Australia xem xét sửa luật để ứng phó gián điệp nước ngoài tăng mạnh sau AUKUS

VOV.VN - Theo báo cáo của Cơ quan Tình báo An ninh Australia công bố hôm nay (2/5), Chính phủ Australia đang xem xét Dự thảo sửa đổi Luật tình báo 2023 nhằm tăng cường các biện pháp ngăn chặn gián điệp nước ngoài tăng đột biến tại Australia, đặc biệt sau khi công bố các chi tiết của Thoả thuận AUKUS.

Theo báo cáo của Cơ quan Tình báo An ninh Australia (ASIO), kể từ khi các nội dung cụ thể của Thoả thuận AUKUS được công bố, đã có một sự gia tăng rõ rệt của gián điệp nước ngoài nhằm vào những người làm việc trong quốc hội, dịch vụ công, quốc phòng và tư pháp của Australia, đặc biệt là những người có giấy phép an ninh và quyền truy cập vào các nguồn thông tin mật. Chính vì vậy, ASIO đã soạn thảo và trình Chính phủ một dự thảo sửa đổi Luật tình báo (hay còn gọi là Dự luật sửa đổi ASIO 2023) nhằm thắt chặt quản lý thông tin mật cũng như gia tăng quyền hạn cho cơ quan này trong hoạt động phản gián. 

Theo Giám đốc ASIO Mike Burgess, các điệp viên nước ngoài đã tăng cường nhắm mục tiêu vào các quan chức và những người trong ngành quốc phòng có quyền truy cập vào các tài liệu nhạy cảm nhất của đất nước sau khi các nội dung cụ thể của Thoả thuận AUKUS được tiết lộ. Chính vì vậy, Dự luật sửa đổi ASIO 2023 đề xuất một tiêu chuẩn mới có tên Đặc quyền Truy cập Tối mật (TS-PA) đối với việc kiểm soát quyền truy cập vào các cấp độ thông tin mật khác nhau nhằm mục đích hạn chế cái gọi là “mối đe dọa nội bộ” đến từ nhân viên, nhân viên cũ hoặc các pháp nhân có quyền truy cập hợp pháp vào hệ thống thông tin của Australia.

Bộ Nội vụ Australia cho biết, luật sửa đổi  được đề xuất sẽ giúp tăng cường bảo vệ các thông tin nhạy cảm. TS-PA sẽ thay thế hệ thống Kiểm tra Tích cực (PV), được thực hiện bởi nhiều cơ quan, bao gồm Cơ quan Kiểm tra An ninh Chính phủ, ASIO, Cảnh sát Liên bang và Văn phòng Tình báo Quốc gia. Theo đó, việc xem xét cấp giấy phép bảo mật cấp cao nhất này sẽ chuyển sang ASIO xem xét và quyết định cuối cùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Singapore ủng hộ AUKUS và sẵn sàng chào đón tàu ngầm Australia
Singapore ủng hộ AUKUS và sẵn sàng chào đón tàu ngầm Australia

VOV.VN - Sự ra đời của AUKUS vào tháng 9/2021 nhận được phản ứng trái chiều trong khu vực khi có quốc gia ủng hộ, có quốc gia thận trọng và có quốc gia phản đối mạnh mẽ.

Singapore ủng hộ AUKUS và sẵn sàng chào đón tàu ngầm Australia

Singapore ủng hộ AUKUS và sẵn sàng chào đón tàu ngầm Australia

VOV.VN - Sự ra đời của AUKUS vào tháng 9/2021 nhận được phản ứng trái chiều trong khu vực khi có quốc gia ủng hộ, có quốc gia thận trọng và có quốc gia phản đối mạnh mẽ.

Australia tiết lộ thêm về thỏa thuận trang bị tàu ngầm AUKUS
Australia tiết lộ thêm về thỏa thuận trang bị tàu ngầm AUKUS

VOV.VN - Một số nội dung của thỏa thuận trang bị tàu ngầm AUKUS tiếp tục được phía Australia tiết lộ.

Australia tiết lộ thêm về thỏa thuận trang bị tàu ngầm AUKUS

Australia tiết lộ thêm về thỏa thuận trang bị tàu ngầm AUKUS

VOV.VN - Một số nội dung của thỏa thuận trang bị tàu ngầm AUKUS tiếp tục được phía Australia tiết lộ.

Quốc đảo Thái Bình Dương bày tỏ lo ngại về thỏa thuận tàu ngầm AUKUS
Quốc đảo Thái Bình Dương bày tỏ lo ngại về thỏa thuận tàu ngầm AUKUS

VOV.VN - Sau khi Australia, Mỹ và Anh công bố thông tin về thỏa thuận trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Australia, một số quốc gia tránh bày tỏ quan điểm trực tiếp song một số quốc gia bắt đầu nói lên tiếng nói của mình, trong đó có quần đảo Cook.

Quốc đảo Thái Bình Dương bày tỏ lo ngại về thỏa thuận tàu ngầm AUKUS

Quốc đảo Thái Bình Dương bày tỏ lo ngại về thỏa thuận tàu ngầm AUKUS

VOV.VN - Sau khi Australia, Mỹ và Anh công bố thông tin về thỏa thuận trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Australia, một số quốc gia tránh bày tỏ quan điểm trực tiếp song một số quốc gia bắt đầu nói lên tiếng nói của mình, trong đó có quần đảo Cook.

Phe đối lập New Zealand lo ngại về thỏa thuận tàu ngầm AUKUS
Phe đối lập New Zealand lo ngại về thỏa thuận tàu ngầm AUKUS

VOV.VN - Mặc dù Australia là đồng minh duy nhất của New Zealand song tại nước này đã xuất hiện những lo ngại trước thỏa thuận trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Australia trong khuôn khổ AUKUS và điều này đã được phe đối lập tại nước này lên tiếng.

Phe đối lập New Zealand lo ngại về thỏa thuận tàu ngầm AUKUS

Phe đối lập New Zealand lo ngại về thỏa thuận tàu ngầm AUKUS

VOV.VN - Mặc dù Australia là đồng minh duy nhất của New Zealand song tại nước này đã xuất hiện những lo ngại trước thỏa thuận trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Australia trong khuôn khổ AUKUS và điều này đã được phe đối lập tại nước này lên tiếng.

Lo ngại trong nội bộ Australia về thỏa thuận tàu ngầm AUKUS
Lo ngại trong nội bộ Australia về thỏa thuận tàu ngầm AUKUS

VOV.VN - Thỏa thuận trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trị giá 368 tỷ đô la Australia (AUD) của Australia là khoản đầu tư lớn nhất vào một dự án quốc phòng của nước này.

Lo ngại trong nội bộ Australia về thỏa thuận tàu ngầm AUKUS

Lo ngại trong nội bộ Australia về thỏa thuận tàu ngầm AUKUS

VOV.VN - Thỏa thuận trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trị giá 368 tỷ đô la Australia (AUD) của Australia là khoản đầu tư lớn nhất vào một dự án quốc phòng của nước này.