2 tàu huấn luyện Hải quân Nhật Bản thăm Đà Nẵng

VOV.VN - 2 tàu huấn luyện thuộc Lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản cùng gần 400 sĩ quan, cán bộ và học viên đã cập cảng Tiên Sa.

Sáng 6/3, 2 tàu huấn luyện là SETOYUKI và SHIMAYUKI thuộc Lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản cùng gần 400 sĩ quan, cán bộ và học viên đã cập cảng Tiên Sa, thăm thành phố Đà Nẵng. 

Trong thời gian 4 ngày (từ ngày 6/3 - 9/3), Nhóm Chỉ huy tàu Nhật Bản chào xã giao lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân và thăm tàu của Hải quân nhân dân Việt Nam. Trong ảnh: Đại diện 2 bên chụp ảnh lưu niệm.

Phía Nhật Bản sẽ mời đại diện phía Việt Nam lên thăm tàu và phối hợp cùng Vùng 3 Hải quân tổ chức giao lưu thể thao giữa chiến sỹ, thủy thủ 2 nước.

Chuyến thăm của tàu Nhật Bản lần này là một trong những hoạt động cụ thể triển khai các nội dung thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao 2 nước, nhằm đưa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.  Trong ảnh: Đại diện 2 bên tặng hoa tại lễ đón tàu.

Đại tá Nakagama Yoshiyuki, Chỉ huy Trưởng đơn vị huấn luyện số 1, Trưởng đoàn cho biết, dịp này, 2 bên sẽ có buổi giao lưu, biểu diễn quân nhạc 2 nước, đồng thời tổ chức cho các học viên tham quan danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Đà Nẵng để hiểu hơn về lịch sử và mối quan hệ 2 nước. Trong ảnh: Các học viên Lực lượng tự vệ Nhật Bản tại lễ đón tàu.

“Tôi kỳ vọng chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng của biên đội tàu huấn luyện lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản sẽ góp phần thắt chặt quan hệ hợp tác hữu nghị giữa lực lượng tự vệ trên biển Nhật Bản và Hải quân nhân dân Việt Nam và cao hơn nữa là góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam - Nhật Bản” – Đại tá Nakagama Yoshiyuki cho biết. Trong ảnh: Tàu huấn luyện của Nhật Bản được trang bị thiết bị hiện đại.

Mỗi tàu có 2 ụ pháo lớn.
Đây là 2 tàu huấn luyện được trang bị hiện đại.
Sân đáp trực thăng trên tàu huấn luyện.
 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Những người nâng cánh Su-30
Những người nâng cánh Su-30

VOV.VN - Nhắc đến “hổ mang chúa” Su-30MK2 của Không quân Việt Nam, trước tiên phải nhắc đến người lính phi công tài giỏi làm chủ bầu trời.

Những người nâng cánh Su-30

Những người nâng cánh Su-30

VOV.VN - Nhắc đến “hổ mang chúa” Su-30MK2 của Không quân Việt Nam, trước tiên phải nhắc đến người lính phi công tài giỏi làm chủ bầu trời.

Việt Nam-Nhật Bản tăng cường hợp tác quốc phòng
Việt Nam-Nhật Bản tăng cường hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Quan hệ quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản được hai bên tích cực quan tâm thúc đẩy, các nội dung hợp tác ngày càng được mở rộng với hiệu quả thực chất.

Việt Nam-Nhật Bản tăng cường hợp tác quốc phòng

Việt Nam-Nhật Bản tăng cường hợp tác quốc phòng

VOV.VN - Quan hệ quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản được hai bên tích cực quan tâm thúc đẩy, các nội dung hợp tác ngày càng được mở rộng với hiệu quả thực chất.

3.650 công dân sẵn sàng lên đường nhập ngũ tại Thanh Hóa
3.650 công dân sẵn sàng lên đường nhập ngũ tại Thanh Hóa

VOV.VN - Ngày mai (20/2), 3.650 công dân tỉnh Thanh Hóa sẽ lên đường nhập ngũ. 

3.650 công dân sẵn sàng lên đường nhập ngũ tại Thanh Hóa

3.650 công dân sẵn sàng lên đường nhập ngũ tại Thanh Hóa

VOV.VN - Ngày mai (20/2), 3.650 công dân tỉnh Thanh Hóa sẽ lên đường nhập ngũ. 

Cặp vợ chồng quân nhân đầu tiên tham gia gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan
Cặp vợ chồng quân nhân đầu tiên tham gia gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan

VOV.VN - Trung úy Lê Hồng Thanh và Đại úy Lê Thị Hồng Vân là cặp vợ chồng đầu tiên trong phiên chế Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 sẽ tham gia gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan

Cặp vợ chồng quân nhân đầu tiên tham gia gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan

Cặp vợ chồng quân nhân đầu tiên tham gia gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan

VOV.VN - Trung úy Lê Hồng Thanh và Đại úy Lê Thị Hồng Vân là cặp vợ chồng đầu tiên trong phiên chế Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 sẽ tham gia gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan

Những chiến sĩ quân y “khổ luyện” để thực hiện nhiệm vụ quốc tế
Những chiến sĩ quân y “khổ luyện” để thực hiện nhiệm vụ quốc tế

VOV.VN - Các chiến sĩ quân y tại Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 của Việt Nam trải qua quá trình huấn luyện khắt khe để chuẩn bị làm nhiệm vụ quốc tế ở Nam Sudan.

Những chiến sĩ quân y “khổ luyện” để thực hiện nhiệm vụ quốc tế

Những chiến sĩ quân y “khổ luyện” để thực hiện nhiệm vụ quốc tế

VOV.VN - Các chiến sĩ quân y tại Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 của Việt Nam trải qua quá trình huấn luyện khắt khe để chuẩn bị làm nhiệm vụ quốc tế ở Nam Sudan.