Ảnh: Các loại trực thăng quân sự lợi hại hàng đầu của quân đội Nga

VOV.VN - Ngoài súng AK, các loại vũ khí khác của Nga như trực thăng quân sự cũng được sử dụng rộng rãi trong nhiều cuộc xung đột trên thế giới.

Mi-1 là lô trực thăng Liên Xô được sản xuất hàng loạt đầu tiên. Trực thăng tấn công hạng nhẹ Mi-1MU được trang bị rocket và súng máy. Mi-1 từng được sử dụng trong cuộc chiến giữa quân đội Mao Trạch Đông và quân đội Tưởng Giới Thạch ở Trung Quốc.
Trực thăng Mi-6 ban đầu được thiết kế để chở quân. Trực thăng tham gia cuộc chiến 6 ngày ở Trung Đông và cuộc xung đột Afghanistan vào thập niên 1980.
Mi-8 là con át chủ bài về phương diện hậu cần. Thời hoàng kim của máy bay này là trong nội chiến Afghanistan vào thập niên 1980.
Trực thăng “cá sấu” Mi-24 đã tham gia tới 13 cuộc xung đột quân sự. Có tới 45 quân đội sử dụng loại trực thăng này.
Trực thăng Ka-50 là loại trực thăng tấn công một ghế ngồi với 2 rotor đồng trục nên có sức nâng rất tốt.
Trực thăng săn đêm Mi-28N là loại trực thăng tấn công mới của Nga. Đây là phi cơ 2 chỗ ngồi, hoạt động được trong nhiều điều kiện thời tiết. Từng tham chiến ở Syria năm 2016.
Mi-28N có biệt danh là “Thợ săn Đêm”.
Trực thăng vận tải hạng nặng Mi-26 có biệt danh “bò bay”. Nó cao bằng tòa nhà 3 tầng. Hiện chưa có trực thăng vận tải nào của Mỹ có khả năng vận tải tương đương chiếc Mi-26.
Mi-38 là trực thăng đa nhiệm tầm trung. Máy bay chưa được sản xuất hàng loạt. Mi-38 được thiết kế để hoạt độngtrên vùng biển trong nhiều điều kiện thời tiết, phục vụ nhiệm vụ vận tải, tìm kiếm cứu nạn...
Ka-52 là trực thăng tấn công được trang bị một súng 30mm (với 460 viên đạn), giá phóng rocket 80mm không dẫn đường, bom, và tên lửa không đối không./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hé lộ hình ảnh máy bay cường kích không người lái bí mật của Nga
Hé lộ hình ảnh máy bay cường kích không người lái bí mật của Nga

VOV.VN - Okhotnik là máy bay cường kích không người lái đang được Nga bí mật phát triển, với khả năng triển khai vũ khí dành cho chiến đấu cơ thế hệ 5.

Hé lộ hình ảnh máy bay cường kích không người lái bí mật của Nga

Hé lộ hình ảnh máy bay cường kích không người lái bí mật của Nga

VOV.VN - Okhotnik là máy bay cường kích không người lái đang được Nga bí mật phát triển, với khả năng triển khai vũ khí dành cho chiến đấu cơ thế hệ 5.

Ảnh: Trực thăng tấn công AH-2 Rooivalk với uy lực không thể xem nhẹ
Ảnh: Trực thăng tấn công AH-2 Rooivalk với uy lực không thể xem nhẹ

VOV.VN - Không quân Nam Phi đã nỗ lực phát triển một loại trực thăng tấn công của riêng mình, đó là chiếc phi cơ Denel AH-2 Rooivalk với tổ lái 2 người.

Ảnh: Trực thăng tấn công AH-2 Rooivalk với uy lực không thể xem nhẹ

Ảnh: Trực thăng tấn công AH-2 Rooivalk với uy lực không thể xem nhẹ

VOV.VN - Không quân Nam Phi đã nỗ lực phát triển một loại trực thăng tấn công của riêng mình, đó là chiếc phi cơ Denel AH-2 Rooivalk với tổ lái 2 người.