Ukraine sẽ được cung cấp vũ khí tầm bắn 150km để tấn công mục tiêu giá trị của Nga?

VOV.VN - Lầu Năm Góc đang cân nhắc đề xuất của Boeing về việc cung cấp cho Ukraine các loại bom chính xác nhỏ và chi phí thấp, cho phép Kiev tấn công sâu hơn vào phòng tuyến của Nga giữa bối cảnh phương Tây đối mặt với khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu vũ khí ngày càng lớn từ Ukraine.

Kho vũ khí của Mỹ và phương Tây đang sụt giảm trong khi Ukraine đối mặt với nhu cầu vũ khí hiện đại gia tăng khi cuộc xung đột kéo dài. Vũ khí được Boeing đề xuất cung cấp cho Ukraine là Bom Đường kính nhỏ phóng từ Mặt đất (GLSDB).

Reuters dẫn các nguồn tin thân cận cho biết, GLSDB có thể được vận chuyển sớm nhất là vào mùa xuân năm 2023. Vũ khí này kết hợp giữa Bom Đường kính nhỏ GBU-39 và động cơ tên lửa M26 - cả hai đều sẵn có trong kho vũ khí của Mỹ.

Ông Doug Bush, Trưởng bộ phận mua vũ khí của Lục quân Mỹ nhận định với báo giới tại Lầu Năm Góc tuần trước rằng, Lục quân đang tìm cách thúc đẩy sản xuất đạn pháo cỡ nòng 155mm - hiện chỉ sản xuất tại các cơ sở của chính phủ bằng cách cho phép các nhà thầu quốc phòng chế tạo chúng.

Cuộc xung đột ở Ukraine đã làm tăng nhu cầu vũ khí và đạn dược do Mỹ sản xuất trong khi các đồng minh của Washington ở Đông Âu đang đặt hàng nhiều loại vũ khí sau khi hỗ trợ cho Ukraine.

"Kế hoạch này sẽ tập trung vào số lượng với chi phí thấp", Tom Karako, chuyên gia an ninh và vũ khí tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế nhận định. Ông cho biết việc kho vũ khí Mỹ đang giảm dần đã giải thích cho nhu cầu cần tăng cường sản xuất thêm vũ khí hiện nay. Mặc dù số lượng lớn GLSDB đang được sản xuất nhưng có nhiều trở ngại về hậu cần để các thủ tục chính thức được thông qua.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Tim Gorman từ chối bình luận về việc cung cấp bất kỳ khả năng chiến đấu nào cho Ukraine, song khẳng định Mỹ và đồng minh sẽ "xác định cũng như cân nhắc các hệ thống phù hợp nhất" cho Ukraine.

Mặc dù Mỹ bác bỏ đề xuất cung cấp tên lửa ATACMS có tầm bắn 297km cho Ukraine nhưng tầm bắn 150km của GLSDB sẽ cho phép Ukraine tấn công vào các mục tiêu quân sự giá trị của Nga cũng như tăng cường các cuộc phản công.

GLSDB được SAAB AB và Boeing Co đồng sản xuất và phát triển từ 2019. Mỹ có tương đối nhiều động cơ tên lửa M26 và chi phí cho mỗi quả bom GBU-39 chỉ khoảng 40.000 USD, khiến cho giá thành của GLSDB không đắt đỏ và luôn sẵn có các thành phần sản xuất. Mặc dù các nhà sản xuất vũ khí đang phải cố gắng đáp ứng nhu cầu của các bên đặt hàng nhưng những nhân tố thuận lợi trên khiến việc cung cấp GLSDB vào năm 2023 là điều khả thi, mặc dù tỷ lệ sản xuất vẫn ở mức thấp.

GLSDB được dẫn đường bằng GPS, có thể vô hiệu hóa một số hệ thống gây nhiễu điện tử và được sử dụng trong mọi điều kiện thời tiết cũng như được sử dụng để đối phó với xe bọc thép./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ xem xét trang bị cho Ukraine bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất
Mỹ xem xét trang bị cho Ukraine bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ đang xem xét đề xuất của Boeing, cung cấp cho Ukraine các loại bom nhỏ có độ chính xác cao và giá thành phải chăng để trang bị cho những tên lửa sẵn có của nước này

Mỹ xem xét trang bị cho Ukraine bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất

Mỹ xem xét trang bị cho Ukraine bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ đang xem xét đề xuất của Boeing, cung cấp cho Ukraine các loại bom nhỏ có độ chính xác cao và giá thành phải chăng để trang bị cho những tên lửa sẵn có của nước này

Cận cảnh binh sỹ Ukraine khai hỏa lựu pháo M101 trên chiến trường
Cận cảnh binh sỹ Ukraine khai hỏa lựu pháo M101 trên chiến trường

VOV.VN - Defense Express ngày 27/11 đăng tải video cho thấy, các binh sỹ Ukraine đã khai hỏa sử dụng lựu pháo M101 105mm mà Litva cung cấp cho nước này vào đầu tháng 9/2022.

Cận cảnh binh sỹ Ukraine khai hỏa lựu pháo M101 trên chiến trường

Cận cảnh binh sỹ Ukraine khai hỏa lựu pháo M101 trên chiến trường

VOV.VN - Defense Express ngày 27/11 đăng tải video cho thấy, các binh sỹ Ukraine đã khai hỏa sử dụng lựu pháo M101 105mm mà Litva cung cấp cho nước này vào đầu tháng 9/2022.

Chuyên gia nhận định mục đích Nga sử dụng tên lửa Kh-55 SM ở Ukraine
Chuyên gia nhận định mục đích Nga sử dụng tên lửa Kh-55 SM ở Ukraine

VOV.VN - Việc Nga sử dụng tên lửa Kh-55 SM từ thời Liên Xô được cho là nhằm “bẫy” hệ thống phòng không Ukraine, khiến chúng lộ vị trí và dễ bị tấn công.

Chuyên gia nhận định mục đích Nga sử dụng tên lửa Kh-55 SM ở Ukraine

Chuyên gia nhận định mục đích Nga sử dụng tên lửa Kh-55 SM ở Ukraine

VOV.VN - Việc Nga sử dụng tên lửa Kh-55 SM từ thời Liên Xô được cho là nhằm “bẫy” hệ thống phòng không Ukraine, khiến chúng lộ vị trí và dễ bị tấn công.

Máy bay Nga Su-35S phóng tên lửa diệt tiêm kích đối phương ở Ukraine
Máy bay Nga Su-35S phóng tên lửa diệt tiêm kích đối phương ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một clip ghi cảnh máy bay Su-35S đa năng của họ phát hiện và tiêu diệt một tiêm kích của Ukraine bằng cách phóng tên lửa RVV-SD (R-77) theo chế độ lock-down shoot-down vào hôm 25/11.

Máy bay Nga Su-35S phóng tên lửa diệt tiêm kích đối phương ở Ukraine

Máy bay Nga Su-35S phóng tên lửa diệt tiêm kích đối phương ở Ukraine

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một clip ghi cảnh máy bay Su-35S đa năng của họ phát hiện và tiêu diệt một tiêm kích của Ukraine bằng cách phóng tên lửa RVV-SD (R-77) theo chế độ lock-down shoot-down vào hôm 25/11.

Xem "Thần sấm" Tor-M2U của Nga phóng tên lửa vào mục tiêu ở Ukraine
Xem "Thần sấm" Tor-M2U của Nga phóng tên lửa vào mục tiêu ở Ukraine

VOV.VN - Hệ thống tên lửa đất đối không Tor-M2U là biến thể của Tor-M2, được thiết kế để bảo vệ các cơ sở quân sự và dân sự trước các cuộc ném bom, tấn công tên lửa và máy bay. Tổ hợp này cũng có khả năng phát hiện, theo dõi cùng lúc 40 mục tiêu và tấn công 4 mục tiêu bằng 4 tên lửa được phóng liên tiếp.

Xem "Thần sấm" Tor-M2U của Nga phóng tên lửa vào mục tiêu ở Ukraine

Xem "Thần sấm" Tor-M2U của Nga phóng tên lửa vào mục tiêu ở Ukraine

VOV.VN - Hệ thống tên lửa đất đối không Tor-M2U là biến thể của Tor-M2, được thiết kế để bảo vệ các cơ sở quân sự và dân sự trước các cuộc ném bom, tấn công tên lửa và máy bay. Tổ hợp này cũng có khả năng phát hiện, theo dõi cùng lúc 40 mục tiêu và tấn công 4 mục tiêu bằng 4 tên lửa được phóng liên tiếp.