Tiêm kích MiG-31 của Nga lần đầu tiên có chuyến bay lịch sử ở Bắc Cực

VOV.VN - Hai máy bay chiến đấu đánh chặn tầm cao siêu thanh MiG-31 Foxhound của Nga đã thực hiện chuyến bay qua Bắc Cực, đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với lực lượng Hải quân Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được Tổng tư lệnh Hải quân Nga Nikolai Yevmenov thông báo về cột mốc quan trọng trên.

“Trong khuôn khổ chuyến thám hiểm Bắc Cực lần đầu tiên trong lịch sử của Hải quân Nga, hai tiêm kích MiG-31 đã thực hiện chuyến bay qua điểm Cực Bắc và được tiếp nhiên liệu trên không”, ông Nikolai Yevmenov báo cáo với Tổng thống Putin.

Video: Hai tiêm kích MiG-31 tiếp nhiên liệu trên không. Theo: Bộ Quốc phòng Nga

Máy bay chiến đấu MiG-31 được đưa vào hoạt động ở Bắc Cực vào tháng 12/2020 khi Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương, Đô đốc Sergey Avakyants thông báo rằng: “Từ ngày 1/12, các máy bay MiG-31 của lực lượng hàng không hải quân của hạm đội đã thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở Bắc Cực”.

MiG-31 Foxhound là một tiêm kích đánh chặn siêu thanh được phát triển dưới thời Liên Xô. Đây là phiên bản kế thừa của chiếc MiG-25 Foxbat và có nhiều đặc điểm thiết kế giống với loại máy bay chiến đấu này.

Là một trong những máy bay phản lực nhanh nhất thế giới, MiG-31 có thể đạt tốc độ tối đa lên đến Mach 2,8 ở độ cao lớn, với tốc độ hành trình là Mach 2,3.

MiG-31 thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1975 và được đưa vào trang bị vào năm 1981. Kể từ đó, tiêm kích này được nâng cấp liên tục và là được trang bị một trong những vũ khí chiến lược quan trọng của Nga - tên lửa siêu thanh Kinzhal.

MiG-31 Foxhound đã lập một số kỷ lục trên thế giới khi bay tới độ cao tối đa là 37.650m vào năm 1977 và lập kỷ lục về thời gian bay ở độ cao 35.000m trong 4 phút 11,78 giây. Cả hai kỷ lục này đều do phi công lái nổi tiếng người Nga Alexander Fedotov thiết lập.

Theo Eurasian Times, Pyotr Ostapenko, cơ phó của ông Fedotov, lập kỷ lục thời gian bay ở độ cao 30.000m trong 3 phút 9,8 giây vào năm 1975./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giải mã lý do NATO e ngại máy bay đánh chặn MiG-31
Giải mã lý do NATO e ngại máy bay đánh chặn MiG-31

VOV.VN - Có thể được tích hợp vũ khí mới, có thể đảm nhận nhiều vai trò và có tính linh hoạt ngày càng cao, tiêm kích đánh chặn MiG-31 Foxhound đáng gờm đối với quân đội Phương Tây được cho sẽ phục vụ trong lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga thêm vài thập kỷ.

Giải mã lý do NATO e ngại máy bay đánh chặn MiG-31

Giải mã lý do NATO e ngại máy bay đánh chặn MiG-31

VOV.VN - Có thể được tích hợp vũ khí mới, có thể đảm nhận nhiều vai trò và có tính linh hoạt ngày càng cao, tiêm kích đánh chặn MiG-31 Foxhound đáng gờm đối với quân đội Phương Tây được cho sẽ phục vụ trong lực lượng Không quân-Vũ trụ Nga thêm vài thập kỷ.

Tiêm kích đánh chặn MiG-31M: Số phận dang dở nhưng không “vô bổ”
Tiêm kích đánh chặn MiG-31M: Số phận dang dở nhưng không “vô bổ”

VOV.VN - Phương Tây đã “thở phào” khi Nga, do khó khăn về kinh tế, đã phải dừng dự án tiêm kích đánh chặn MiG-31M có tính năng chiến-kỹ thuật và chiến đấu vượt trội so với phiên bản gốc nhờ sử dụng động cơ mới, được trang bị các thiết bị hiện đại và tích hợp vũ khí tiên tiến.

Tiêm kích đánh chặn MiG-31M: Số phận dang dở nhưng không “vô bổ”

Tiêm kích đánh chặn MiG-31M: Số phận dang dở nhưng không “vô bổ”

VOV.VN - Phương Tây đã “thở phào” khi Nga, do khó khăn về kinh tế, đã phải dừng dự án tiêm kích đánh chặn MiG-31M có tính năng chiến-kỹ thuật và chiến đấu vượt trội so với phiên bản gốc nhờ sử dụng động cơ mới, được trang bị các thiết bị hiện đại và tích hợp vũ khí tiên tiến.

Xem MiG-31BM của Nga chặn “kẻ thù”, bảo vệ lãnh thổ ở Bắc Cực
Xem MiG-31BM của Nga chặn “kẻ thù”, bảo vệ lãnh thổ ở Bắc Cực

VOV.VN - Các máy bay MiG-31BM nhận nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ lãnh thổ ở Bắc Cực của Nga cách đây một tháng. Trong thời gian này, những chiếc tiêm kích cũng thường xuyên thực hiện các chuyến bay tuần tra trong điều kiện khắc nghiệt, cũng như diễn tập chặn “kẻ thù”.

Xem MiG-31BM của Nga chặn “kẻ thù”, bảo vệ lãnh thổ ở Bắc Cực

Xem MiG-31BM của Nga chặn “kẻ thù”, bảo vệ lãnh thổ ở Bắc Cực

VOV.VN - Các máy bay MiG-31BM nhận nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ lãnh thổ ở Bắc Cực của Nga cách đây một tháng. Trong thời gian này, những chiếc tiêm kích cũng thường xuyên thực hiện các chuyến bay tuần tra trong điều kiện khắc nghiệt, cũng như diễn tập chặn “kẻ thù”.