Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ I chính thức bắt đầu

VOV.VN - Ngày 15/5), Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất chính thức bắt đầu tại tỉnh Kratie, Campuchia.

8h sáng nay (15/5), Chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất chính thức bắt đầu tại cặp cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (Việt Nam) và Cửa khẩu quốc tế Trapeang Sre (Campuchia) với Lễ đón Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn sang tỉnh Kratie, Campuchia tham gia các hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ giao lưu.

Ngay sau lễ đón, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam – Campuchia đã thực hiện nghi lễ chào cột mốc biên giới, trồng cây hữu nghị, chứng kiến lực lượng biên phòng hai nước tiến hành tuần tra biên giới chung.

Phát biểu tại buổi gặp mặt và tặng quà cho các thầy cô giáo và học sinh trường tiểu học Hun Sen 2 Thnu, tỉnh Kratie (Campuchia), trong khuôn khổ chương trình Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia, Bộ trưởng Phan Văn Giang đã nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy giao lưu hữu nghị và hợp tác giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia.

Bộ trưởng nhấn mạnh: “Việt Nam – Campuchia là hai nước núi liền núi, sông liền sông, cùng uống chung dòng nước mát lành sông Mekong. Hai dân tộc có mối quan hệ đoàn kết giúp đỡ nhau từ lâu đời, từ quá trình bảo vệ đất nước trước đây, cũng như hỗ trợ nhau phát triển đất nước ngày nay. Lịch sử đã chứng minh mối quan hệ Việt Nam-Campuchia đã trở thành vận mệnh sống còn đối với hai nước. Thế hệ trẻ hai nước được sinh ra khi hai nước đã hoàn toàn giải phóng, được sống trong hòa bình, độc lập, được học tập, cống hiến và trưởng thành, mong rằng các cháu sẽ cố gắng học tập, đạt được nhiều thành tích, phấn đấu xây dựng đất nước Chùa Tháp ngày càng phát triển tươi đẹp, và cùng với các bạn trẻ Việt Nam thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam-Campuchia”.

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước đồng chủ trì, bao gồm các hoạt động diễn ra tại hai tỉnh Bình Phước (Việt Nam) và tỉnh Kratie (Campuchia).

Ngay sau các hoạt động tại Campuchia, đoàn đại biểu hai nước sẽ tiếp tục các hoạt động giao lưu biên giới tại tỉnh Bình Phước của Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước

VOV.VN - Chiều nay (14/5), tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước. 

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước

VOV.VN - Chiều nay (14/5), tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước. 

Bộ đội Biên phòng An Giang tặng quà các lực lượng vũ trang 2 tỉnh Campuchia
Bộ đội Biên phòng An Giang tặng quà các lực lượng vũ trang 2 tỉnh Campuchia

VOV.VN - Nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay năm 2022, Bộ đội Biên phòng An Giang trao tặng quà đến các lực lượng vũ trang của 2 tỉnh TaKeo và KanDal.

Bộ đội Biên phòng An Giang tặng quà các lực lượng vũ trang 2 tỉnh Campuchia

Bộ đội Biên phòng An Giang tặng quà các lực lượng vũ trang 2 tỉnh Campuchia

VOV.VN - Nhân dịp Tết Chol Chnam Thmay năm 2022, Bộ đội Biên phòng An Giang trao tặng quà đến các lực lượng vũ trang của 2 tỉnh TaKeo và KanDal.

Hội nghị liên tịch giữa hai quân khu của Việt Nam và Campuchia
Hội nghị liên tịch giữa hai quân khu của Việt Nam và Campuchia

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Quân khu V (Quân đội Nhân dân Việt Nam) và Bộ Tư lệnh Quân khu I (Quân đội Hoàng gia Campuchia) đã thảo luận và thống nhất các nội dung, chương trình hợp tác trong năm 2022.

Hội nghị liên tịch giữa hai quân khu của Việt Nam và Campuchia

Hội nghị liên tịch giữa hai quân khu của Việt Nam và Campuchia

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Quân khu V (Quân đội Nhân dân Việt Nam) và Bộ Tư lệnh Quân khu I (Quân đội Hoàng gia Campuchia) đã thảo luận và thống nhất các nội dung, chương trình hợp tác trong năm 2022.