Hai sĩ quan Việt Nam làm quan sát viên quân sự tại Nam Sudan

VOV.VN - Hai sĩ quan nhận nhiệm vụ lần này là Thượng tá Lê Ngọc Sơn và Thiếu tá Nguyễn Thị Minh Phương.

Chiều 24/10, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước; giao nhiệm vụ cho 2 đồng chí chuẩn bị làm nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của 4 sĩ quan vừa kết thúc nhiệm kỳ. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh dự và chủ trì buổi lễ. 

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh trao quyết định cho Thượng tá Lê Ngọc Sơn, cùng Thiếu tá Nguyễn Thị Minh Phương. (Ảnh: Trọng Phú)

Hai sĩ quan nhận nhiệm vụ lần này là Thượng tá Lê Ngọc Sơn và Thiếu tá Nguyễn Thị Minh Phương, đi làm nhiệm vụ Sĩ quan Quan sát viên quân sự tại Phái bộ Nam Sudan, thay thế các sĩ quan chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ, nâng tổng số sĩ quan Việt Nam đã cử lên 40 người. Trước đó, ngày 30/9, Thiếu tá Đỗ Văn Thông đã lên đường làm nhiệm vụ Sĩ quan Tham mưu phân tích thông tin tình báo, Ban 2 tại Phái bộ Nam Sudan.

Thượng tá Lê Ngọc Sơn chia sẻ: "Chúng tôi cảm thấy thực sự vinh dự khi được nhận nhiệm vụ này và luôn muốn được cống hiến. Cá nhân tôi muốn đem những kinh nghiệm, những gì tích lũy tốt nhất của mình qua nhiệm kỳ trước tại Cộng hòa Trung Phi để phục vụ cho nhiệm vụ chung".

Trong khi đó, Thiếu tá Nguyễn Thị Minh Phương cho biết, đây là nhiệm vụ đáng tự hào nhưng cũng đầy thử thách: "Để thực hiện nhiệm vụ xa nhà trong thời gian dài như vậy ngoài những kiến thức, kỹ năng đã được tập luyện tôi cũng nhận được sự động viên rất lớn từ chồng và hai con nhỏ".

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam cho biết: Sau 5 năm chính thức tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc, đến nay Việt Nam đã cử 38 lượt cán bộ đi thực hiện nhiệmvụ tại các Phái bộ ở Cộng hòa Trung Phi-MINUSCA, Cộng hòa Nam Sudan-UNMISS và 1 Bệnh viện dã chiến cấp 2 tại Nam Sudan với 63 cán bộ, nhân viên, y bác sĩ.

Thượng tá Lê Ngọc Sơn và Thiếu tá Nguyễn Thị Minh Phương tại buổi lễ.

Lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn đã và đang hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Liên Hợp Quốc đánh giá cao, góp phần khẳng định vai trò của Việt Nam với cộng đồng quốc tế nói chung, hoạt động gìn giữ hoà bình nói riêng.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh đồng thời nhấn mạnh các đồng chí làm nhiệm vụ tại Phái bộ cần đảm bảo tuyệt đối an toàn về con người và trang thiết bị. Coi việc giữ gìn sức khỏe trong điều kiện khắc nghiệt ở Nam Sudan cũng là một nhiệm vụ quan trọng.

Trong số 2 sĩ quan lên đường đợt này, Thượng tá Lê Ngọc Sơn đã từng thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ nhiệm kỳ trước tại Cộng hòa Trung Phi, còn với Thiếu tá Nguyễn Thị Minh Phương thì đây là lần đầu tiên Việt Nam có 1 nữ sĩ quan tham gia nhiệm vụ Sĩ quan Quan sát viên quân sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cặp vợ chồng quân nhân đầu tiên tham gia gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan
Cặp vợ chồng quân nhân đầu tiên tham gia gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan

VOV.VN - Trung úy Lê Hồng Thanh và Đại úy Lê Thị Hồng Vân là cặp vợ chồng đầu tiên trong phiên chế Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 sẽ tham gia gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan

Cặp vợ chồng quân nhân đầu tiên tham gia gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan

Cặp vợ chồng quân nhân đầu tiên tham gia gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan

VOV.VN - Trung úy Lê Hồng Thanh và Đại úy Lê Thị Hồng Vân là cặp vợ chồng đầu tiên trong phiên chế Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 sẽ tham gia gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan

Bệnh viện Dã chiến Việt Nam tại Nam Sudan được đánh giá cao
Bệnh viện Dã chiến Việt Nam tại Nam Sudan được đánh giá cao

VOV.VN -Sau hơn 2 tháng triển khai, cán bộ chiến sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 đã khám, cấp cứu, điều trị cho hơn 100 lượt người, được LHQ tín nhiệm

Bệnh viện Dã chiến Việt Nam tại Nam Sudan được đánh giá cao

Bệnh viện Dã chiến Việt Nam tại Nam Sudan được đánh giá cao

VOV.VN -Sau hơn 2 tháng triển khai, cán bộ chiến sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 đã khám, cấp cứu, điều trị cho hơn 100 lượt người, được LHQ tín nhiệm

Thêm 7 sĩ quan Việt Nam đi làm nhiệm vụ tại Trung Phi và Nam Sudan
Thêm 7 sĩ quan Việt Nam đi làm nhiệm vụ tại Trung Phi và Nam Sudan

VOV.VN - 7 sĩ quan đi làm nhiệm vụ lần này được điều về các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan trong thời gian 12 tháng.

Thêm 7 sĩ quan Việt Nam đi làm nhiệm vụ tại Trung Phi và Nam Sudan

Thêm 7 sĩ quan Việt Nam đi làm nhiệm vụ tại Trung Phi và Nam Sudan

VOV.VN - 7 sĩ quan đi làm nhiệm vụ lần này được điều về các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi và Nam Sudan trong thời gian 12 tháng.