Ai Cập và Nga thúc đẩy thương vụ mua bán máy bay chiến đấu Mig-35

VOV.VN -Thương vụ có trị giá khoảng 3 tỷ USD, từng được đề cập hồi tháng 2 năm nay.

Phóng viên Đài TNVN thường trú tại Cairo dẫn các nguồn tin chính thức của Ai Cập và khu vực ngày 29/9 cho biết, tháng 10 tới đây, Tổng Giám đốc Tổ hợp hàng không Nga Sergei Korotkov sẽ tới thăm Ai Cập để thúc đẩy thương vụ bán máy bay chiến đấu hiện đại Mig-35 của Nga cho nước này.

Theo các nguồn tin, thương vụ có trị giá khoảng 3 tỷ USD, từng được đề cập hồi tháng 2 năm nay.

Tại thời điểm đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi, hiện là Tổng thống Cộng hòa Ai Cập, đã thông báo kế hoạch mua vũ khí của Nga bằng nguồn tài chính do Saudi Araba và UAE tài trợ.   

Tuy nhiên, các thông tin chi tiết liên quan đến thương vụ mua bán vũ khí này chưa được công bố./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga hoãn mua 37 máy bay chiến đấu MiG-35
Nga hoãn mua 37 máy bay chiến đấu MiG-35

VOV.VN - Hợp đồng mua bán này sẽ được ký kết vào năm 2016.

Nga hoãn mua 37 máy bay chiến đấu MiG-35

Nga hoãn mua 37 máy bay chiến đấu MiG-35

VOV.VN - Hợp đồng mua bán này sẽ được ký kết vào năm 2016.