Đoàn Bộ Quốc phòng thăm bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 Nam Sudan

VOV.VN - Chuyến thăm do Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam dẫn đầu nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 Việt Nam và thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng trang thiết bị kỹ thuật tại bệnh viện.

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng do Đại tá Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam dẫn đầu, đang có chuyến thăm và làm việc tại Nam Sudan, nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 Việt Nam và thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng trang thiết bị kỹ thuật tại bệnh viện.

Tại buổi làm việc với Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 ở địa bàn Bentiu, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam Đại tá Phạm Mạnh Thắng đã động viên, khích lệ các cán bộ, nhân viên của bệnh viện phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn và quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Mặc dù mới sang địa bàn nhận bàn giao, đơn vị đã nhanh chóng ổn định sinh hoạt và bảo đảm tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn chăm sóc sức khỏe người dân và phái bộ tại địa bàn.

Đại tá Phạm Mạnh Thắng yêu cầu Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 ngoài việc làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, cần tích cực giao lưu, trao đổi văn hóa, giao hữu thể thao với các bạn đồng nghiệp quốc tế; tham gia công tác hỗ trợ cộng đồng, giúp đỡ người dân Nam Sudan; qua đó, giới thiệu hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ thân thiện và gần gũi, góp phần lan tỏa hình ảnh tốt đẹp của người lính mũ nồi xanh Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. 

Nhân dịp thăm và làm việc tại Nam Sudan, Đại tá Phạm Mạnh Thắng và đoàn đại biểu Việt Nam tới chào xã giao lãnh đạo Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Nam Sudan, thăm một số đơn vị quân sự, cảnh sát tại thủ đô Juba và địa bàn Bentiu. 

Tiếp đoàn đại biểu Việt Nam ở thủ đô Juba, Tư lệnh Lực lượng Cảnh sát Phái bộ Christine Fossen đánh giá cao Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ; mong muốn Việt Nam cử thêm các sĩ quan có chuyên môn về bầu cử để phục vụ nhiệm vụ hỗ trợ cuộc bầu cử Tổng thống tại Nam Sudan, dự kiến diễn ra vào cuối năm 2024, đầu năm 2025. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 của Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ về nước
Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 của Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ về nước

Tối 9/7, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ đón cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan trở về nước sau hơn một năm công tác.

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 của Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ về nước

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 của Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ về nước

Tối 9/7, tại Hà Nội, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ đón cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan trở về nước sau hơn một năm công tác.

Bệnh viện dã chiến Việt Nam được trao Huy chương gìn giữ hòa bình LHQ
Bệnh viện dã chiến Việt Nam được trao Huy chương gìn giữ hòa bình LHQ

VOV.VN - Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam tại Nam Sudan được trao Huy chương gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (LHQ) vì sự tận tâm và những đóng góp nổi bật.

Bệnh viện dã chiến Việt Nam được trao Huy chương gìn giữ hòa bình LHQ

Bệnh viện dã chiến Việt Nam được trao Huy chương gìn giữ hòa bình LHQ

VOV.VN - Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 Việt Nam tại Nam Sudan được trao Huy chương gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (LHQ) vì sự tận tâm và những đóng góp nổi bật.