Ảnh: Những vũ khí mới quân đội Nga dự kiến triển khai trong năm 2018

VOV.VN - Quân đội Nga vẫn đang trong quá trình hiện đại hóa mạnh mẽ. Họ đang đưa vào sử dụng nhiều loại vũ khí mới.

Xe chiến đấu thiết giáp BMPT Terminator 3. Ảnh chụp trong một triển lãm quân sự quốc tế năm 2017.
Tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Borei Knyaz Vladimir. Trong ảnh là lễ hạ thủy tàu này ở Severodvinsk.
Máy bay huấn luyện SR-10.
Máy bay chiến đấu T-50 (nguyên mẫu của chiến đấu cơ tàng hình đa nhiệm Su-57). Trong ảnh, máy bay này cất cánh tại triển lãm hàng không MAKS 2015 ở Moscow, Nga.
Bộ đồ bay và ghế nhảy dù của phi công máy bay thế hệ 5 T-50, được trưng bày tại triển lãm hàng không quốc tế MAKS 2017 ở Moscow.
Máy bay T-50 ở trên cao.
Trực thăng tấn công “Thợ săn đêm” Mi-28NM (ảnh: vk.com).
Thiết bị được điều khiển từ xa, có gắn micro, camera nhiệt, và bánh xe, dùng để loại bỏ bom mìn (ảnh: Bộ Quốc phòng Nga).
Công binh Nga từng sử dụng thiết bị điều khiển từ xa Sfera khi dọn mìn ở chiến trường Syria (ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Xe tăng huyền thoại T-34 đè bẹp lực lượng thiết giáp Đức Quốc xã
Ảnh: Xe tăng huyền thoại T-34 đè bẹp lực lượng thiết giáp Đức Quốc xã

VOV.VN - Xe tăng T-34 bắt đầu được sản xuất vào tháng 12/1939, trở thành xương sống của Hồng quân Liên Xô trong Thế chiến 2, giúp họ đánh bại phát xít Đức.

Ảnh: Xe tăng huyền thoại T-34 đè bẹp lực lượng thiết giáp Đức Quốc xã

Ảnh: Xe tăng huyền thoại T-34 đè bẹp lực lượng thiết giáp Đức Quốc xã

VOV.VN - Xe tăng T-34 bắt đầu được sản xuất vào tháng 12/1939, trở thành xương sống của Hồng quân Liên Xô trong Thế chiến 2, giúp họ đánh bại phát xít Đức.

Máy bay tiêm kích Su-27 Flanker - đột phá công nghệ quân sự Nga
Máy bay tiêm kích Su-27 Flanker - đột phá công nghệ quân sự Nga

VOV.VN - Tiêm kích Su-27 có nhiều nét độc đáo, trở thành nền tảng phát triển nhiều dòng máy bay khác của Nga. Đây là đối thủ của nhiều máy bay thế hệ 4 của Mỹ.

Máy bay tiêm kích Su-27 Flanker - đột phá công nghệ quân sự Nga

Máy bay tiêm kích Su-27 Flanker - đột phá công nghệ quân sự Nga

VOV.VN - Tiêm kích Su-27 có nhiều nét độc đáo, trở thành nền tảng phát triển nhiều dòng máy bay khác của Nga. Đây là đối thủ của nhiều máy bay thế hệ 4 của Mỹ.