Bộ đội xung kích trên mặt trận phòng, chống COVID-19

VOV.VN - Từ đầu năm tới nay, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã tổ chức cách ly cho hơn 13.500 lượt công dân. Hiện nay, tại 33 cơ sở trực thuộc đơn vị, đang có hơn 6.700 công dân thực hiện cách ly.

Thời gian qua, tại tỉnh Gia Lai, các lực lượng quân đội thuộc Quân khu V và Quân đoàn 3 (Bộ Quốc phòng) đã phối hợp tốt với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp để tiếp nhận, tổ chức cách ly tập trung và triển khai khoanh vùng, khử khuẩn khi có dịch trong cộng đồng. Đây chính là một trong những lực lượng nòng cốt, xung kích trên tuyến đầu chống dịch COVID-19 tại địa phương.

Từ vùng dịch Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh về nhà ở huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, từ cuối tháng 7 tới nay, anh Hồ Hữu Trung (SN 1998) được tiếp nhận vào khu cách ly tập trung của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Anh Trung cho biết, các quy định phòng dịch ở đây được mọi người thực hiện rất tốt nên anh cảm thấy yên tâm.

Theo chia sẻ của anh Trung, các chiến sĩ, các bác sĩ  ở sư đoàn phục vụ rất ân cần, quan tâm đời sống anh em. Về việc vệ sinh, trong và ngoài đều đảm bảo, chế độ ăn uống đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện anh Trung đã được xét nghiệm 3 lần, đều âm tính. Anh Trung cũng thay mặt tất cả các công dân thực hiện cách ly, cảm ơn các cán bộ, chiến sĩ, bác sĩ ở đây đã tận tình, chu đáo, quan tâm.

Từ đầu năm tới nay, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã tổ chức cách ly cho hơn 13.500 lượt công dân. Hiện nay, tại 33 cơ sở trực thuộc đơn vị, đang có hơn 6.700 công dân thực hiện cách ly. Để công tác cách ly đảm bảo an toàn, phòng ngừa lây lan chéo, Đại tá Huỳnh Việt Dũng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai cho biết, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã cử hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ thực hiện công tác tiếp nhận, vệ sinh, khử khuẩn và hậu cần trong khu cách ly đảm bảo nguyên tắc phòng, chống dịch.

Hiện, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã phối hợp với các sở ngành chuẩn bị đầy đủ các phương án chu đáo, chặt chẽ từ bố trí xe công an dẫn đường về đến nơi lấy mẫu phẩm đúng quy định của Bộ Y tế đảm bảo không bị lây chéo, mất an toàn trong khu cách ly.

Cùng với Bộ chỉ huy Quân sự Gia Lai, trong cả 2 đợt dịch tại tỉnh từ đầu năm tới nay, Tiểu đoàn Hoá học (Bộ Tham mưu) và đội y học dự phòng (Cục Hậu cần) thuộc Quân đoàn 3 (Bộ Quốc phòng) tổ chức ngay việc khử khuẩn tại các ổ dịch Thị xã Ayun Pa, huyện Ia Pa, thành phố Pleiku.

Đại úy Phạm Văn Hùng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn D30, Cục Kỹ thuật, Quân đoàn 3 cho biết, từ tháng 7 tới nay, nhằm giúp địa phương giải toả áp lực cách ly khi người dân từ các tỉnh phía nam trở về tránh dịch, các cán bộ, chiến sĩ đã nhường doanh trại, tổ chức cách ly cho 500 người dân.

“Chúng tôi chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, tiếp nhận công dân theo hiệp đồng của địa phương. Tiểu đoàn sau khi di chuyển lên vị trí mới đã nhanh chóng ổn định đội hình, tổ chức nơi ăn ở mới, bảo đảm chính quy, hoàn thành nhiệm vụ kép đó là vừa phòng chống dịch, vừa hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật”- Đại úy Phạm Văn Hùng nói.

Với tinh thần xung kích, tất cả vì an toàn, sức khoẻ của nhân dân, các lực lượng quân đội của Quân khu V và Quân đoàn 3 (Bộ Quốc phòng) tại tỉnh Gia Lai đang có nhiều hoạt động hiệu quả, thực sự trở thành một trong những lực lượng nòng cốt trên tuyến đầu chống dịch COVID-19 tại địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biên phòng Điện Biên vừa chống dịch vừa giữ vững biên cương
Biên phòng Điện Biên vừa chống dịch vừa giữ vững biên cương

VOV.VN - Với việc duy trì nghiêm hoạt động 69 tổ chốt chặn trên cả 2 tuyến biên giới Việt – Lào và Việt – Trung, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cùng các lực lượng phối hợp vẫn âm thầm ngày đêm chắc tay súng, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, ngăn ngừa dịch bệnh.

Biên phòng Điện Biên vừa chống dịch vừa giữ vững biên cương

Biên phòng Điện Biên vừa chống dịch vừa giữ vững biên cương

VOV.VN - Với việc duy trì nghiêm hoạt động 69 tổ chốt chặn trên cả 2 tuyến biên giới Việt – Lào và Việt – Trung, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cùng các lực lượng phối hợp vẫn âm thầm ngày đêm chắc tay súng, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, ngăn ngừa dịch bệnh.

Bộ Quốc phòng đưa BV dã chiến tăng cường chống dịch tại TPHCM và tỉnh Bình Dương
Bộ Quốc phòng đưa BV dã chiến tăng cường chống dịch tại TPHCM và tỉnh Bình Dương

VOV.VN - Sáng 1/8, tại thị xã Sơn Tây (Hà Nội), Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D, Bộ Quốc phòng lên đường làm nhiệm vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 tại TPHCM và tỉnh Bình Dương.

Bộ Quốc phòng đưa BV dã chiến tăng cường chống dịch tại TPHCM và tỉnh Bình Dương

Bộ Quốc phòng đưa BV dã chiến tăng cường chống dịch tại TPHCM và tỉnh Bình Dương

VOV.VN - Sáng 1/8, tại thị xã Sơn Tây (Hà Nội), Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D, Bộ Quốc phòng lên đường làm nhiệm vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 tại TPHCM và tỉnh Bình Dương.

Tiếp tục bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, bảo đảm nhiệm vụ phòng, chống dịch
Tiếp tục bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, bảo đảm nhiệm vụ phòng, chống dịch

VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm qua, Bộ đội Biên phòng đã phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu trong phòng, chống dịch COVID-19. 

Tiếp tục bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, bảo đảm nhiệm vụ phòng, chống dịch

Tiếp tục bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, bảo đảm nhiệm vụ phòng, chống dịch

VOV.VN - Trong 6 tháng đầu năm qua, Bộ đội Biên phòng đã phát huy vai trò nòng cốt, đi đầu trong phòng, chống dịch COVID-19.