Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tiếp nhận cách ly trên 3.500 người về từ vùng dịch

VOV.VN - Đến ngày 8/3, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tiếp nhận 3.560 công dân trên địa bàn 39 tỉnh, thành phố về nơi cách ly tập trung

Cùng với các sở ngành, chính quyền các cấp thành phố Hà Nội, lực lượng Quân đội cũng đang tập trung cao độ cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

Chuyển suất ăn lên cho công dân cách ly

Đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, đến ngày 8/3, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tiếp nhận 3.560 công dân trên địa bàn 39 tỉnh, thành phố về nơi cách ly tập trung, trong đó 340 công dân Hà Nội, 45 người Hàn Quốc. Tất cả các khu vực cách ly đảm bảo tốt, chấp hành nghiêm các quy định cách ly; 1.664 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm tính.

Thiếu tướng Đỗ Thái Sơn, Phó Tư lệnh, Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết thêm: "Chúng tôi đang đảm bảo tốt công tác tổ chức cách ly, kịp thời bố trí nơi ăn nghỉ, sinh hoạt cho công dân Việt Nam và số công dân Hàn Quốc. Triển khai đồng bộ công tác khám, sàng lọc y tế với tinh thần cao nhất".

Trong thời gian qua, công dân Việt Nam và người Hàn Quốc đến Việt Nam qua cảng Hàng không quốc tế Nội Bài được chuyển về cách ly theo quy định của Bộ Y tế trong thời gian 14 ngày tại một số đơn vị của Bộ Tư lệnh Thủ đô: Trường quân sự Sơn Tây; Trung đoàn 59 (Sư đoàn 301 ở Xuân Mai); Trung đoàn 58 (Sư đoàn 308); Trung tâm Huấn luyện Miếu Môn; Tiểu đoàn 15, 16 (Trường Sĩ quan lục quân 1).

Theo ghi nhận của phóng viên về công tác cách ly tại Trường quân sự Sơn Tây, nơi đang tiến hành thực hiện cách ly cho khoảng 752 người gồm cả người Việt Nam và Hàn Quốc được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ. 100% cán bộ chiến sĩ phục vụ ở khu vực cách ly đặc biệt đều mặc đồ bảo hộ. Người ở tuyến 1 (khu vực cách ly đặc biệt) sẽ cách ly với tuyến 2, người ở tuyến 2 được cách ly với người ở khu vực an toàn.

Những người hoạt động ở tuyến 2 cũng phải tuân thủ quá trình cách ly trong 14 ngày và có thể nhiều hơn. Toàn bộ hàng hóa, người, xe ở khu vực an toàn, trước khi vào khu vực cách ly đều phải tiến hành phun khử khuẩn. Còn ở khu vực cách ly đặc biệt, chỉ có chuyển vào và sau đó tiêu hủy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cách ly 471 người từ Hàn Quốc do dịch Covid-19 tại trường quân sự Sơn Tây
Cách ly 471 người từ Hàn Quốc do dịch Covid-19 tại trường quân sự Sơn Tây

VOV.VN - Tính đến trưa 27/2, trường quân sự Sơn Tây đang thực hiện cách ly tổng cộng 471 người về Việt Nam từ vùng dịch, trong đó có 17 người Hàn Quốc.

Cách ly 471 người từ Hàn Quốc do dịch Covid-19 tại trường quân sự Sơn Tây

Cách ly 471 người từ Hàn Quốc do dịch Covid-19 tại trường quân sự Sơn Tây

VOV.VN - Tính đến trưa 27/2, trường quân sự Sơn Tây đang thực hiện cách ly tổng cộng 471 người về Việt Nam từ vùng dịch, trong đó có 17 người Hàn Quốc.

Cận cảnh khu cách ly nghiêm ngặt tại Trường Quân sự Sơn Tây
Cận cảnh khu cách ly nghiêm ngặt tại Trường Quân sự Sơn Tây

VOV.VN - Khoảng 100 y, bác sỹ, cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Sơn Tây đang nỗ lực đảm bảo sức khỏe cho hơn 700 người đang cách ly dịch bệnh Covid-19 tại đây.

Cận cảnh khu cách ly nghiêm ngặt tại Trường Quân sự Sơn Tây

Cận cảnh khu cách ly nghiêm ngặt tại Trường Quân sự Sơn Tây

VOV.VN - Khoảng 100 y, bác sỹ, cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Sơn Tây đang nỗ lực đảm bảo sức khỏe cho hơn 700 người đang cách ly dịch bệnh Covid-19 tại đây.

Dịch Covid-19: Khu vực cách ly vì sao phải “an toàn tuyệt đối“?
Dịch Covid-19: Khu vực cách ly vì sao phải “an toàn tuyệt đối“?

VOV.VN -Chúng tôi bày tỏ ý định được “tiếp cận” với khu cách ly đặc biệt, Đại tá Phú từ chối bằng một giải thích ngắn gọn: “vì sự an toàn cho tất cả mọi người”

Dịch Covid-19: Khu vực cách ly vì sao phải “an toàn tuyệt đối“?

Dịch Covid-19: Khu vực cách ly vì sao phải “an toàn tuyệt đối“?

VOV.VN -Chúng tôi bày tỏ ý định được “tiếp cận” với khu cách ly đặc biệt, Đại tá Phú từ chối bằng một giải thích ngắn gọn: “vì sự an toàn cho tất cả mọi người”