3.650 công dân sẵn sàng lên đường nhập ngũ tại Thanh Hóa

VOV.VN - Ngày mai (20/2), 3.650 công dân tỉnh Thanh Hóa sẽ lên đường nhập ngũ. 

Đến thời điểm này các địa phương đã và đang hoàn thiện công tác chuẩn bị cho lễ giao nhận quân ngày mai.

Năm 2019, Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Thanh Hoá tuyển chọn và gọi 3.650 công dân nhập ngũ (năm 2018 là 3.701 quân). Ủy ban nhân dân và Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện, thị xã, thành phố đã làm tốt công tác tuyên truyền để thanh niên và người dân hiểu được nghĩa vụ, trách nhiệm trong thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự. 

(Ảnh minh họa)

Tổ chức thực hiện tốt tất cả cảc khâu của quá trình tuyển quân, trong đó đặc biệt lưu ý và chỉ đạo chặt chẽ công tác khám sức khỏe. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chính sách đối với quân nhân để thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ.

Đại tá Vũ Xuân Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Về công tác chuẩn bị cho lễ giao quân của địa phương, chúng tôi đã kiểm tra tổng thể ở các huyện thị thành trước khi lễ giao quân bắt đầu.

Qua tổng hợp báo cáo: một số huyện ban đầu khám tuyển khó khăn thì đến giờ cơ bản tốt. Nhiều địa phương thực hiện chính sách hậu phương quân đội, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ rất tốt, nhiều địa phương thực nhiều phần quà kêu gọi xã hội hóa bằng nhiều phần quà giá trị"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Quốc phòng:Quân đội không để bị bất ngờ trong mọi tình huống
Bộ trưởng Quốc phòng:Quân đội không để bị bất ngờ trong mọi tình huống

VOV.VN - Sáng 16/2, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã đến thăm, kiểm tra công tác chuẩn bị tuyển quân năm 2019 của thị xã Sơn Tây.

Bộ trưởng Quốc phòng:Quân đội không để bị bất ngờ trong mọi tình huống

Bộ trưởng Quốc phòng:Quân đội không để bị bất ngờ trong mọi tình huống

VOV.VN - Sáng 16/2, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã đến thăm, kiểm tra công tác chuẩn bị tuyển quân năm 2019 của thị xã Sơn Tây.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn mối quan hệ hữu nghị Việt Nam và Thái Lan sẽ được nâng lên một tầm cao mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn mối quan hệ hữu nghị Việt Nam và Thái Lan sẽ được nâng lên một tầm cao mới.

Pháp và Ai Cập sắp ký nhiều hợp đồng quốc phòng quan trọng
Pháp và Ai Cập sắp ký nhiều hợp đồng quốc phòng quan trọng

VOV.VN - Pháp và Ai Cập dự định ký kết gần 30 hợp đồng lớn, trong đó có các hợp đồng mua bán vũ khí quan trọng, nhân chuyến thăm Ai Cập của Tổng thống Macron.

Pháp và Ai Cập sắp ký nhiều hợp đồng quốc phòng quan trọng

Pháp và Ai Cập sắp ký nhiều hợp đồng quốc phòng quan trọng

VOV.VN - Pháp và Ai Cập dự định ký kết gần 30 hợp đồng lớn, trong đó có các hợp đồng mua bán vũ khí quan trọng, nhân chuyến thăm Ai Cập của Tổng thống Macron.

Công bố quyết định nhân sự của Bộ trưởng Quốc phòng
Công bố quyết định nhân sự của Bộ trưởng Quốc phòng

Đại tá Nguyễn Thắng Xuân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2.

Công bố quyết định nhân sự của Bộ trưởng Quốc phòng

Công bố quyết định nhân sự của Bộ trưởng Quốc phòng

Đại tá Nguyễn Thắng Xuân, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2.