Bộ Quốc phòng điều động lực lượng quân y tăng cường cho TP.HCM và Bình Dương

VOV.VN - Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thành lập 7 bệnh viện dã chiến thu dung trên các tỉnh, thành phố phía Nam với khả năng thu dung điều trị gần 3.500 bệnh nhân Covid-19.

Sáng 6/8, tại Lữ đoàn 971 (Cục Vận tải, Tổng cục Hậu cần), Bộ Quốc phòng tổ chức lễ xuất quân tăng cường lực lượng quân y Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm (DCTN) số 5D Bộ Quốc phòng giúp TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương phòng, chống dịch (PCD) Covid-19.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 Bộ Quốc phòng dự biểu dương và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, ý chí quyết tâm của lực lượng quân y trong thực hiện nhiệm vụ cao cả này.

Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D Bộ Quốc phòng được mở rộng quy mô từ 500 giường lên 1.000 giường và được tăng cường thêm 100 cán bộ, nhân viên thuộc các đơn vị: Học viện Quân y, Quân khu 3, Quân khu 7 và Viện Y học cổ truyền Quân đội.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc chung tay cùng các địa phương phía Nam PCD Covid-19, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thành lập 7 bệnh viện dã chiến truyền nhiễm trên các tỉnh, thành phố phía Nam với khả năng thu dung điều trị gần 3.500 bệnh nhân Covid-19, sẵn sàng mở rộng quy mô điều trị lên 10.000 bệnh nhân.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, Bộ Quốc phòng tiếp tục điều động lực lượng quân y tăng cường cho Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D Bộ Quốc phòng để mở rộng quy mô và nâng cao khả năng điều trị bệnh nhân Covid-19 cũng như sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được giao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư động viên cán bộ, chiến sỹ và toàn lực lượng quốc phòng 
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư động viên cán bộ, chiến sỹ và toàn lực lượng quốc phòng 

VOV.VN - Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có Quân đội, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư động viên cán bộ, chiến sỹ và toàn lực lượng quốc phòng.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư động viên cán bộ, chiến sỹ và toàn lực lượng quốc phòng 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư động viên cán bộ, chiến sỹ và toàn lực lượng quốc phòng 

VOV.VN - Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội, trong đó có Quân đội, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi thư động viên cán bộ, chiến sỹ và toàn lực lượng quốc phòng.

Bộ Quốc phòng đưa BV dã chiến tăng cường chống dịch tại TPHCM và tỉnh Bình Dương
Bộ Quốc phòng đưa BV dã chiến tăng cường chống dịch tại TPHCM và tỉnh Bình Dương

VOV.VN - Sáng 1/8, tại thị xã Sơn Tây (Hà Nội), Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D, Bộ Quốc phòng lên đường làm nhiệm vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 tại TPHCM và tỉnh Bình Dương.

Bộ Quốc phòng đưa BV dã chiến tăng cường chống dịch tại TPHCM và tỉnh Bình Dương

Bộ Quốc phòng đưa BV dã chiến tăng cường chống dịch tại TPHCM và tỉnh Bình Dương

VOV.VN - Sáng 1/8, tại thị xã Sơn Tây (Hà Nội), Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D, Bộ Quốc phòng lên đường làm nhiệm vụ điều trị bệnh nhân COVID-19 tại TPHCM và tỉnh Bình Dương.