Ukraine trình làng súng phun lửa nội địa RPV-16

VOV.VN - Lần đầu tiên kể từ khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Cơ quan thông tin của Bộ Quốc phòng Ukraine ArmyInform thông báo hoạt động của một loại vũ khí do nước này sản xuất mà trước đây không nhận được nhiều sự chú ý: súng phun lửa RPV-16 sử dụng đạn nhiệt áp.

Những khẩu súng phun lửa này đang được lực lượng phòng thủ hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân (CBRN) của Lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng. Thông thường, CBRN có nhiệm vụ bảo vệ đất nước trước mối đe dọa từ vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nhưng đôi khi, các đơn vị này cũng tham gia chiến đấu chống lại nhân lực của đối phương và khi đó, súng phun lửa RPV-16 trở nên rất hữu dụng.

RPV-16 được thiết kế để hỗ trợ các đơn vị kỹ thuật và trinh sát. Phạm vi bắn trực tiếp là 600m, tầm hoạt động tối đa lên đến 1.000m. Khi khai hỏa, súng sẽ tạo ra vụ nổ với mức nhiệt lên đến 2.500 độ C, gây nguy hiểm cho con người cách tâm vụ nổ từ 70 đến 80m. Súng phun lửa RPV-16 có cơ chế phóng nhiều lần.

RPV-16 hoạt động hiệu quả nhất khi chiến đấu trong các khu định cư. Các binh sĩ Ukraine cho biết, nếu như quả đạn nhiệt áp rơi trúng một tòa nhà, mái nhà sẽ bị thổi bay và không ai bên trong có thể sống sót. Một binh sỹ Ukraine cho biết, ưu điểm lớn nhất của RPV-16 là rất dễ sử dụng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tân binh Nga học cách sử dụng súng phun lửa cầm tay trên thao trường
Tân binh Nga học cách sử dụng súng phun lửa cầm tay trên thao trường

VOV.VN - Quân nhân dự bị đang trải qua quá trình huấn luyện trên khắp nước Nga, trong đó có khu vực Rostov gần biên giới Ukraine.

Tân binh Nga học cách sử dụng súng phun lửa cầm tay trên thao trường

Tân binh Nga học cách sử dụng súng phun lửa cầm tay trên thao trường

VOV.VN - Quân nhân dự bị đang trải qua quá trình huấn luyện trên khắp nước Nga, trong đó có khu vực Rostov gần biên giới Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga lên tiếng về việc rút quân khỏi Kherson
Bộ Quốc phòng Nga lên tiếng về việc rút quân khỏi Kherson

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/11 cho biết, các lực lượng Nga đã hoàn thành việc tái triển khai quân đội đến tả ngạn sông Dnipro ở khu vực Kherson. Theo bộ này, cuộc điều động đã được hoàn tất vào sáng 11/11 (theo giờ địa phương).

Bộ Quốc phòng Nga lên tiếng về việc rút quân khỏi Kherson

Bộ Quốc phòng Nga lên tiếng về việc rút quân khỏi Kherson

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga ngày 12/11 cho biết, các lực lượng Nga đã hoàn thành việc tái triển khai quân đội đến tả ngạn sông Dnipro ở khu vực Kherson. Theo bộ này, cuộc điều động đã được hoàn tất vào sáng 11/11 (theo giờ địa phương).

Sự kết hợp lợi hại của tiêm kích MiG-31 và tên lửa “sát thủ” R-37M
Sự kết hợp lợi hại của tiêm kích MiG-31 và tên lửa “sát thủ” R-37M

VOV.VN - Không quân Nga đã triển khai các máy bay chiến đấu tối tân kết hợp tên lửa tầm xa để bắn hạ máy bay chiến đấu của Ukraine, trong số này phải kể đến tiêm kích đánh chặn MiG-31 Foxhound.

Sự kết hợp lợi hại của tiêm kích MiG-31 và tên lửa “sát thủ” R-37M

Sự kết hợp lợi hại của tiêm kích MiG-31 và tên lửa “sát thủ” R-37M

VOV.VN - Không quân Nga đã triển khai các máy bay chiến đấu tối tân kết hợp tên lửa tầm xa để bắn hạ máy bay chiến đấu của Ukraine, trong số này phải kể đến tiêm kích đánh chặn MiG-31 Foxhound.

Phần Lan xây công sự và rào biên giới ngăn nguy cơ từ xung đột Nga-Ukraine
Phần Lan xây công sự và rào biên giới ngăn nguy cơ từ xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Phần Lan – nước láng giềng ở phía Tây Bắc của Nga đang củng cố các căn cứ quân sự, xây dựng boongke và có kế hoạch xây hàng rào biên giới ở phía Đông để tăng cường an ninh trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine ngày càng leo thang.

Phần Lan xây công sự và rào biên giới ngăn nguy cơ từ xung đột Nga-Ukraine

Phần Lan xây công sự và rào biên giới ngăn nguy cơ từ xung đột Nga-Ukraine

VOV.VN - Phần Lan – nước láng giềng ở phía Tây Bắc của Nga đang củng cố các căn cứ quân sự, xây dựng boongke và có kế hoạch xây hàng rào biên giới ở phía Đông để tăng cường an ninh trong bối cảnh cuộc xung đột Nga-Ukraine ngày càng leo thang.