Tổ chức, huấn luyện kém, lục quân Mỹ sẽ thảm bại trước quân đội Nga

VOV.VN- Lục quân Mỹ không mạnh như nhiều người nghĩ và chắc chắn sẽ thất bại trước Nga nếu phải đối đầu trực tiếp trên chiến trường.

Theo Đại tá Lục quân Mỹ đã nghỉ hưu Douglas Macgregor, việc triển khai Trung đoàn kỵ binh số 2 của Lục quân Mỹ từ Đức tới Hungary nhằm răn đe Nga là “điều nực cười” và nó không giúp ích gì nếu một cuộc chiến nổ ra trên thực tế.

Ông Macgregor cho rằng: Mặc dù người Nga có thể không giỏi trong một số lĩnh vực, tuy nhiên khi bước vào các cuộc chiến thì họ không xếp sau bất cứ ai cả.

Ông Macgregor là anh hùng nổi tiếng của Mỹ, Trung đoàn Thiết giáp của ông đã tiêu diệt hoàn toàn một Lữ đoàn Thiết giáp của Iraq trong vòng 23 phút trong trận chiến Battle of 73 Easting – một trận tăng chiến mang tính quyết định trong cuộc chiến Vùng Vịnh.

Sư đoàn kỵ binh 1 của Lục quân Mỹ triển khai ở Latvia. Ảnh: Reuters

Ông Macgregor quả quyết, nếu đối thủ lúc đó của đơn vị ông không phải với quân đội Iraq được huấn luyện kém, mà là với người Nga, thì chắc hẳn đã bị thất bại thảm hại.

Là chuyên gia quân sự của Lầu Năm Góc, ông Macgregor hiểu rõ và cho rằng Lục quân Mỹ không được tổ chức và huấn luyện tốt, và nếu phải đối diện trực tiếp với lục quân của nước khác trong một cuộc chiến thông thường cân bằng về số lượng, sự hiện đại về công nghệ của phương tiện, như với Nga hoặc Trung Quốc, thì nhiều khả năng Lục quân Mỹ sẽ bị hủy diệt.

Oomh Macgregor kết luận rằng: Cho dù có tăng số lượng quân hiện tại lên 600.000 thì Lục quân Mỹ vẫn sẽ thất bại. Vấn đề là Lục quân Mỹ không được tổ chức và huấn luyện tốt. Tuy nhiên, dù sao thì Lục quân Mỹ cũng đã nhận thức được điều này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay cường kích A-10 Mỹ “hủy diệt” IS, dọn đường cho phe đối lập
Máy bay cường kích A-10 Mỹ “hủy diệt” IS, dọn đường cho phe đối lập

VOV.VN - Nhờ sức mạnh “hủy diệt”, các máy bay A-10 được cho là đã dọn đường hiệu quả cho các chiến binh Syria trong trận đánh chiếm một thị trấn từ tay IS.

Máy bay cường kích A-10 Mỹ “hủy diệt” IS, dọn đường cho phe đối lập

Máy bay cường kích A-10 Mỹ “hủy diệt” IS, dọn đường cho phe đối lập

VOV.VN - Nhờ sức mạnh “hủy diệt”, các máy bay A-10 được cho là đã dọn đường hiệu quả cho các chiến binh Syria trong trận đánh chiếm một thị trấn từ tay IS.

Trường biệt kích lục quân Mỹ chính thức mở cửa cho nữ binh sĩ
Trường biệt kích lục quân Mỹ chính thức mở cửa cho nữ binh sĩ

VOV.VN - Trường biệt kích lục quân Mỹ hiện chính thức mở cửa cho nữ giới mà không có bất cứ sự phân biệt giới nào hoặc đòi hỏi chương trình thí điểm.

Trường biệt kích lục quân Mỹ chính thức mở cửa cho nữ binh sĩ

Trường biệt kích lục quân Mỹ chính thức mở cửa cho nữ binh sĩ

VOV.VN - Trường biệt kích lục quân Mỹ hiện chính thức mở cửa cho nữ giới mà không có bất cứ sự phân biệt giới nào hoặc đòi hỏi chương trình thí điểm.

Hải quân Mỹ cần sở hữu 12 tàu sân bay để đủ sức răn đe đối thủ
Hải quân Mỹ cần sở hữu 12 tàu sân bay để đủ sức răn đe đối thủ

VOV.VN- Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa muốn Hải quân Mỹ sở hữu 12 tàu sân bay để có thể răn đe đối thủ và đảm bảo sự hiện diện ở các vùng biển trên khắp thế giới.

Hải quân Mỹ cần sở hữu 12 tàu sân bay để đủ sức răn đe đối thủ

Hải quân Mỹ cần sở hữu 12 tàu sân bay để đủ sức răn đe đối thủ

VOV.VN- Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa muốn Hải quân Mỹ sở hữu 12 tàu sân bay để có thể răn đe đối thủ và đảm bảo sự hiện diện ở các vùng biển trên khắp thế giới.

Quan chức Mỹ: “Lực lượng Nga ở Syria lên tới 4.000 quân nhân”
Quan chức Mỹ: “Lực lượng Nga ở Syria lên tới 4.000 quân nhân”

VOV.VN - Các quan chức an ninh và chuyên gia độc lập của Mỹ cho hay, lực lượng quân sự Nga ở Syria đã tăng lên mức khoảng 4.000 người.

Quan chức Mỹ: “Lực lượng Nga ở Syria lên tới 4.000 quân nhân”

Quan chức Mỹ: “Lực lượng Nga ở Syria lên tới 4.000 quân nhân”

VOV.VN - Các quan chức an ninh và chuyên gia độc lập của Mỹ cho hay, lực lượng quân sự Nga ở Syria đã tăng lên mức khoảng 4.000 người.