Ảnh: Quân đội Việt Nam và Mỹ đồng tổ chức Hội thảo Lục quân PAMS-42

VOV.VN - Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam và Bộ Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương của Mỹ cùng tổ chức Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương.

Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương lần thứ 42 (PAMS-42) đã khai mạc tại Hà Nội vào sáng 20/8.
An ninh cho sự kiện được nước chủ nhà chú trọng bảo đảm.
Hệ thống máy quét thiết bị kim loại bố trí ở lối vào sảnh tổ chức Hội thảo PAMS-42.
Sự kiện PAMS năm nay do quân đội Việt Nam và quân đội Mỹ đồng tổ chức.
Phần cử quốc thiều Mỹ trong lễ Khai mạc Hội thảo. Trong ảnh là Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink (người đặt tay lên tim) và Đại tướng Mỹ Robert B. Brown (người đứng sát Đại sứ Mỹ).
Phần cử quốc thiều Việt Nam.
Nghi lễ trao cờ. Hội thảo PAMS-42 có chủ đề “Hợp tác giữa Lục quân các nước khu vực Ấn Độ Dương-châu Á-Thái Bình Dương trong Hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa”.
Thượng tướng Phan Văn Giang – Tổng Tham mưu trưởng quân đội Việt Nam, phát biểu chào mừng trong lễ Khai mạc.
Thượng tướng Phan Văn Giang, đồng thời là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, đã đề cập tới vụ vỡ đập ở Lào, động đất ở Indonesia và lũ lụt tại Nhật Bản vừa qua để nhấn mạnh tính thiết thực và thời sự của Hội thảo PAMS lần này.

Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương lần thứ 42 có sự tham dự của đại biểu Lục quân 27 nước tại khu vực Ấn Độ Dương-châu Á-Thái Bình Dương.
Các đại biểu của quân đội Indonesia (hàng 2 từ phải sang, bên trái).
Các nước tham dự gồm: Anh, Ấn Độ, Australia, Bangladesh, Campuchia, Canada, Chile, Fiji, Hàn Quốc, Indonesia, Lào, Malaysia, Mỹ, Myanmar, Mông Cổ, Nepal, Nhật Bản, New Zealand, Papua New Guinea, Pháp, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thái Lan, Tonga, Trung Quốc và Việt Nam.
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam và Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương của Mỹ chụp ảnh lưu niệm với Tổng Tham mưu trưởng quân đội Việt Nam và quan chức quân sự các nước khác.
Ngay sau lễ Khai mạc, Phó Tổng Tham mưu trưởng quân đội Việt Nam Phạm Hồng Hương và Tư lệnh Bộ Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương của Mỹ B. Brown chủ trì họp báo về PAMS-42.

Tướng Brown trả lời phỏng vấn của báo chí. Về phần mình, sau đó Thượng tướng Phạm Hồng Hương nêu bật tính tích cực, chủ động của quân đội Việt Nam trong công tác chuẩn bị cho phòng chống và khắc phục thiên tai, cứu hộ cứu nạn.

Các quân nhân thuộc lực lượng lục quân Mỹ tham dự họp báo sau lễ khai mạc PAMS-42.
Các quân nhân Việt Nam có mặt trong buổi họp báo nói trên. Hội thảo PAMS-42 diễn ra từ ngày 20-23/8./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn cảnh Thượng cờ kỷ niệm 51 năm thành lập ASEAN tại Bộ Ngoại giao
Toàn cảnh Thượng cờ kỷ niệm 51 năm thành lập ASEAN tại Bộ Ngoại giao

VOV.VN - Lễ Thượng cờ ASEAN diễn ra trang trọng tại trụ sở Bộ Ngoại giao Việt Nam ở Hà Nội bắt đầu lúc 7h30 sáng 8/8/2018.

Toàn cảnh Thượng cờ kỷ niệm 51 năm thành lập ASEAN tại Bộ Ngoại giao

Toàn cảnh Thượng cờ kỷ niệm 51 năm thành lập ASEAN tại Bộ Ngoại giao

VOV.VN - Lễ Thượng cờ ASEAN diễn ra trang trọng tại trụ sở Bộ Ngoại giao Việt Nam ở Hà Nội bắt đầu lúc 7h30 sáng 8/8/2018.

Lục quân 27 nước đến Hà Nội trao đổi kinh nghiệm cứu trợ
Lục quân 27 nước đến Hà Nội trao đổi kinh nghiệm cứu trợ

VOV.VN -Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương lần thứ 42 diễn ra tại Hà Nội sáng 20/8 với sự tham dự của 27 nước khu vực Ấn Độ Dương-Châu Á-TBD

Lục quân 27 nước đến Hà Nội trao đổi kinh nghiệm cứu trợ

Lục quân 27 nước đến Hà Nội trao đổi kinh nghiệm cứu trợ

VOV.VN -Hội thảo Quản lý Lục quân Thái Bình Dương lần thứ 42 diễn ra tại Hà Nội sáng 20/8 với sự tham dự của 27 nước khu vực Ấn Độ Dương-Châu Á-TBD

Quân đội Việt Nam sẵn sàng tham gia hỗ trợ các nước cứu trợ thảm họa
Quân đội Việt Nam sẵn sàng tham gia hỗ trợ các nước cứu trợ thảm họa

VOV.VN -“Dù với người dân trong nước hay các nước trong khu vực, QĐND Việt Nam sẵn sàng làm hết sức mình để người dân vùng thiên tai, thảm họa sớm ổn định cuộc sống"

Quân đội Việt Nam sẵn sàng tham gia hỗ trợ các nước cứu trợ thảm họa

Quân đội Việt Nam sẵn sàng tham gia hỗ trợ các nước cứu trợ thảm họa

VOV.VN -“Dù với người dân trong nước hay các nước trong khu vực, QĐND Việt Nam sẵn sàng làm hết sức mình để người dân vùng thiên tai, thảm họa sớm ổn định cuộc sống"