Ảnh: Xe địa hình quân sự lợi hại Land Rover Defender của Anh Quốc

VOV.VN - Chiếc xe ô tô Land Rover có thể sử dụng cho cả mục đích dân sự lẫn quân sự. Đây là xe cơ động được trên nhiều loại địa hình.

Hình ảnh xe quân sự địa hình Land Rover Defender do Anh sản xuất.
Xe cơ động hạng nhẹ Land Rover được sản xuất với số lượng khoảng 90.000 chiếc mỗi năm, trong đó trên 10% là phục vụ mục đích quân sự.
Xe có nhiều phiên bản, như 90, 110, và 130. Xe có mui bạt, kính chắn gió có thể gập được...
Land Rover Defender, lần đầu được sản xuất là vào năm 1990, có khả năng chạy trên nhiều địa hình gồ ghề, phức tạp.
Land Rover Defender có thể chở quân, thiết bị, và hệ thống liên lạc... Xe cũng thể sử dụng cho mục đích chở vũ khí, cứu thương..., thậm chí có thể làm chốt chỉ huy cơ động.
Các xe Land Rover Defender đều có mỏ dây kéo để kéo xe khác ở phía sau.
Phiên bản xe cứu thương Land Rover.
Phiên bản WMIK là xe đặc nhiệm, dùng cho trinh sát, yểm trợ cận chiến và tuần tra
Xe sử dụng động cơ xăng hoặc diesel 2,5 lít. Xe có thể gắn súng máy.
Tương tự xe UAZ, Land Rover Defender dễ bảo dưỡng, nhiều khi chỉ cần búa và cờ lê là xong.
Xe Land Rover Defender có thể vận chuyển bằng đường hàng không, nên có thể triển khai nhanh chóng tới nhiều nơi trên thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ảnh: Xe Toyota Land Cruiser bất ngờ thành xe quân sự sát thủ hàng đầu
Ảnh: Xe Toyota Land Cruiser bất ngờ thành xe quân sự sát thủ hàng đầu

VOV.VN - Xe bán tải Toyota Land Cruiser vốn là xe dân sự nhưng lại được nhiều đơn vị quân đội cũng như phiến quân ở nhiều nơi trên thế giới sử dụng.

Ảnh: Xe Toyota Land Cruiser bất ngờ thành xe quân sự sát thủ hàng đầu

Ảnh: Xe Toyota Land Cruiser bất ngờ thành xe quân sự sát thủ hàng đầu

VOV.VN - Xe bán tải Toyota Land Cruiser vốn là xe dân sự nhưng lại được nhiều đơn vị quân đội cũng như phiến quân ở nhiều nơi trên thế giới sử dụng.

Ảnh: Sức sống của xe quân sự UAZ “thần thánh”
Ảnh: Sức sống của xe quân sự UAZ “thần thánh”

VOV.VN - Ra đời từ năm 1973, dòng xe quân sự địa hình UAZ hiện vẫn có chỗ đứng trong quân đội nhiều nước, kể cả Nga và Việt Nam.

Ảnh: Sức sống của xe quân sự UAZ “thần thánh”

Ảnh: Sức sống của xe quân sự UAZ “thần thánh”

VOV.VN - Ra đời từ năm 1973, dòng xe quân sự địa hình UAZ hiện vẫn có chỗ đứng trong quân đội nhiều nước, kể cả Nga và Việt Nam.