Điện Biên, Hậu Giang hoàn thành công tác giao, nhận quân năm 2020

VOV.VN - Các tân binh đều hăng hái, phấn khởi, sẵn sàng tiếp bước cha anh, thể hiện ý chí và quyết tâm học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Sáng 13/2, các địa phương trong tỉnh Điện Biên đã đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020. 

Các tân binh của tỉnh Điện Biên năm nay sẽ được giao cho Trung đoàn 82, Quân khu 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Điện Biên tiếp nhận, quản lý.

Các tân binh đều hăng hái, phấn khởi, sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.

Các tân binh tham gia thực hiện nghĩa vụ lần này tại Điện Biên có tuổi đời từ 18 đến 27, sức khỏe tốt, trong đó trên 54% đã tốt nghiệp trung học phổ thông, hơn 4% có trình độ Cao đẳng, Đại học.

Tại lễ giao nhận quân, các tân binh đều hăng hái, phấn khởi, sẵn sàng tiếp bước cha anh, thể hiện ý chí và quyết tâm học tập, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Các tân binh được kiểm tra lại thân nhiệt trước khi lên đường.

Đại tá Ngô Quang Tuấn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên cho biết, Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh đã chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự các huyện thực hiện tốt các công tác tuyển chọn công dân để nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong đợt này.

Đến nay, theo chỉ tiêu kế hoạch của từng huyện, thị, thành phố đã thực hiện xong công tác tuyển quân, chất lượng đạt tốt hơn năm 2019. Đặc biệt trong quá trình tuyển gọi có những lựa chọn để sẵn sàng chuyển một số vị trí về sau này tạo nguồn cho cán bộ cơ sở lâu dài. (Vũ Lợi/VOV-Tây Bắc)

** Sáng cùng ngày, hơn 1.100 thanh niên ở Hậu Giang lên đường nhập ngũ. Đợt tuyển quân năm nay diễn ra đúng vào thời điểm xảy ra dịch bệnh Covid-19 nên công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch được địa phương đặc biệt quan tâm.

Để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trước đó Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hậu Giang phối hợp với ngành chức năng, địa phương phun cloramin B xung quanh nơi tổ chức hội trại; thường xuyên theo dõi, kiểm tra sức khỏe của thanh niên tại nhà cũng như lên trại.

Ủy viên Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lữ Văn Hùng động viện tân binh lên đường nhập ngũ.

Tại hội trại tòng quân và lễ giao - nhận quân, các địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh là không tổ chức các trò chơi dân gian, trang bị khẩu trang đầy đủ cho thanh niên và người nhà thanh niên khi đến trại; bố trí dụng cụ rửa tay cho thanh niên.

Tại Lễ giao- nhận quân, các đơn vị cũng thực hiện nghiêm hướng dẫn của Quân khu là diễn ra nhanh, gọn, nhưng vẫn đảm bảo ý nghĩa. Các địa phương đã vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm tặng sổ tiết kiệm cho thanh niên lên đường nhập ngũ và các gia đình tiêu biểu trong công tác tuyển quân.

Theo thống kê từ các địa phương trong tỉnh Hậu Giang, chất lượng thanh niên trúng tuyển năm nay khá cao, nhất là chuyên môn kỹ thuật và sức khỏe đều cao hơn năm trước.

Trong 1.154 thanh niên trúng tuyển (trong đó chính thức có 1.103 thanh niên) thì sức khỏe loại I có 205 thanh niên, loại II có 437 thanh niên, còn lại là loại III; có 17 đảng viên; 140 thanh niên có chuyên môn kỹ thuật (Tấn Phong/VOV-ĐBSCL)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng nghìn thanh niên các tỉnh Đông Bắc lên đường nhập ngũ
Hàng nghìn thanh niên các tỉnh Đông Bắc lên đường nhập ngũ

VOV.VN - Lễ giao nhận quân tại các địa phương được tổ chức ngắn gọn nhưng vẫn rất trang trọng và ý nghĩa.

Hàng nghìn thanh niên các tỉnh Đông Bắc lên đường nhập ngũ

Hàng nghìn thanh niên các tỉnh Đông Bắc lên đường nhập ngũ

VOV.VN - Lễ giao nhận quân tại các địa phương được tổ chức ngắn gọn nhưng vẫn rất trang trọng và ý nghĩa.

Ảnh: Tân binh Hà Nội bịn rịn chia tay người thân lên đường nhập ngũ
Ảnh: Tân binh Hà Nội bịn rịn chia tay người thân lên đường nhập ngũ

VOV.VN - Ngày 11/2, tổng số 3.507 tân binh đã được TP Hà Nội tiến hành lễ giao nhận cho các đơn vị quốc phòng, công an.

Ảnh: Tân binh Hà Nội bịn rịn chia tay người thân lên đường nhập ngũ

Ảnh: Tân binh Hà Nội bịn rịn chia tay người thân lên đường nhập ngũ

VOV.VN - Ngày 11/2, tổng số 3.507 tân binh đã được TP Hà Nội tiến hành lễ giao nhận cho các đơn vị quốc phòng, công an.

Lễ giao nhận quân ở các địa phương diễn ra nhanh, gọn
Lễ giao nhận quân ở các địa phương diễn ra nhanh, gọn

VOV.VN -Ngày hội tòng quân diễn ra trang trọng, nhanh chóng, phù hợp với bối cảnh phòng chống dịch bệnh.

Lễ giao nhận quân ở các địa phương diễn ra nhanh, gọn

Lễ giao nhận quân ở các địa phương diễn ra nhanh, gọn

VOV.VN -Ngày hội tòng quân diễn ra trang trọng, nhanh chóng, phù hợp với bối cảnh phòng chống dịch bệnh.