Trung tướng Đỗ Danh Vượng: Siết chặt quản lý biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Trung tướng Đỗ Danh Vượng đề nghị cán bộ, chiến sĩ biên phòng Lai Châu tăng cường các biện pháp quản lý biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống hiệu quả dịch Covid-19.

Chiều 15/7, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng do Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ biên giới tại các tổ, chốt thuộc các Đồn Biên phòng ở tỉnh Lai Châu.

Thăm và kiểm tra các tổ, chốt tại các đồn Biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng và Huổi Luông, huyện Phong Thổ, Trung tướng Đỗ Danh Vượng đã động viên và biểu dương cán bộ, chiến sĩ thời gian qua đã phát huy tính chủ động, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, yên tâm tư tưởng thực hiện nhiệm vụ.

Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng khẳng định, việc cán bộ, chiến sỹ vững tin bám chốt dài ngày trên biên giới đã góp phần tích cực vào công tác phòng chống dịch bệnh và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Trung tướng Đỗ Danh Vượng nhấn mạnh, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp cả ở trong nước, quốc tế; các hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ngày càng diễn biến phức tạp. Vì vậy, đề nghị cán bộ, chiến sĩ biên phòng Lai Châu tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, chính quyền và nhân dân địa phương để tăng cường các biện pháp quản lý biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ, cấp uỷ, chỉ huy các Đồn biên phòng cần đổi mới công tác đảng, công tác chính trị, nâng cao sức chiến đấu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục quan tâm chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần và sức khoẻ bộ đội, nhất là trong những ngày nắng nóng kéo dài, để bộ đội sẵn sàng nhận và hoàn thành mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa quản lý bảo vệ tốt biên giới. Bên cạnh đó, cần siết chặt quản lý kỷ luật, không chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm, dẫn đến các sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xử lý nghiêm các đối tượng xuất – nhập cảnh trái phép
Xử lý nghiêm các đối tượng xuất – nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa bắt quả tang vụ đưa đón người xuất cảnh trái phép qua biên giới Việt Nam- Lào.

Xử lý nghiêm các đối tượng xuất – nhập cảnh trái phép

Xử lý nghiêm các đối tượng xuất – nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa bắt quả tang vụ đưa đón người xuất cảnh trái phép qua biên giới Việt Nam- Lào.

Bắt tạm giam đối tượng tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép
Bắt tạm giam đối tượng tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Dương Văn Tỷ được một người tên Tiên điện thoại nhờ tổ chức xuất cảnh trái phép sang Campuchia để dự đám tang rồi đưa người nhập cảnh trái phép về Việt Nam với giá 2 triệu đồng/1 người.

Bắt tạm giam đối tượng tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép

Bắt tạm giam đối tượng tổ chức cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Dương Văn Tỷ được một người tên Tiên điện thoại nhờ tổ chức xuất cảnh trái phép sang Campuchia để dự đám tang rồi đưa người nhập cảnh trái phép về Việt Nam với giá 2 triệu đồng/1 người.

 Đưa người xuất nhập cảnh trái phép, lĩnh án 6 năm tù giam
 Đưa người xuất nhập cảnh trái phép, lĩnh án 6 năm tù giam

VOV.VN - Tại thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng đã mở phiên lưu động xét xử bị cáo Lục Văn Quân (SN 1990, trú tại xóm Bảo Biên, xã Tri Phương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.

 Đưa người xuất nhập cảnh trái phép, lĩnh án 6 năm tù giam

 Đưa người xuất nhập cảnh trái phép, lĩnh án 6 năm tù giam

VOV.VN - Tại thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng đã mở phiên lưu động xét xử bị cáo Lục Văn Quân (SN 1990, trú tại xóm Bảo Biên, xã Tri Phương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép.