Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì hội nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng tháng 3

VOV.VN - Sáng 28/3, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì Hội nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng tháng 3 năm 2022.

Hội nghị đánh giá tháng 3/2022, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt và hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa; tham mưu, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn cả nước; kiểm soát, ngăn chặn hiệu quả xuất, nhập cảnh trái phép trên các tuyến biên giới, biển đảo.

Cùng với đó, chỉ đạo huấn luyện, đào tạo chặt chẽ, chất lượng, nhất là huấn luyện chiến sĩ mới; chỉ đạo quyết liệt thực hiện chính quy, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn cơ quan, đơn vị.

Bộ Quốc phòng tổ chức các đoàn công tác kiểm tra một số nhà trường, đơn vị bảo đảm chặt chẽ, an toàn tuyệt đối. Toàn quân làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng; tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, gương người tốt việc tốt; tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tiến hành hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ. Tổ chức vinh danh Phụ nữ Quân đội tiêu biểu giai đoạn 2012 - 2022; tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2021 ý nghĩa, thiết thực, có sức lan tỏa lớn.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu trong tháng 4, toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc, dự báo đúng tình hình; kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Phối hợp bảo đảm an ninh trật tự trên phạm vi cả nước, trọng tâm là dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, nghỉ lễ 30/4, 1/5; duy trì nghiêm trực cứu hộ, cứu nạn ở các cấp; nâng cao huấn luyện cho các đối tượng và đội tuyển Hội thao Army Games 2022.

Đồng thời chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 7, Lễ xuất quân Đội Công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 làm nhiệm vụ gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc; bảo đảm tốt đời sống sức khoẻ bộ đội, triển khai hiệu quả Chương trình “Nâng cao năng lực hệ thống y học dự phòng Quân đội”; đẩy mạnh cải cách hành chính, ban hành chỉ thị về phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu
Toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu

VOV.VN - Toàn quân duy trì nghiêm chế độ ứng trực cứu hộ, cứu nạn ở các cấp, là chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tại Hội nghị giao ban Bộ Tổng Tham mưu tháng 9/2021.

Toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu

Toàn quân tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu

VOV.VN - Toàn quân duy trì nghiêm chế độ ứng trực cứu hộ, cứu nạn ở các cấp, là chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tại Hội nghị giao ban Bộ Tổng Tham mưu tháng 9/2021.

Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam ghi dấu ấn lớn tại Army Games 2021
Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam ghi dấu ấn lớn tại Army Games 2021

VOV.VN - Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam đứng thứ 7 trong tổng số 43 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Army Games 2021.

Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam ghi dấu ấn lớn tại Army Games 2021

Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam ghi dấu ấn lớn tại Army Games 2021

VOV.VN - Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam đứng thứ 7 trong tổng số 43 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Army Games 2021.

Bộ trưởng Quốc phòng khen thưởng 70 tập thể, cá nhân trong phòng, chống Covid-19
Bộ trưởng Quốc phòng khen thưởng 70 tập thể, cá nhân trong phòng, chống Covid-19

VOV.VN - Đại tướng Phan Văn Giang vừa ký quyết định tặng thưởng Bằng khen đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVD-19.

Bộ trưởng Quốc phòng khen thưởng 70 tập thể, cá nhân trong phòng, chống Covid-19

Bộ trưởng Quốc phòng khen thưởng 70 tập thể, cá nhân trong phòng, chống Covid-19

VOV.VN - Đại tướng Phan Văn Giang vừa ký quyết định tặng thưởng Bằng khen đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVD-19.