5 máy bay quân sự của Nga khiến Mỹ phải e ngại

VOV.VN- Dù tin rằng “Nga không có khả năng so bì với thế hệ máy bay chiến đấu thứ 5 của Mỹ”, Mỹ vẫn phải e dè vì độ phổ biến của máy bay Nga so với Mỹ.

Sputnik News dẫn tạp chí National Interest của Mỹ bày tỏ lo ngại về việc nhiều nước trên thế giới không cần đến những chiếc máy bay chiến đấu tối tân của Mỹ và phương Tây. Các nước này vẫn ưa thích dùng máy bay của Nga bởi các máy bay của Nga “thường là sự thay thế với giá cả hợp lý hơn rất nhiều so với Mỹ và phương Tây”.

Chính vì thế, tạp chí National Interest đã lên danh sách 5 loại máy bay quân sự của Nga khiến Mỹ phải lo ngại:

Sukhoi Su-27

Đứng đầu tiên trong danh sách này là Sukhoi Su-27 (tên gọi của NATO là Flanker). Đây là loại máy bay được coi là linh hoạt nhất trên thế giới. Sukhoi Su-27 vẫn có thể dễ dàng điều khiển ngay cả khi đang bay với tốc độ cực thấp và với góc tấn công cực cao.

Máy bay Su-27 (Ảnh Sputnik News)

Điều này được thể hiện rõ ràng khi máy bay Sukhoi Su-27 dễ dàng thực hiện tư thế Pugachev’s Cobra (tạm dịch: Tấn công kiểu rắn hổ mang) tức là tạm thời duy trì góc tấn công 120 độ, một tư thế cực khó đối với rất nhiều loại máy bay chiến đấu trong rất nhiều các cuộc triển lãm hàng không quân sự quốc tế.

Sukhoi Su-27 chính là câu trả lời cho 2 loại máy bay chiến đấu F15 và F-16 của Mỹ. Ngay cả Mỹ cũng phải thừa nhận rằng Sukhoi Su-27 có ưu thế vượt trội so với 2 loại máy bay F-16 và F/A-18 của Mỹ nhất là ở khía cạnh tốc độ khi Sukhoi Su-27 có thể đạt đến vận tốc 2.252km/h so với 2.200km/h của F-16 và 1.900km/h của F/A-18.

Thậm trí, trang web Air Power of Australia còn khẳng định rằng, hỏa lực, tốc độ, độ linh hoạt, khả năng né tránh và tầm hoạt động của Su-27 cũng vượt trội so với F/A-18E/F Super Hornet của Mỹ.

MiG-29

Đứng thứ 2 trong danh sách là chiếc máy bay nhỏ có tầm bay ngắn nhưng cực kỳ phổ biến Mikoyan’s MiG-29 (NATO gọi là Fulcrum).

Trang web Air&Space của Mỹ mô tả chiếc máy bay này: “Ngay lần đầu xuất hiện vào năm 1977, MiG-29- cũng như chiếc máy bay tiền thân MiG-15 là một lời khẳng định rõ ràng rằng: Liên Xô hoàn toàn có thể theo kịp công nghệ không gian của Mỹ”.

MiG-29 (Ảnh Sputnik News)

“Cộng đồng tình báo Mỹ lần đầu biết đến chiếc máy bay này từ những hình ảnh vệ tinh vào tháng 11/1977, khoảng thời gian chiếc MiG-29 bay lần đầu”.

“Chỉ cần nhìn vào kích thước và hình dáng, có thể nhận ra rằng, MiG-29 là đối trọng của F-16 và F/A-18”, ông Benjamin Lambeth, tác giả của cuốn sách “Không lực Nga trong thời khủng hoảng” phát hành năm 1999, nhận định.

Tạp chí National Interest cũng phải thừa nhận: “Trên thực tế, các cuộc thử nghiệm thời hậu Chiến Tranh lạnh của Không quân Đức cho thấy MiG-21 linh hoạt hơn nhiều so với F-16”.

Ngoài ra, chiếc MiG-29 còn là một chiếc máy bay chiến đấu đa dụng và có khả năng trang bị tên lửa không đối không tầm ngắn AA-8 và tên lửa không đối đất AS-12.

Chính vì thế, từ năm 1983, MiG-29 đã được cải tiến để có thể thực hiện được những vai trò đặc biệt hơn.

Sukhoi Su-35

Sukhoi Su-35 (NATO gọi là Flanker-E) thực chất là biến thể của máy bay Su-27.

Tạp chí National Interest đã ca ngợi Su-35 là “máy bay chiến đấu tốt nhất trong số các máy bay đang hoạt động của không quân Nga”.

Theo tạp chí này, chiếc máy bay này có thể bay cao và bay rất nhanh trong khi có thể chở được rất nhiều loại vũ khí do được trang bị động cơ kép rất mạnh.

Su-35 (Ảnh Sputnik News)

Ngoài ra, với những công nghệ hàng không rất hiện đại, Su-35 là một đối thủ cực kỳ nguy hiểm đối với bất kỳ một máy bay chiến đấu nào của Mỹ, ngoại trừ máy bay chiến đấu tàng hình Lockheed Martin F-22 Raptor.

Một quan chức Không quân Mỹ từng làm việc với máy bay chiến đấu Lockheed Martin F-35 cho biết, chiếc Su-35 có thể là một thách thức cực lớn đối với các loại máy bay tàng hình mới của Mỹ như chiếc F-35.

Điều này là bởi máy bay F-35 là máy bay tiêm kích và không thể đạt được tốc độ bay cực nhanh và trần bay cao như Su-35 và F-22.

“Su-25 có thể phóng tên lửa ngay cả khi đạt tốc độ Mach 1,5 (tức là gấp 1,5 lần tốc độ âm thanh) ở độ cao hơn 13,7km. Tuy nhiên, tầm hoạt động lý tưởng của chiếc máy bay này là ở độ cao 10km với tốc độ Mach 0,9 (tức là bằng 0,9 lần tốc độ âm thanh”, tạp chí National Interest nhận định.

Cũng theo tạp chí này: “Su-35 được thiết kết dựa trên khung của máy bay S-27 đầy sức mạnh và vốn đã vượt xa so với máy bay Boeing F-15 Eagle. Không những thế, Su-35 có khung nhẹ hơn, có động cơ đẩy vector 3 chiều và khả năng gây nhiễu cực mạnh”.

Sukhoi T-50/PAK FA

“Đây là mẫu máy bay chiến đấu tàng hình đa dụng được coi là câu trả lời trực tiếp cho các loại máy bay thế hệ thứ 5 của Mỹ như F-22 Raptor và F-35 Lightning II”, tạp chí National Interest viết.

“Thậm chí, Sukhoi T-50/PAK FA còn có một thiết kế cực kỳ phức tạp và hoàn toàn tương xứng nếu không muốn nói là vượt trội đối với các loại máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Mỹ”, Trung Tướng Dave Deptula, Cựu Chỉ huy Tình báo Hải quân Mỹ, nhận định.

Sukhoi T-50/PAK FA (Ảnh Sputnik News)

“Sukhoi T-50/PAK FA có khả năng linh hoạt rất cao do được trang bị động cơ đẩy vector, đuôi máy bay có khả năng chuyển động và hệ thống khí động học cực kỳ tân tiến”, tạp chí National Interest viết.

“Trên thực tế, Sukhoi T-50/PAK FA được tối ưu hóa để đạng được ưu thế vượt trội trên bầu trời giống như F-22 nhưng lại có thể thực hiện được nhiều nhiệm vụ hơn như F-35”, tạp chí National Interest kết luận.

Tupolev Tu-160

Máy bay ném bom chiến lược Tupolev Tu-160 (NATO gọi là Blackjack) là loại máy bay có tốc độ bay cực nhanh so với các loại máy bay ném bom chiến lược khác và có thể đạt tốc độ 2.220km/h, vượt xa so với B1-B Lancer (1.448km/h) và B-52 (1.000km/h) của Mỹ.

Tupolev Tu-160 (Ảnh Sputnik News)

Hơn thế nữa, Tupolev Tu-160 có tầm hoạt động lên đến 7.300km và được trang bị cả vũ khí hạt nhân và vũ khí truyền thống. Tupolev Tu-160 có thể phóng tên lửa Kh-55MS mang đầu đạn hạt nhân với sức công phá lên đến 200kt và tầm bắn lên đến 3.000km./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sukhoi thử nghiệm máy bay Su-35
Sukhoi thử nghiệm máy bay Su-35

Đến nay, chương trình thử nghiệm máy bay Su-35 đã tiến hành tổng cộng hơn 650 chuyến bay.

Sukhoi thử nghiệm máy bay Su-35

Sukhoi thử nghiệm máy bay Su-35

Đến nay, chương trình thử nghiệm máy bay Su-35 đã tiến hành tổng cộng hơn 650 chuyến bay.

Trung Quốc bay thử nghiệm lần đầu máy bay chiến đấu J-20
Trung Quốc bay thử nghiệm lần đầu máy bay chiến đấu J-20

VOV.VN - Trung Quốc đã tiến hành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên cho mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm J-20 do nước này tự chế tạo.

Trung Quốc bay thử nghiệm lần đầu máy bay chiến đấu J-20

Trung Quốc bay thử nghiệm lần đầu máy bay chiến đấu J-20

VOV.VN - Trung Quốc đã tiến hành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên cho mẫu máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm J-20 do nước này tự chế tạo.

Siêu máy bay Tu-160 của Nga “vượt mặt” máy bay ném bom Mỹ
Siêu máy bay Tu-160 của Nga “vượt mặt” máy bay ném bom Mỹ

Mẫu cải tiến của Tupolev Tu-160, loại máy bay được NATO gọi là Blackjack, được đánh giá rất cao.

Siêu máy bay Tu-160 của Nga “vượt mặt” máy bay ném bom Mỹ

Siêu máy bay Tu-160 của Nga “vượt mặt” máy bay ném bom Mỹ

Mẫu cải tiến của Tupolev Tu-160, loại máy bay được NATO gọi là Blackjack, được đánh giá rất cao.

Máy bay chiến đấu Tornado của Anh lần đầu tham gia tấn công IS
Máy bay chiến đấu Tornado của Anh lần đầu tham gia tấn công IS

VOV.VN - Hai chiếc Tornado của Anh đã rời Căn cứ Không lực Hoàng gia Anh tại Síp vào lúc 8h25 sáng (giờ địa phương) ngày 27/9.

Máy bay chiến đấu Tornado của Anh lần đầu tham gia tấn công IS

Máy bay chiến đấu Tornado của Anh lần đầu tham gia tấn công IS

VOV.VN - Hai chiếc Tornado của Anh đã rời Căn cứ Không lực Hoàng gia Anh tại Síp vào lúc 8h25 sáng (giờ địa phương) ngày 27/9.

Ấn Độ đầu tư 25 tỷ USD cho dự án chung về máy bay chiến đấu với Nga
Ấn Độ đầu tư 25 tỷ USD cho dự án chung về máy bay chiến đấu với Nga

VOV.VN - Ấn Độ sẵn sàng thúc đẩy một dự án lớn với Nga liên quan tới máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 (FGFA).

Ấn Độ đầu tư 25 tỷ USD cho dự án chung về máy bay chiến đấu với Nga

Ấn Độ đầu tư 25 tỷ USD cho dự án chung về máy bay chiến đấu với Nga

VOV.VN - Ấn Độ sẵn sàng thúc đẩy một dự án lớn với Nga liên quan tới máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 (FGFA).

Ai Cập và Nga thúc đẩy thương vụ mua bán máy bay chiến đấu Mig-35
Ai Cập và Nga thúc đẩy thương vụ mua bán máy bay chiến đấu Mig-35

VOV.VN -Thương vụ có trị giá khoảng 3 tỷ USD, từng được đề cập hồi tháng 2 năm nay.

Ai Cập và Nga thúc đẩy thương vụ mua bán máy bay chiến đấu Mig-35

Ai Cập và Nga thúc đẩy thương vụ mua bán máy bay chiến đấu Mig-35

VOV.VN -Thương vụ có trị giá khoảng 3 tỷ USD, từng được đề cập hồi tháng 2 năm nay.