Mỹ tìm cách cung cấp tên lửa diệt hạm tiên tiến cho Ukraine

VOV.VN - Nhà Trắng đang tìm cách cung cấp tên lửa diệt hạm tiên tiến cho Ukraine để đối phó với sự phong tỏa hải quân của Nga, Reuters dẫn các nguồn tin cho biết.

Ukraine công khai bày tỏ việc muốn có các loại vũ khí tiên tiến hơn từ Mỹ ngoài hệ thống lựu pháo hiện nay cùng tên lửa Javelin, Stinger và các loại vũ khí khác. Danh sách mong muốn của Kiev bao gồm các loại tên lửa có thể giúp lực lượng nước này đẩy lùi hải quân Nga khỏi các cảng ở Biển Đen, cho phép vận chuyển ngũ cốc và nông sản khác ra thế giới.

3 quan chức cùng 2 nguồn tin quốc hội Mỹ cho biết, 2 loại tên lửa diệt hạm uy lực, Harpoon do Boeing và Tên lửa tấn công hải quân (NSM) do Kongsberg hợp tác với Raytheon Technologies sản xuất đang được cân nhắc để gửi trực tiếp tới Ukraine hoặc gián tiếp từ một đồng minh châu Âu có sở hữu loại tên lửa này.

Dù vậy, các nguồn tin cũng nêu một số trở ngại trong việc gửi thêm các loại vũ khí uy lực hơn và tầm xa hơn cho Ukraine, như quá trình huấn luyện kéo dài, khó khăn trong bảo trì thiết bị hoặc lo ngại vũ khí Mỹ có thể rơi vào tay lực lượng Nga cũng như lo ngại leo thang căng thẳng.

Hồi tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Bồ Đào Nha cung cấp cho Kiev tên lửa Harpoon, có tầm bắn lên tới gần 300km. Tuy nhiên, có một số vấn đề khiến Ukraine khó nhận được các loại tên lửa này, trong đó có việc thiếu nền tảng phù hợp để phóng tên lửa Harpoon từ bờ biển.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, khoảng 20 tàu hải quân Nga, trong đó có cả tàu ngầm, hiện đang hoạt động ở Biển Đen.

Ông Bryan Clark, một chuyên gia Hải quân tại viện Hudson Institute cho biết, 12-24 tên lửa diệt hạm như Harpoon với tầm bắn trên 100km là đủ để đe dọa các tàu Nga và khiến Moscow phải dỡ bỏ phong tỏa.

Kể từ khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine cuối tháng 2 tới nay, hải quân Nga đã có một số thiệt hại, trong đó đáng chú ý là vụ chìm tàu tuần dương tên lửa Moskva – soái hạm của Hạm đội Biển Đen.

Theo các quan chức Mỹ, một số nước có thể sẵn sàng gửi tên lửa Harpoon cho Ukraine, nhưng không ai muốn là quốc gia đầu tiên hoặc duy nhất làm điều đó, vì lo ngại bị đáp trả nếu tàu Nga trúng tên lửa Harpoon do họ cung cấp.

Tên lửa tấn công hải quân (NSM) có thể vận hành từ bờ biển Ukraine, có tầm bắn 250km và mất chưa đến 14 ngày để huấn luyện vận hành. Các nguồn tin cho biết, NSM được đánh giá là ít thách thức hậu cần hơn so với Harpoon.

Một loại vũ khí nằm trong danh sách mong muốn của Ukraine là Hệ thống phóng rocket đa nòng (MLRS) như M270 do Lockheed Martin sản xuất, có thể tiêu diệt mục tiêu cách xa 70km, gấp 3 lần tầm tấn công của các lựu pháo Ukraine đang sử dụng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh trang bị tên lửa chống hạm cho Ukraine đối phó Nga ở Biển Đen
Anh trang bị tên lửa chống hạm cho Ukraine đối phó Nga ở Biển Đen

VOV.VN - Anh sẽ cung cấp tên lửa chống hạm cho Ukraine để đối phó với Hải quân Nga ở Biển Đen, đặc phái viên Ukraine tại Anh Vadim Pristayko cho biết ngày 8/2.

Anh trang bị tên lửa chống hạm cho Ukraine đối phó Nga ở Biển Đen

Anh trang bị tên lửa chống hạm cho Ukraine đối phó Nga ở Biển Đen

VOV.VN - Anh sẽ cung cấp tên lửa chống hạm cho Ukraine để đối phó với Hải quân Nga ở Biển Đen, đặc phái viên Ukraine tại Anh Vadim Pristayko cho biết ngày 8/2.

Xem Ukraine vận hành tên lửa Brimstone của Anh sau khi được điều chỉnh để phóng từ xe tải
Xem Ukraine vận hành tên lửa Brimstone của Anh sau khi được điều chỉnh để phóng từ xe tải

VOV.VN - Lần đầu tiên tên lửa Brimestone được xác nhận sử dụng ở Ukraine và được phóng từ một bệ phóng đặt trên xe tải.

Xem Ukraine vận hành tên lửa Brimstone của Anh sau khi được điều chỉnh để phóng từ xe tải

Xem Ukraine vận hành tên lửa Brimstone của Anh sau khi được điều chỉnh để phóng từ xe tải

VOV.VN - Lần đầu tiên tên lửa Brimestone được xác nhận sử dụng ở Ukraine và được phóng từ một bệ phóng đặt trên xe tải.

Ukraine cáo buộc Nga sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal tấn công Odesa
Ukraine cáo buộc Nga sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal tấn công Odesa

VOV.VN - Giới chức Ukraine ngày 10/5 cáo buộc Nga phóng 3 tên lửa siêu thanh Kinzhal xuống thành phố cảng chiến lược Odesa ở phía Nam nước này.

Ukraine cáo buộc Nga sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal tấn công Odesa

Ukraine cáo buộc Nga sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal tấn công Odesa

VOV.VN - Giới chức Ukraine ngày 10/5 cáo buộc Nga phóng 3 tên lửa siêu thanh Kinzhal xuống thành phố cảng chiến lược Odesa ở phía Nam nước này.