Thủy quân lục chiến Hạm đội Thái Bình Dương Nga đang tham chiến ở Ukraine

VOV.VN - Chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Nga - Đô đốc Sergey Avakyants xác nhận ngày 20/5 rằng lực lượng thủy quân lục chiến thuộc hạm đội này đang tham gia chiến đấu trong cuộc chiến ở Ukraine

Lần đầu tiên kể từ năm 1945, lữ đoàn thủy quân lục chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga được bổ nhiệm danh hiệu "Những người bảo vệ" theo sắc lệnh của Tổng thống Nga cho việc hoàn thành các nhiệm vụ được giao, Chỉ huy Hạm đội, Đô đốc Sergey Avakyants cho hay.

Theo Đô đốc Sergey Avakyants, sự tham gia của lực lượng thủy quân lục chiến thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine sẽ làm tăng thêm những yếu tố mới cho việc huấn luyện chiến đấu của họ.

"Lực lượng thủy quân lục chiến của Hạm đội Thái Bình Dương đang tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt này", Đô đốc Sergey Avakyants xác nhận trong cuộc trả lời phỏng vấn với tờ Krasnaya Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga nhân dịp kỷ niệm lần thứ 291 của Hạm đội này.

Sự tham gia của lực lượng thủy quân lục chiến Hạm đội Thái Bình Dương trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine sẽ tăng cường và bổ sung những kinh nghiệm chiến đấu mới cho lực lượng này, cùng với những trải nghiệm quý giá mà họ đạt được trong chiến tranh hiện nay.

Ngoài ra, lực lượng tàu ngầm của Hạm đội Thái Bình Dương Nga sẽ nhận được tàu ngầm chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân Knyaz Oleg, tàu tuần dương dưới nước hạt nhân Novosibirsk và tàu ngầm chạy diesel - điện Magadan vào năm nay.

"Tàu ngầm Knyaz Oleg được trang bị các tên lửa đạn đạo Bulava và tàu ngầm Novosibirsk được trang bị các tên lửa Kalibr và Oniks", chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương cho hay. Ông cũng thông báo, việc tiếp nhận tàu ngầm Magadan trong năm nay đồng nghĩa với việc Hạm đội sẽ vận hành 6 tàu ngầm diesel - điện được trang bị các tên lửa hành trình Kalibr./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quan chức Crimea: Bán đảo vẫn an toàn dù nằm gần vùng chiến sự Ukraine
Quan chức Crimea: Bán đảo vẫn an toàn dù nằm gần vùng chiến sự Ukraine

VOV.VN - Hạm đội Biển Đen đang ở căn cứ và các binh sỹ đã được triển khai đầy đủ để đảm bảo an ninh trong khu vực, vì vậy “bán đảo Crimea không phải đối mặt với mối đe dọa nào”, ông Vladimir Konstantinov cho biết.

Quan chức Crimea: Bán đảo vẫn an toàn dù nằm gần vùng chiến sự Ukraine

Quan chức Crimea: Bán đảo vẫn an toàn dù nằm gần vùng chiến sự Ukraine

VOV.VN - Hạm đội Biển Đen đang ở căn cứ và các binh sỹ đã được triển khai đầy đủ để đảm bảo an ninh trong khu vực, vì vậy “bán đảo Crimea không phải đối mặt với mối đe dọa nào”, ông Vladimir Konstantinov cho biết.

EU tìm cách sử dụng tài sản bị đóng băng của các tài phiệt Nga để tái thiết Ukraine
EU tìm cách sử dụng tài sản bị đóng băng của các tài phiệt Nga để tái thiết Ukraine

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đang tìm cách sử dụng tài sản bị đóng băng của các tài phiệt Nga để tái thiết Ukraine sau chiến tranh, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết ngày 19/5.

EU tìm cách sử dụng tài sản bị đóng băng của các tài phiệt Nga để tái thiết Ukraine

EU tìm cách sử dụng tài sản bị đóng băng của các tài phiệt Nga để tái thiết Ukraine

VOV.VN - Liên minh châu Âu (EU) đang tìm cách sử dụng tài sản bị đóng băng của các tài phiệt Nga để tái thiết Ukraine sau chiến tranh, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết ngày 19/5.

Mỹ tìm cách cung cấp tên lửa diệt hạm tiên tiến cho Ukraine
Mỹ tìm cách cung cấp tên lửa diệt hạm tiên tiến cho Ukraine

VOV.VN - Nhà Trắng đang tìm cách cung cấp tên lửa diệt hạm tiên tiến cho Ukraine để đối phó với sự phong tỏa hải quân của Nga, Reuters dẫn các nguồn tin cho biết.

Mỹ tìm cách cung cấp tên lửa diệt hạm tiên tiến cho Ukraine

Mỹ tìm cách cung cấp tên lửa diệt hạm tiên tiến cho Ukraine

VOV.VN - Nhà Trắng đang tìm cách cung cấp tên lửa diệt hạm tiên tiến cho Ukraine để đối phó với sự phong tỏa hải quân của Nga, Reuters dẫn các nguồn tin cho biết.

Nga cáo buộc ngũ cốc Ukraine được chuyển tới châu Âu để đổi lấy vũ khí
Nga cáo buộc ngũ cốc Ukraine được chuyển tới châu Âu để đổi lấy vũ khí

VOV.VN - Nga nghi ngờ Ukraine đang chuyển ngũ cốc tới châu Âu để đổi lấy sự hỗ trợ quân sự trong cuộc chiến với Nga hiện nay, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia bình luận ngày 19/5.

Nga cáo buộc ngũ cốc Ukraine được chuyển tới châu Âu để đổi lấy vũ khí

Nga cáo buộc ngũ cốc Ukraine được chuyển tới châu Âu để đổi lấy vũ khí

VOV.VN - Nga nghi ngờ Ukraine đang chuyển ngũ cốc tới châu Âu để đổi lấy sự hỗ trợ quân sự trong cuộc chiến với Nga hiện nay, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia bình luận ngày 19/5.