Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản

VOV.VN -Tại buổi tiếp, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Nhật Bản, trong đó có hợp tác quốc phòng

Sáng nay (2/3), tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại tướng Koji Yamazaki, Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao đổi với Đại tướng Yamazaki Koji. Ảnh: Quân đội nhân dân

Tại buổi tiếp, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Nhật Bản, trong đó có hợp tác quốc phòng. Đồng thời tin tưởng chuyến thăm của Đại tướng Koji Yamazaki sẽ góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác và tin cậy lẫn nhau giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch đề nghị trong thời gian tới, hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng để quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước ngày càng được củng cố, phát triển và đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản. Đại tướng Koji Yamazaki cho biết, hợp tác quốc phòng song phương Nhật Bản-Việt Nam thời gian qua không ngừng phát triển tích cực, là một trong các trụ cột quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao quà lưu niệm tặng Đại tướng Yamazaki Koji. Ảnh: Quân đội nhân dân.

Trước đó, cũng trong sáng nay (3/2), Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì lễ đón và hội đàm với đoàn đại biểu quân sự cấp cao Liên quân Nhật Bản do Đại tướng Koji Yamazaki làm trưởng đoàn.

Hai bên thống nhất năm nay và những năm tiếp theo sẽ tiếp tục đưa hợp tác quốc phòng song phương đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực; phát huy các cơ chế hợp tác hiện có, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng song phương theo các thỏa thuận đã ký kết, đặc biệt là Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng hướng tới thập niên tiếp theo; tiếp tục triển khai các nội dung đã được thiết lập trên các lĩnh vực hợp tác như: Đào tạo, hỗ trợ nâng cao năng lực, công nghệ thông tin, cứu trợ thảm họa, hỗ trợ nhân đạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, ủng hộ lẫn nhau trên diễn đàn đa phương. Hai bên cũng nhất trí đẩy mạnh hợp tác các nội dung về quân y, công nghiệp quốc phòng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch: “Phòng chống Covid-19 quân đội phải là tuyến đầu“
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch: “Phòng chống Covid-19 quân đội phải là tuyến đầu“

VOV.VN - Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định quyết tâm của toàn lực lượng, quân đội phải là tuyến đầu trong việc phòng chống dịch Covid-19.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch: “Phòng chống Covid-19 quân đội phải là tuyến đầu“

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch: “Phòng chống Covid-19 quân đội phải là tuyến đầu“

VOV.VN - Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch khẳng định quyết tâm của toàn lực lượng, quân đội phải là tuyến đầu trong việc phòng chống dịch Covid-19.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đón Bộ trưởng Quốc phòng Lào và Campuchia
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đón Bộ trưởng Quốc phòng Lào và Campuchia

VOV.VN - Sáng 20/12, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã chủ trì lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Lào và Campuchia.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đón Bộ trưởng Quốc phòng Lào và Campuchia

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đón Bộ trưởng Quốc phòng Lào và Campuchia

VOV.VN - Sáng 20/12, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đã chủ trì lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng hai nước Lào và Campuchia.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thăm, chúc Tết tại tỉnh Lào Cai
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thăm, chúc Tết tại tỉnh Lào Cai

VOV.VN - Chiều 30/12, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và đoàn công tác đã tới thăm và làm việc tại tỉnh Lào Cai.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thăm, chúc Tết tại tỉnh Lào Cai

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thăm, chúc Tết tại tỉnh Lào Cai

VOV.VN - Chiều 30/12, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và đoàn công tác đã tới thăm và làm việc tại tỉnh Lào Cai.