Hải quân Mỹ cần sở hữu 12 tàu sân bay để đủ sức răn đe đối thủ

VOV.VN- Các nghị sĩ Đảng Cộng hòa muốn Hải quân Mỹ sở hữu 12 tàu sân bay để có thể răn đe đối thủ và đảm bảo sự hiện diện ở các vùng biển trên khắp thế giới.

Phản ứng trước thông tin từ phiên điều trần của Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ rằng Hải Quân Mỹ không đủ sức “hiện diện thường xuyên và liên tục ở Trung Đông và châu Á- Thái Bình Dương cho đến năm 2021, Nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mike Conaway đã đệ trình một dự luật yêu cầu tăng số tàu sân bay đang hoạt động của Mỹ từ con số 11 hiện nay lên 12.

Tàu sân bay USS Ronald Reagen. Ảnh Hải quân Mỹ

Nghị sĩ Conaway cho rằng: “Tàu USS John F.Kenedy (CVN-79) dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2023, thời điểm mà Hải quân Mỹ sẽ lại có 12 tàu sân bay hoạt động như thời điểm năm 2007”.

Theo ông Conaway, kể từ Chiến tranh Thế giới 2, Hải quân Mỹ đã dựa vào lực lượng tàu sân bay để duy trì sự hiện diện và triển khai sức mạnh ở các khu vực trên khắp thế giới.

Kể từ chiến tranh Triều Tiên đến năm 2000, các tướng lĩnh quân đội muốn duy trì số lượng tàu sân bay của Hải quân Mỹ ở con số 15, tuy nhiên sự sụt giảm về ngân sách buộc Hải quân phải giảm số lượng xuống còn 12 tàu vào năm 1998, và xuống 11 chiếc vào năm 2007. Sau đó Quốc hội Mỹ buộc phải dùng luật để ngăn chặn việc tiếp tục giảm số lượng tàu sân bay.

Ngày nay, các tàu sân bay của Hải quân Mỹ đang vắng mặt tại Vịnh Persia (thuộc biển Arab, giáp Iran) trong bối cảnh thỏa thuận hạt nhân Iran đã có hiệu lực và tình trạng này sẽ tiếp tục cho tới năm 2021.

Tương tự như một số nghị sĩ “hiếu chiến” khác, ông Conaway cho rằng sức mạnh của quân đội Mỹ đang sụt giảm và Mỹ không còn thể hiện được khả năng răn đe của mình đối với kẻ thù.

“Kẻ thù đang đe dọa tự do hàng hải và hoài nghi sức mạnh quân sự của Mỹ. Giờ là lúc chúng ta thể hiện cho các đồng minh và cộng đồng quốc tế thấy rằng, bằng việc gia tăng số lượng tàu sân bay, Hải quân Mỹ có thể thực hiện được những cam kết trong và ngoài nước”, ông Conaway nói.

Mặc dù vậy, phe hiếu chiến trong Quốc hội Mỹ cũng đang gặp trở ngại lớn về mặt ngân sách, khi mỗi tàu sân bay có giá trung bình khoảng 13 tỷ USD.

Bên cạnh đó, một hải quân hùng mạnh sẽ không cần phải “phô diễn” quyết tâm hay sức mạnh của mình mà để chính sự hùng hậu của các hạm đội lên tiếng. Hải quân Mỹ sẽ vẫn duy trì được vị thế thống trị của mình với chỉ 10 tàu sân bay đang hoạt động. Giảm 1 hoặc 2 tàu sân bay cũng sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến những tính toán của Nga và Trung Quốc trong việc đối phó với Hải quân Mỹ trên biển.

Ngoài ra, nhiều nhà phân tích đã khẳng định rằng tàu sân bay hiện nay đã lạc hậu so với các năng lực chống tiếp cận/chống xâm nhập (A2/AD) mà các quốc gia như Trung Quốc, Iran và Nga đang thiết lập.

Mặc dù vậy, tàu sân bay Mỹ sẽ vẫn phát huy được hiệu quả nếu Hải quân có sự đầu tư đúng đắn vào các năng lực mới như các hệ thống không người lái, tàng hình, năng lượng trực tiếp, hay các hệ thống siêu thanh phục vụ cho các sứ mệnh lớn hơn.

Tuy nhiên những yêu cầu này đòi hỏi Mỹ phải có sự thay đổi lớn về mặt chiến lược và điều này phe hiếu chiến Mỹ không đưa ra được trong đề xuất của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ chặn máy bay ném bom Nga tới gần tàu sân bay Mỹ
Mỹ chặn máy bay ném bom Nga tới gần tàu sân bay Mỹ

VOV.VN - Vụ việc diễn ra khi Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận quân sự với Hàn Quốc trong "vùng biển quốc tế" ngoài khơi bán đảo Triều Tiên.

Mỹ chặn máy bay ném bom Nga tới gần tàu sân bay Mỹ

Mỹ chặn máy bay ném bom Nga tới gần tàu sân bay Mỹ

VOV.VN - Vụ việc diễn ra khi Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận quân sự với Hàn Quốc trong "vùng biển quốc tế" ngoài khơi bán đảo Triều Tiên.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ tới căn cứ mới ở Nhật Bản
Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ tới căn cứ mới ở Nhật Bản

VOV.VN - Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ, USS Ronald Reagan, đã cập cảng hải quân Yokosuka của Nhật Bản vào hôm 1/10.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ tới căn cứ mới ở Nhật Bản

Tàu sân bay USS Ronald Reagan của Mỹ tới căn cứ mới ở Nhật Bản

VOV.VN - Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ, USS Ronald Reagan, đã cập cảng hải quân Yokosuka của Nhật Bản vào hôm 1/10.

Mỹ dự định trang bị vũ khí laser lên các tàu sân bay thế hệ mới
Mỹ dự định trang bị vũ khí laser lên các tàu sân bay thế hệ mới

VOV.VN- Các quan chức Hải quân Mỹ cho rằng, vũ khí laser hoàn toàn có thể thay thế các hệ thống tên lửa hiện nay và làm tăng rõ rệt tỷ lệ bắn hạ mục tiêu.

Mỹ dự định trang bị vũ khí laser lên các tàu sân bay thế hệ mới

Mỹ dự định trang bị vũ khí laser lên các tàu sân bay thế hệ mới

VOV.VN- Các quan chức Hải quân Mỹ cho rằng, vũ khí laser hoàn toàn có thể thay thế các hệ thống tên lửa hiện nay và làm tăng rõ rệt tỷ lệ bắn hạ mục tiêu.

Đầu tư cho tàu sân bay có thực sự là khôn ngoan?
Đầu tư cho tàu sân bay có thực sự là khôn ngoan?

VOV.VN - Một số nước tự hào vì có tàu sân bay. Nhưng việc đầu tư cho tàu sân bay có phải là điều khôn ngoan? Và thế giới sẽ ra sao nếu thiếu tàu sân bay?

Đầu tư cho tàu sân bay có thực sự là khôn ngoan?

Đầu tư cho tàu sân bay có thực sự là khôn ngoan?

VOV.VN - Một số nước tự hào vì có tàu sân bay. Nhưng việc đầu tư cho tàu sân bay có phải là điều khôn ngoan? Và thế giới sẽ ra sao nếu thiếu tàu sân bay?