Đại tướng Phan Văn Giang thăm Sư đoàn Bộ binh 1 Quân đội nhân dân Lào

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước CHDCND Lào, sáng 14/9, Đại tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam thăm Sư đoàn Bộ binh 1, Quân đội nhân dân Lào.

Thay mặt Đoàn, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Sư đoàn trưởng và cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị và những tình cảm đồng chí, anh em thân thiết, gần gũi.

Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ ấn tượng với bề dày truyền thống, cũng như sự lớn mạnh không ngừng của Sư đoàn cả về tổ chức, lực lượng trong chặng đường gần 37 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành. Đại tướng khẳng định, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng hết sức gần gũi. Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, Quân đội hai nước từng chia ngọt sẻ bùi, “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”.

“Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, chúng ta luôn trân trọng, gìn giữ, phát triển mối quan hệ thủy chung son sắt, kề vai sát cánh, đoàn kết chặt chẽ giúp đỡ lẫn nhau”, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Cũng theo Đại tướng Phan Văn Giang, mối quan hệ giữa hai dân tộc được các thế hệ lãnh đạo Đảng, Chính phủ, nhân dân và Quân đội hai nước gìn giữ, vun đắp bằng sự hy sinh xương máu của hàng triệu cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hai nước, đã trở thành tài sản vô giá, là sức mạnh to lớn, đảm bảo cho hạnh phúc, phồn vinh của hai dân tộc.

Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng hai bên sẽ tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào lên tầm cao mới.

Sư đoàn Bộ binh 1 là sư đoàn chủ lực của Quân đội Lào, có nhiệm vụ cơ động bảo vệ thủ đô Vientiane, bảo vệ cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước Lào.

Sư đoàn Bộ binh 1 là nôi đào tạo ra nhiều lãnh đạo, cán bộ chỉ huy ưu tú của Quân đội nhân dân Lào. Bên cạnh nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu, Sư đoàn đã kịp thời hỗ trợ, động viên nhân dân, được nhân dân tin cậy.

Năm 2012, được sự đồng ý của Bộ Quốc phòng hai nước, Sư đoàn 324, Quân khu 4, Quân đội nhân dân Việt Nam và Sư đoàn Bộ binh 1, Quân đội nhân dân Lào đã kết nghĩa. Từ đó đến nay, hai đơn vị thường xuyên trao đổi và hỗ trợ nhau trong tập huấn cán bộ, hỗ trợ nhau phòng chống dịch Covid-19. Trung tuần tháng 8 vừa qua, hai đơn vị ký biên bản ghi nhớ thống nhất hoạt động hợp tác năm 2022 – 2023, trong đó có chủ động phối hợp và kịp thời thông báo cho nhau tình hình có liên quan đến địa bàn đóng quân, nhiệm vụ xây dựng đơn vị và một số hoạt động khác qua đường dây nóng. Qua kết nghĩa và viện trợ giúp đỡ nhau đã góp phần tăng cường, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị, truyền thống giữa hai đơn vị nói riêng và quân đội hai nước nói chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên