Triều Tiên sẽ sớm triển khai bệ phóng tên lửa “siêu lớn“

VOV.VN - Hãng thông tấn KCNA cho biết sau vụ phóng thử 2 vật thể bay hôm 28/11, Triều Tiên sẽ sớm triển khai bệ phóng tên lửa đa nòng “siêu lớn”.

Ngày 29/11, Triều Tiên cho biết cuộc thử tên lửa gần đây nhất từ bệ phóng đa nòng siêu lớn của nước này là giai đoạn cuối trong quá trình thử nghiệm khả năng ứng dụng trong chiến đấu của loại vũ khí này. Đây là một tín hiệu cho thấy Bình Nhưỡng sẽ sớm triển khai hệ thống vũ khí này.

Bức ảnh chính phủ Triều Tiên công bố ngày 25/11/2019 cho thấy nhà lãnh đạo nước này - ông Kim Jong Un thị sát tại một đơn vị quân sự trên đảo Changrin ở Triều Tiên. Ảnh: KCNA

Trước đó, quân đội Hàn Quốc ngày 28/11 cho biết Triều Tiên đã phóng 2 vật thể bay không xác định, có thể là từ bệ phóng "siêu lớn" tương tự. Seoul bày tỏ "lấy làm tiếc" về các vụ phóng này và yêu cầu Bình Nhưỡng dừng các hành động làm leo thang căng thẳng.

Sáng 29/11, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đã xác nhận rằng các vụ phóng này có sự giám sát của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và các quan chức cấp cao khác.

"Vụ phóng này là nhằm kiểm tra tính ứng dụng trong chiến đấu của tên lửa từ bệ phóng đa nòng siêu lớn cũng như cho thấy khả năng ưu việt về công nghệ của quân sự của hệ thống này", KCNA cho biết.

KCNA cũng cho biết ông Kim "rất hài lòng" với kết quả của cuộc thử nghiệm.

Nhà phân tích Kim Dong-yub tại Viện Nghiên cứu Viễn đông ở Seoul, Hàn Quốc cho biết Triều Tiên dường như đang bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt và triển khai bệ phóng tên lửa này.

Vụ phóng 2 vật thể bay hôm 28/11 là vụ thử tên lửa thứ 4 của Bình Nhưỡng từ tháng 8/2019.

Một số chuyên gia cho biết tầm bay và đường đi của các vật thể này từ bệ phóng cho thấy chúng gần giống các tên lửa hoặc là các loại vũ khí tương tự vậy. Các vật thể được phóng đi ngày 28/11 đi được 380 km và bay ở độ cao tối đa là 97 km, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết.

Triều Tiên đã phóng thử một số loại vũ khí mới khác trong những tháng gần đây. Một số chuyên gia cho rằng đây là một nỗ lực để Bình Nhưỡng đòi hỏi thêm nhượng bộ từ Washington giữa lúc tiến trình đàm phán về phi hạt nhân hóa giữa 2 bên đang đình trệ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ liên tiếp điều máy bay trinh sát Triều Tiên
Mỹ liên tiếp điều máy bay trinh sát Triều Tiên

VOV.VN - Trang theo dõi hoạt động hàng không Aircraft Spots hôm nay (28/11) cho biết, một máy bay trinh sát Mỹ đã bay qua Bán đảo Triều Tiên.

Mỹ liên tiếp điều máy bay trinh sát Triều Tiên

Mỹ liên tiếp điều máy bay trinh sát Triều Tiên

VOV.VN - Trang theo dõi hoạt động hàng không Aircraft Spots hôm nay (28/11) cho biết, một máy bay trinh sát Mỹ đã bay qua Bán đảo Triều Tiên.

Quân đội Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo tàu thương mại Triều Tiên
Quân đội Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo tàu thương mại Triều Tiên

VOV.VN - Giới chức Hàn Quốc hôm 27/11 cho biết, Hàn Quốc đã nổ súng cảnh cáo một tàu thương mại của Triều Tiên vì đã vi phạm biên giới trên biển của nước này.

Quân đội Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo tàu thương mại Triều Tiên

Quân đội Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo tàu thương mại Triều Tiên

VOV.VN - Giới chức Hàn Quốc hôm 27/11 cho biết, Hàn Quốc đã nổ súng cảnh cáo một tàu thương mại của Triều Tiên vì đã vi phạm biên giới trên biển của nước này.

38 North: Triều Tiên tiếp tục xây dựng tại tổ hợp Yongbyon
38 North: Triều Tiên tiếp tục xây dựng tại tổ hợp Yongbyon

VOV.VN-Hôm 27/11, trang 38 North chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên đã đăng tải ảnh vệ tinh cho thấy nước này tiếp tục xây dựng tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon.

38 North: Triều Tiên tiếp tục xây dựng tại tổ hợp Yongbyon

38 North: Triều Tiên tiếp tục xây dựng tại tổ hợp Yongbyon

VOV.VN-Hôm 27/11, trang 38 North chuyên theo dõi tình hình Triều Tiên đã đăng tải ảnh vệ tinh cho thấy nước này tiếp tục xây dựng tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon.

Hàn Quốc-ASEAN nhất trí hợp tác về phi hạt nhân hóa Triều Tiên
Hàn Quốc-ASEAN nhất trí hợp tác về phi hạt nhân hóa Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc và ASEAN ngày 26/11 nhất trí ủng hộ phi hạt nhân hóa hoàn toàn vì hòa bình bền vững trên bán đảo Triều Tiên.

Hàn Quốc-ASEAN nhất trí hợp tác về phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Hàn Quốc-ASEAN nhất trí hợp tác về phi hạt nhân hóa Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc và ASEAN ngày 26/11 nhất trí ủng hộ phi hạt nhân hóa hoàn toàn vì hòa bình bền vững trên bán đảo Triều Tiên.

Ba lựa chọn với Triều Tiên giúp Mỹ tránh cơn bão nguy hiểm ở châu Á
Ba lựa chọn với Triều Tiên giúp Mỹ tránh cơn bão nguy hiểm ở châu Á

VOV.VN - Bất cứ tính toán sai lầm nào với 1 trong 3 vấn đề cũng sẽ ảnh hưởng tới các đồng minh của Mỹ ở Đông Bắc Á cũng như sự ổn định của cả khu vực.

Ba lựa chọn với Triều Tiên giúp Mỹ tránh cơn bão nguy hiểm ở châu Á

Ba lựa chọn với Triều Tiên giúp Mỹ tránh cơn bão nguy hiểm ở châu Á

VOV.VN - Bất cứ tính toán sai lầm nào với 1 trong 3 vấn đề cũng sẽ ảnh hưởng tới các đồng minh của Mỹ ở Đông Bắc Á cũng như sự ổn định của cả khu vực.

Hàn Quốc: Triều Tiên phóng 2 vật thể bay không xác định
Hàn Quốc: Triều Tiên phóng 2 vật thể bay không xác định

VOV.VN-Phía Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng ít nhất 2 vật thể bay không xác định về phía vùng biển phía đông nước này ngày 28/11.

Hàn Quốc: Triều Tiên phóng 2 vật thể bay không xác định

Hàn Quốc: Triều Tiên phóng 2 vật thể bay không xác định

VOV.VN-Phía Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng ít nhất 2 vật thể bay không xác định về phía vùng biển phía đông nước này ngày 28/11.