáp ứng các nhu cầu phòng thủ của nước này và nó không nhằm vào Mỹ hay NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar mới đây cũng đã tái khẳng định S-400 sẽ không được kết hợp vào bất cứ hệ thống quân sự nào của NATO./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ loại trừ khả năng sử dụng S-400 của Nga cùng hệ thống NATO
Thổ Nhĩ Kỳ loại trừ khả năng sử dụng S-400 của Nga cùng hệ thống NATO

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định S-400 sẽ nằm hoàn toàn trong sự kiểm soát của nước này và cũng sẽ không được kết hợp vào hệ thống phòng không của NATO.

Thổ Nhĩ Kỳ loại trừ khả năng sử dụng S-400 của Nga cùng hệ thống NATO

Thổ Nhĩ Kỳ loại trừ khả năng sử dụng S-400 của Nga cùng hệ thống NATO

VOV.VN - Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định S-400 sẽ nằm hoàn toàn trong sự kiểm soát của nước này và cũng sẽ không được kết hợp vào hệ thống phòng không của NATO.

Nga sẵn sàng cung cấp tên lửa phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ
Nga sẵn sàng cung cấp tên lửa phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN -Hợp tác kỹ thuật quân sự là một phần rất quan trọng trong tương tác của Nga với nước ngoài và điều này cũng áp dụng đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga sẵn sàng cung cấp tên lửa phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ

Nga sẵn sàng cung cấp tên lửa phòng không S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN -Hợp tác kỹ thuật quân sự là một phần rất quan trọng trong tương tác của Nga với nước ngoài và điều này cũng áp dụng đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

“Thổ Nhĩ Kỳ không thể bị tách khỏi NATO chỉ vì S-400”
“Thổ Nhĩ Kỳ không thể bị tách khỏi NATO chỉ vì S-400”

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ đang gây “khó dễ” cho hợp đồng mua bán S-400 giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.

“Thổ Nhĩ Kỳ không thể bị tách khỏi NATO chỉ vì S-400”

“Thổ Nhĩ Kỳ không thể bị tách khỏi NATO chỉ vì S-400”

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ đang gây “khó dễ” cho hợp đồng mua bán S-400 giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ.