Tiêm kích của Hải quân Mỹ rơi xuống biển Philippine

VOV.VN - Đây là vụ rơi tiêm kích thứ tư của quân đội Mỹ trong vòng một tháng qua, sau tai nạn của 2 chiến cơ tàng hình F-22, F-35A và một tiêm kích F-15C.

Chiếc tiêm kích F/A-18F Super Hornet hoạt động trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt ủa Hải quân Mỹ đã rơi xuống biển Philippine trong lúc tham gia huấn luyện ngày 18/6. Phi công và chuyên viên điều khiển vũ khí đã thoát khỏi máy bay an toàn và được trực thăng MH-60S cứu hộ ngay sau đó.

Ảnh: Defense Blog

Hiện sự việc đang được điều tra. Theo các nhóm y tế trên tàu USS Theodore Roosevelt, sức khỏe của phi công và chuyên viên điều khiển vũ khí đều ổn định.

Đây là vụ rơi tiêm kích thứ tư của quân đội Mỹ trong một tháng, sau hai vụ chiến đấu cơ tàng hình F-22 và F-35A gặp nạn khi bay huấn luyện ở bang Florida lần lượt vào hôm 15 và 19/5, cùng tai nạn với tiêm kích hạng nặng F-15C ngoài khơi nước Anh hôm 15/6 làm một phi công thiệt mạng.

Tháng trước, tày sân bay USS Theodore Roosevelt đã trở lại hoạt động sau 2 tháng tạm nghỉ do bùng phát dịch Covid-19 với hơn 1.000 thủy thủ mắc bệnh.

Tàu USS Theodore Roosevelt hiện được triển khai theo dự kiến tới khu vực hoạt động của Hạm đội 7 Hải quân Mỹ tại Ấn Độ - Thái Bình Dương. Trước đó, con tàu neo đậu tại căn cứ Mỹ tại Guam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên