65 năm Cục Chính trị Hải quân: Cán bộ chính trị là linh hồn của mỗi đơn vị

VOV.VN - Cùng với sự ra đời, phát triển của Hải quân nhân dân Việt Nam, 65 năm xây dựng và trưởng thành (24/1/1959-24/1/2024) các thế hệ cán bộ Cục Chính trị, Quân chủng Hải quân đã không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng, xây đắp nhân tố chính trị tinh thần để Hải quân nhân dân Việt Nam lập nên nhiều chiến công vẻ vang trong thời chiến.

 

Chuẩn đô đốc Phạm Văn Luyện, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân cho biết, ngay từ những ngày đầu mới thành lập đến nay (ngày 24/1/1959), thế hệ các cán bộ chiến sĩ (CBCS) của cơ quan chính trị luôn nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình, vượt lên mọi khó khăn thử thách, kể cả hy sinh để thực hiện có hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác Chính trị, xây đắp nhân tố chính trị tinh thần – nhân tố này có tính chất quyết định để bộ đội Hải quân non trẻ bước vào cuộc chiến đấu với tinh thần “dám đánh, quyết đánh và quyết thắng” giặc Mỹ xâm lược, lập nên nhiều chiến công như chiến thắng trận đầu ngày 2 và 5/8/1964, chiến công mở đường Hồ Chí Minh trên biển, chiến công của đặc công Hải quân giải phóng Trường Sa, chiến công rà phá thủy lôi và bom từ trường chống đế quốc Mỹ phong tỏa sông, biển miền Bắc…trong đó có chiến công đã đi vào huyền thoại.

Chuẩn đô đốc Phạm Văn Luyện nhấn mạnh: "Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng ý chí quyết tâm cao cho cán bộ, chiến sĩ đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc được Cục Chính trị Hải quân được chú trọng. Trước diễn biến căng thẳng, phức tạp của tình hình trên biển, nhưng cán bộ, chiến sĩ Hải quân luôn trụ vững nơi đầu sóng, bám tàu, bám đảo, sẵn sàng chiến đấu cao, đấu tranh kiên quyết với các hoạt động xâm phạm, khảo sát, thăm dò trái phép trên vùng biển của ta; bảo vệ vững chắc các mục tiêu trọng yếu, chiến lược; duy trì sự ổn định trên các vùng biển, giữ vững được chủ quyền, môi trường hòa bình, không để xảy ra xung đột góp phần ổn định để xây dựng và phát triển đất nước".

Phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, những cán bộ làm công tác chính trị của Quân chủng Hải quân hiện nay luôn có bản lĩnh vững vàng, có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để có thể hoàn thành được nhiệm vụ cao cả mà Đảng, Tổ quốc, nhân dân giao cho. 

Trung tá Bùi Xuân Bình, Trưởng phòng Cán bộ, Cục Chính trị Hải quân cho biết, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, những năm qua Quân chủng Hải quân đã lựa chọn, bồi dưỡng, xây dựng được đội ngũ làm công tác chính trị có bản lĩnh vững vàng, nắm chắc yêu cầu, mục tiêu, quan điểm, phương pháp trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo. sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong bất luận hoàn cảnh nào. Bản lĩnh chỉ huy, năng lực thực tiễn của cán bộ chính trị được rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao thông qua diễn tập, tập huấn, hội thi, hội thao và đấu tranh trên thực địa với nước ngoài.

"Trong xã hội công nghệ 4.0 hôm nay thì mỗi cán bộ chính trị phải là lực lượng tiên phong trên tuyến đầu, trực tiếp đấu tranh để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Trước sự chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch, mỗi cán bộ chính trị phải thực sự nhạy bén, sắc sảo, có khả năng nhận diện được những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và tổ chức đấu tranh phản bác, góp phần xây dựng và củng cố vững chắc trận địa chính trị tư tưởng trong đơn vị mình", Trung tá Bùi Xuân Bình chia sẻ.

Yếu tố chính trị tinh thần hết sức quan trọng và có vai trò lớn ở mỗi đơn vị, đặc biệt là đơn vị đóng quân vùng biển, đảo bởi điều kiện sinh hoạt, học tập, công tác rất khó khăn, tính chất nhiệm vụ nặng nề. Vì thế, cán bộ chính trị càng phải mẫu mực. Bên cạnh nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ chính trị nói riêng phải khẳng định là lực lượng nòng cốt, nhân tố có vai trò quyết định trong việc làm chủ những trang bị vũ khí hiện đại.

Thượng tá Nguyễn Đức Tường, Chính ủy Lữ đoàn 189 Hải quân cho rằng: "Việc rèn luyện bản lĩnh nói chung cũng như bản lĩnh chính trị nói riêng, đó là cái yêu cầu bắt buộc của mỗi người lính, đặc biệt đối với người lính tàu ngầm. Với chúng tôi đây là một vinh dự, trách nhiệm và luôn luôn chấp nhận sự hy sinh, gian khổ. Vì thế việc xây dựng cho mình bản lĩnh chính trị là một trong những nhân tố quyết định bắt buộc, yêu cầu mọi người cần phải có được để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc biển đảo của Tổ quốc".

Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của Quân chủng Hải quân trong tình hình mới, người làm công tác chính trị phải tuyên truyền kịp thời đường lối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các chỉ thị các cấp, đặc biệt là tình hình của quân chủng, của đơn vị trực tiếp đến với bộ đội, bên cạnh đó còn tuyên truyền cho mọi tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo; tình hình thực tiễn trên các vùng biển, đảo và âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Tiến, Chính ủy vùng 3 Hải quân cho biết: "Vùng 3 Hải quân xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị luôn trung thành, kiên định với chủ nghĩa Mác – LêNin, tư tưởng HCM; có tư duy nhạy bén, sắc sảo, bám sát hoạt động thực tiễn và thực hiện tốt tuyên truyền, thông tin về tình hình biển, đảo; quan điểm của Đảng và nhà nước ta trong giải quyết các tranh chấp trên biển và kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Quân chủng Hải quân; quan điểm giải quyết tranh chấp của ta và ý chí, quyết tâm của Hải quân nhân dân Việt Nam cùng các lực lượng làm tốt vai trò nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc".

Trước tình hình trên biển có nhiều diễn biến phức tạp và nhạy cảm, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc và giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển đặt ra yêu cầu ngày càng cao hơn đối với Quân chủng Hải quân.

Để giữ vững và phát huy truyền thống xây dựng Cục chính trị Hải quân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Quân chủng Hải quân khẳng định xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị vừa “hồng” vừa “chuyên” và xây dựng nhân tố chính trị tinh thần để mỗi cán bộ, chiến sỹ (CBCS) sẵn sàng chiến đấu "dám đánh, biết đánh và quyết đánh thắng" khi có tình huống xảy ra, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trong tình hình mới được Quân chủng quan tâm đặc biệt.

"Quân chủng tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, tập trung vào 3 yếu tố cốt lõi: Con người; tổ chức, biên chế và vũ khí trang bị kỹ thuật. Trong đó yếu tố con người rất quan trọng. Vì thế chúng tôi luôn tập trung xây dựng cho mỗi CBCS Hải quân có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, bất luận hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc", Trung tướng Nguyễn Văn Bổng cho hay.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Tham mưu Hải quân đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì
Bộ Tham mưu Hải quân đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

VOV.VN - Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ Tham mưu Hải quân luôn phát huy truyền thống “Nắm chắc tình hình, vững vàng bản lĩnh, chủ động sáng tạo, chuẩn bị chu đáo, quyết chiến quyết thắng”.

Bộ Tham mưu Hải quân đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Bộ Tham mưu Hải quân đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

VOV.VN - Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ Tham mưu Hải quân luôn phát huy truyền thống “Nắm chắc tình hình, vững vàng bản lĩnh, chủ động sáng tạo, chuẩn bị chu đáo, quyết chiến quyết thắng”.

Tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu đặc biệt của người lính Hải quân
Tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu đặc biệt của người lính Hải quân

VOV.VN - Không chỉ làm tốt vai trò là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, trong nhiều năm qua, Hải quân nhân dân Việt Nam còn có nhiều hoạt động hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển...

Tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu đặc biệt của người lính Hải quân

Tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chiến đấu đặc biệt của người lính Hải quân

VOV.VN - Không chỉ làm tốt vai trò là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, trong nhiều năm qua, Hải quân nhân dân Việt Nam còn có nhiều hoạt động hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển...

10 sự kiện nổi bật của ngành hải quan năm 2023
10 sự kiện nổi bật của ngành hải quan năm 2023

VOV.VN - Hôm nay 9/1, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ thông tin về 10 sự kiện nổi bật của ngành hải quan năm 2023.

10 sự kiện nổi bật của ngành hải quan năm 2023

10 sự kiện nổi bật của ngành hải quan năm 2023

VOV.VN - Hôm nay 9/1, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ thông tin về 10 sự kiện nổi bật của ngành hải quan năm 2023.

Tàu 375 Vùng 3 Hải quân vượt sóng cứu nạn thành công tàu cá và 5 ngư dân
Tàu 375 Vùng 3 Hải quân vượt sóng cứu nạn thành công tàu cá và 5 ngư dân

VOV.VN - Sáng 21/12, tại Quân cảng Vùng 3 Hải quân (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã bàn giao tàu cá Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 94373-TS cùng 5 ngư dân cho cơ quan chức năng địa phương.

Tàu 375 Vùng 3 Hải quân vượt sóng cứu nạn thành công tàu cá và 5 ngư dân

Tàu 375 Vùng 3 Hải quân vượt sóng cứu nạn thành công tàu cá và 5 ngư dân

VOV.VN - Sáng 21/12, tại Quân cảng Vùng 3 Hải quân (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã bàn giao tàu cá Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 94373-TS cùng 5 ngư dân cho cơ quan chức năng địa phương.

Vùng 3 Hải quân cứu nạn tàu cá và ngư dân gặp nạn trên biển
Vùng 3 Hải quân cứu nạn tàu cá và ngư dân gặp nạn trên biển

VOV.VN - Tàu cá số hiệu QNg 94373 do ông Đặng Nguyên Sang, thường trú tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi làm chủ bị hỏng máy ở tọa độ cách đông bắc đảo Lý Sơn khoảng 80 hải lý trong khi đang khai thác hải sản, trên tàu có 5 lao động, đã được tàu của Vùng 3 Hải quân cứu nạn kịp thời.

Vùng 3 Hải quân cứu nạn tàu cá và ngư dân gặp nạn trên biển

Vùng 3 Hải quân cứu nạn tàu cá và ngư dân gặp nạn trên biển

VOV.VN - Tàu cá số hiệu QNg 94373 do ông Đặng Nguyên Sang, thường trú tại huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi làm chủ bị hỏng máy ở tọa độ cách đông bắc đảo Lý Sơn khoảng 80 hải lý trong khi đang khai thác hải sản, trên tàu có 5 lao động, đã được tàu của Vùng 3 Hải quân cứu nạn kịp thời.