Hình ảnh: Các lực lượng quân đội luyện tập diễu binh, diễu hành

Các lực lượng quân đội đang tích cực luyện tập diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước, kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sáng 22/7, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu, đến thăm, tặng quà, kiểm tra việc luyện tập diễu binh, diễu hành của các đơn vị tại các cụm: Trung tâm huấn luyện Miếu Môn, Sân bay Hòa Lạc, Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam và Đội bắn pháo lễ của Lữ đoàn 45 (Binh chủng Pháo binh).
Đội pháo lễ khai hỏa trong buổi tập.
Tại các địa điểm kiểm tra, Đoàn công tác đã nghe chỉ huy các Cụm báo cáo  kết quả, thành tích của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức bảo đảm và duy trì luyện tập của các khối, các đơn vị, đồng thời tham quan các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành diễu qua lễ đài theo kịch bản Lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã xác định.
Phát biểu tại các cụm kiểm tra, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và những kết quả đạt được của các lực lượng trong tham gia luyện tập phục vụ diễu binh diễu hành kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong thời gian vừa qua.
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng nhắc nhở lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, các khối cần chú ý chăm lo sức khỏe, bảo đảm đầy đủ vật chất và tinh thần cho bộ đội trong quá trình luyện tập, tổ chức luyện tập chặt chẽ, khoa học, bảo đảm chất lượng luyện tập cao nhất trong thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước tới đây.
Chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam.
Khối nữ Quân y…
… và khối nữ Bộ đội Thông tin liên lạc.

Trời nóng nhưng các khối luyện tập nghiêm túc, trách nhiệm và tự hào khi được tham gia ngày hội lớn của đất nước.
Khối đứng nữ dân quân tự vệ.
Các khối đã có sự đồng đều rất tốt sau một thời gian luyện tập.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên