Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch: “Phòng chống Covid-19 quân đội phải là tuyến đầu“

VOV.VN - Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định quyết tâm của toàn lực lượng, quân đội phải là tuyến đầu trong việc phòng chống dịch Covid-19.

Chiều 17/2, hướng đến kỷ niệm 65 năm ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2020), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã đến thăm Cục Quân y tại Nghi Tàm, Hà Nội. (Ảnh: Trọng Phú) 
Trong thời điểm dịch Covid-19 đang là vấn đề quan tâm của xã hội cũng như quân đội, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên (Cục trưởng Cục Quân y, ngoài cùng bên phải) báo cáo với Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch: Toàn lực lượng đang khẩn trương kiện toàn các biện pháp phòng chống dịch.
Trong đó, thành lập 7 bệnh viện dã chiến, 179 tổ, đội phòng chống dịch, 14 tổ chuyên khoa, phát hành trên 30 văn bản tài liệu hướng dẫn phòng chống dịch... Ảnh: Mô hình trực thăng cứu thương và bệnh viện dã chiến.
Mô hình bệnh viện dã chiến dùng để phòng chống dịch. 
Trao đổi với lãnh đạo Cục Quân y, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch biểu dương tinh thần phòng chống dịch của cán bộ, chiến sỹ Cục Quân y, đồng thời khẳng định: "Trong việc phòng chống dịch Covid-19, quân đội phải là lực lượng đi đầu, để cùng hệ thống chính trị làm tốt việc kiểm soát dịch. Các lực lượng phối hợp với hệ thống chính trị tích cực phòng chống Covid-19 là làm sáng lên phẩm chất của bộ đội cụ Hồ trong tình hình mới".
Trang thiết bị bảo hộ của các bác sĩ, y tá quân y trực tiếp chữa trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19.
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch kiểm tra các tài liệu Cục Quân y phát hành liên quan đến việc phòng chống dịch bệnh.
Cục trưởng Cục Quân y Nguyễn Xuân Kiên (ngoài cùng bên trái) giới thiệu với Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch mô hình xi lanh tự tiêm, dành cho người bệnh đang được Cục Quân y hoàn thiện và sắp đưa vào sử dụng.
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch thăm mô hình bệnh viện dã chiến
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch làm việc với lãnh đạo Cục Quân y.
Cục trưởng Cục Quân y - Thiếu tướng Nguyễn Xuân Kiên cho biết: Qua kiểm tra, tỉ lệ quân số khỏe toàn quân là 99,14%. Toàn lực lượng đang chuẩn bị các phương án chủ động, toàn diện để phòng chống dịch Covid-19, nhất là trong thời điểm Việt Nam đăng cai Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM hẹp).
Thời gian vừa qua, Cục Quân y đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ Quốc phòng về việc tiếp nhận người Việt Nam trở về từ vùng dịch ở Trung Quốc. Qua đó, Bộ Quốc phòng đã thành lập 11 điểm tiếp nhận, đón 2.152 công dân Việt Nam trở về từ Trung Quốc, đảm bảo chu đáo đời sống cho những người phải cách ly. Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao sự nỗ lực của Cục Quân y, đặc biệt là trong công tác phòng chống dịch bệnh. 
Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ, chiến sĩ và lãnh đạo Cục Quân y.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Y tế: Khánh Hòa đủ điều kiện công bố hết dịch Covid-19
Bộ Y tế: Khánh Hòa đủ điều kiện công bố hết dịch Covid-19

VOV.VN - Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, tỉnh Khánh Hòa đã qua 30 ngày không xuất hiện ca nhiễm mới Covid-19 và đang hoàn thành quy trình công bố hết dịch.

Bộ Y tế: Khánh Hòa đủ điều kiện công bố hết dịch Covid-19

Bộ Y tế: Khánh Hòa đủ điều kiện công bố hết dịch Covid-19

VOV.VN - Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, tỉnh Khánh Hòa đã qua 30 ngày không xuất hiện ca nhiễm mới Covid-19 và đang hoàn thành quy trình công bố hết dịch.

Infographics: Khuyến cáo quan trọng để bảo vệ trẻ trước dịch Covid-19
Infographics: Khuyến cáo quan trọng để bảo vệ trẻ trước dịch Covid-19

VOV.VN - Các chuyên gia của Bệnh viện Nhi TW đưa ra 8 khuyến cáo để các gia đình bảo vệ con em mình trước dịch Covid-19.

Infographics: Khuyến cáo quan trọng để bảo vệ trẻ trước dịch Covid-19

Infographics: Khuyến cáo quan trọng để bảo vệ trẻ trước dịch Covid-19

VOV.VN - Các chuyên gia của Bệnh viện Nhi TW đưa ra 8 khuyến cáo để các gia đình bảo vệ con em mình trước dịch Covid-19.

2 ca nhiễm Covid-19 điều trị tại tuyến huyện ở Vĩnh Phúc đã âm tính
2 ca nhiễm Covid-19 điều trị tại tuyến huyện ở Vĩnh Phúc đã âm tính

VOV.VN - Sáng nay (17/2), ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc cho biết thêm 2 trường hợp mắc Covid-19 tại tỉnh này đã có kết quả âm tính lần 2.

2 ca nhiễm Covid-19 điều trị tại tuyến huyện ở Vĩnh Phúc đã âm tính

2 ca nhiễm Covid-19 điều trị tại tuyến huyện ở Vĩnh Phúc đã âm tính

VOV.VN - Sáng nay (17/2), ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc cho biết thêm 2 trường hợp mắc Covid-19 tại tỉnh này đã có kết quả âm tính lần 2.